Lập phương án lấy mẫu từng khu dân cư ở huyện Nam Sách để truy vết dịch

Đặng Luân |

Sáng 29.7, ông Lưu Văn Bản - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Hải Dương làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống COVID– 19 huyện Nam Sách về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo báo cáo, sau khi xuất hiện ca nhiễm COVID -19 ngày, tính đến 28.7, huyện Nam Sách đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch. Trong đó, khoanh vùng, cách ly Khu Gia Binh, Nhân Hưng, thị trấn Nam Sách; phong tỏa một số khu dân cư tại thị trấn Nam Sách; đồng thời thần tốc, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với các F1, F2, F3; đưa các F1 đi cách ly tập trung tại 5 địa điểm trên địa bàn huyện, ra quyết định cách ly cho toàn bộ F2.

Bên cạnh đó, huyện đã tổ chức lấy mẫu trên diện rộng đối với toàn bộ người dân khu phố Mạc Thị Bưởi (Gia Binh), khu Nhân Hưng (thị trấn Nam Sách), thôn Tân Thắng (xã Thái Tân), nhân viên y tế và bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện…

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản nhấn mạnh: Tình hình dịch bệnh trong cả nước đang có diễn biến hết sức phức tạp, sau 47 ngày liên tiếp tỉnh Hải Dương chưa có ca mắc mới, đến nay đã ghi nhận 16 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại huyện Nam Sách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu huyện lập ngay danh sách, số lượng lấy mẫu để lập phương án lấy mẫu cho từng khu dân cư nhằm đảm bảo an toàn, an ninh trật tự theo nguyên tắc “Thần tốc và triệt để”. Bên cạnh đó, quản lý chặt chẽ các trường hợp F2 cách ly tại nhà, các trường hợp F1 cần được ứng xử như F0 (quản lý chặt chẽ 21 ngày).

Ban Chỉ đạo huyện tiếp tục rà soát, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với 16 ca bệnh; hướng dẫn cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm phát hiện sớm các trường hợp F1, F2 kịp thời (khi truy vết F1, F2 cần được lấy mẫu ngay).

Huyện Nam Sách khoanh vùng ở diện rộng, phong tỏa ở diện hẹp (khu vực liên quan đến ca nhiễm); phong tỏa toàn bộ thị trấn Nam Sách và xã Thái Tân; toàn bộ huyện Nam Sách đặt mức lên báo động, trong lúc đang truy vết, chưa xác định rõ nguồn lây và chưa xác định được vùng dịch, khuyến cáo người dân không di chuyển ra khỏi địa bàn huyện.

Huyện tiến hành lập chốt, kiểm soát người ra vào hoạt động hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải nhất là các loại xe 100, cần xử lý nghiêm nếu vi phạm. Các lực lượng của tỉnh gồm công an, quân đội, y tế bố trí đủ lực lượng hỗ trợ Nam Sách.

Trước đó, tỉnh Hải Dương ghi nhận ca mắc COVID-19 là chị P.T.N. (sinh năm 1990, thường trú ở thôn Tân Thắng, xã Thái Tân, Nam Sách). Đây là trường hợp được chỉ định lấy mẫu thông qua sàng lọc người có biểu hiện sốt tại Trung tâm Y tế huyện Nam Sách. Ngày 28.7, lực lượng chức năng xác định thêm 5 ca mắc mới liên quan chị N. là bố mẹ chồng, chồng, con và một người bạn thân.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Bắt 4 đối tượng say sưa đánh bạc bất chấp đang giãn cách xã hội ở Hải Dương

Đặng Luân |

Chiều 28.7, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, lực lượng chức năng vừa phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng tụ tập tham gia đánh bạc trong mùa dịch.

Trung tâm Y tế huyện Nam Sách (Hải Dương) dừng đón tiếp bệnh nhân từ 28.7

Mai Dung |

Sở Y tế tỉnh Hải Dương vừa có chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Nam Sách tạm dừng tiếp nhận người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh từ 0h ngày 28.7 cho đến khi có thông báo mới.

Phương tiện nào không phải kiểm tra khi lưu thông qua tỉnh Hải Dương?

Mai Dung |

Ngày 27.7, UBND tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 2704/UBND-VP về việc tăng cường quản lý, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắt 4 đối tượng say sưa đánh bạc bất chấp đang giãn cách xã hội ở Hải Dương

Đặng Luân |

Chiều 28.7, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, lực lượng chức năng vừa phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng tụ tập tham gia đánh bạc trong mùa dịch.

Trung tâm Y tế huyện Nam Sách (Hải Dương) dừng đón tiếp bệnh nhân từ 28.7

Mai Dung |

Sở Y tế tỉnh Hải Dương vừa có chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Nam Sách tạm dừng tiếp nhận người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh từ 0h ngày 28.7 cho đến khi có thông báo mới.

Phương tiện nào không phải kiểm tra khi lưu thông qua tỉnh Hải Dương?

Mai Dung |

Ngày 27.7, UBND tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 2704/UBND-VP về việc tăng cường quản lý, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.