TPHCM SẼ CHẤM ĐIỂM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH:

Lãnh đạo “hành dân” sẽ bị xử lý

MINH QUÂN |

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến cho biết, thành phố sẽ sớm ra bộ tiêu chí đánh giá trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành, quận, huyện. Ai có một trong các biểu hiện không quan tâm tới công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) - như quy định của bộ tiêu chí - là chưa làm tròn trách nhiệm. Vướng từ 2 biểu hiện trở lên sẽ bị xem xét trách nhiệm người đứng đầu.

Ai mắc phải 50% các khuyết điểm sẽ bị xem xét xử lý và có thể bị luân chuyển công tác.

Trễ hẹn nhưng không xin lỗi dân

Trong những năm qua, TPHCM đã có nhiều giải pháp tích cực trong việc cải cách TTHC, điển hình như thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đăng ký hồ sơ trực tuyến, nộp và nhận kết quả hồ sơ qua bưu điện... Tuy nhiên, thực tế vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp vì hồ sơ hành chính trễ hẹn vẫn còn nhiều.

Mỗi năm, TPHCM cần giải quyết khoảng 14 triệu hồ sơ và 9 tháng đầu năm 2018, tỉ lệ hồ sơ đúng hẹn là 99,6%. Dù tỉ lệ hồ sơ trễ hẹn thấp nhưng số hồ sơ tồn đọng ở các sở, ngành TPHCM vần còn nhiều, khoảng 20.400 hồ sơ.

Từ năm 2012, UBND TPHCM ban hành công văn chỉ đạo về thực hiện thư xin lỗi dân nhưng đến nay có nhiều cơ quan vẫn “quên” thực hiện.

“Có quận đông dân dù báo cáo chưa tới 1% hồ sơ trễ hẹn - nghĩa là cũng có cả nghìn hồ sơ - nhưng tổng kết đầu năm tới nay mới ra được 6 thư xin lỗi” - bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, với vai trò giám sát cải cách thủ tục hành chính, cho biết.

Tại hội nghị đánh giá về tình hình CCHC mới đây, Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến nhận định nhiều lãnh đạo quận, huyện, sở, ngành chưa có sự quan tâm đúng mức tới công tác cải cách TTHC. Để chấn chỉnh tình trạng trên, ông Tuyến cho biết TPHCM sẽ kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị và sẽ đưa ra bộ tiêu chí đánh giá người đứng đầu trong việc cải cách TTHC.

Trong đó, đặc biệt chú ý đến các biểu hiện: thủ trưởng đơn vị có tư tưởng ngại tiếp dân; không quan tâm bức xúc của dân, thường giao lại cho cấp dưới xử lý mà không quan tâm kiểm tra; không quan tâm đến đoàn kết nội bộ mà điều này xuất phát từ khai thác lợi ích của người dân, của doanh nghiệp, dẫn đến nội bộ mất đoàn kết, gây gổ; không quan tâm xử lý tiêu cực của đơn vị, không loại bỏ những phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp - thể hiện qua việc không biết, hoặc biết nhưng không xử lý; không cải tiến những loại việc lạc hậu, lỗi thời, cản trở công tác; không kiểm soát cấp dưới thông qua việc không nắm được quy trình công tác, công đoạn nào, trách nhiệm ở đâu; hồ sơ trễ hẹn nhưng người đứng đầu không biết, không dám ký thư xin dân mà giao cho cấp phó ký.

“Thành phố sẽ sớm kiểm tra, rà lại trách nhiệm người đứng đầu. Khi kiểm tra, lãnh đạo các đơn vị không được dùng giấy, hỏi đến đâu, cần giải đáp được đến đó, hiểu bản chất vấn đề, hiểu việc mình làm. Nếu người đứng đầu có một trong những biểu hiện trên, là người đó chưa hoàn thành trách nhiệm; nếu có hai hoặc nhiều hơn hai biểu hiện, thành phố sẽ xem lại trách nhiệm người đứng đầu; nếu chiếm trên 50% biểu hiện thì người đứng đầu đó sẽ bị xử lý, chuyển công tác” - ông Tuyến nói.

Không hoàn thành nhiệm vụ nên từ chức

Ngày 4.10, tiếp xúc với chúng tôi, bà Huỳnh Thị Hồng Hoa (Q.5) bức xúc nói: “Gần 1 năm nay gia đình đi lên đi xuống không biết bao nhiêu lần chờ nhận kết quả cấp giấy chứng nhận nhà đất căn nhà số 41-43 Nguyễn Trãi, phường 2 (quận 5) mà tới nay vẫn chưa có.

Nhiều lần chúng tôi đến hỏi Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh quận 5, cán bộ ở đây đều nói chưa xong. Giờ thì không biết tới chừng nào mới xong, cơ quan nào có trách nhiệm trả lời chúng tôi về sự trễ hẹn này?” - bà Hoa - bức xúc.

Khi biết TPHCM dự định sẽ có bộ tiêu chí “chấm” điểm người đứng đầu sở, ngành, địa phương, bà Hoa tỏ ra rất hoan nghênh. Tuy nhiên, theo bà Huỳnh Thị Hồng Hoa, lãnh đạo các sở, ngành, các quận - huyện làm không được việc thì nên cho nghỉ việc.

“Chuyển qua vị trí khác, công tác khác mà không làm được việc nữa thì xử lý ra sao? Không lẽ lại cho chuyển công tác khác nữa? Không hoàn thành nhiệm vụ xin từ chức, nhường vị trí cho những người khác...” - bà Hoa nói.

Lơ là cải cách hành chính là tiếp tay cho tiêu cực tồn tại

Luật sư Trần Quốc Minh (Đoàn Luật sư TPHCM) cho rằng: Tôi hoan nghênh ý tưởng của TPHCM về ban hành bộ tiêu chí đánh giá lãnh đạo sở, ngành, quận - huyện trong cải cách hành chính (CCHC). Đây là việc làm cần thiết để gắn trách nhiệm người đứng đầu trong việc phục vụ người dân, doanh nghiệp. Nếu người đứng đầu lơ là trong việc đẩy mạnh CCHC gắn với công nghệ thì chẳng khác nào tiếp tay cho tình trạng một số cán bộ tiêu cực, vòi vĩnh người dân, doanh nghiệp tồn tại. HUYỀN TRÂN

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Giải quyết thủ tục hành chính cho dân, doanh nghiệp: Nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức

CAO NGUYÊN |

Đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp đang là chủ trương lớn của Chính phủ. Theo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, nếu để chậm thủ tục hành chính thì phải xin lỗi dân.

TS Nguyễn Đình Cung: Mừng rơi nước mắt với cải cách thủ tục hành chính

KH |

TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TƯ phát biểu như vậy tại Hội nghị thúc đẩy cơ chế một cửa ASEAN, do Thủ tướng chủ trì diễn ra sáng nay.

Doanh nghiệp châu Âu than khó với thủ tục hành chính

Thùy Trang |

Tại lễ công bố Sách Trắng ở Đà Nẵng vừa qua, nhiều doanh nghiệp Châu Âu cho biết họ gặp quá nhiều khó khăn trong các thủ tục hành chính để có thể thành lập doanh nghiệp và phát triển tại các địa phương.

Hai lần giảm 50% phí trước bạ, doanh số ôtô tăng trưởng ngoạn mục

Anh Tuấn |

Chính phủ giao Bộ Tài chính, Công Thương nghiên cứu ưu đãi phí trước bạ và gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ôtô lắp ráp trong nước. Trước đó cũng đã có 2 đợt giảm 50% lệ phí trước bạ với ôtô sản xuất trong nước.

Quảng Trị: Vỉa hè vừa làm xong đã bị đào lên để thi công công trình khác

HƯNG THƠ |

Vỉa hè vừa được cải tạo bằng cách lát gạch terrazzo mấy tháng thì đơn vị khác lại đào lên để thi công công trình mới. Chứng kiến sự lãng phí, người dân dọc một số tuyến đường ở Quảng Trị rất bức xúc.

Hà Nội sẽ kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Tại kỳ họp, HĐND thành phố sẽ thực hiện việc kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố và Ủy viên UBND thành phố theo quy định để đảm bảo bộ máy, hoạt động của UBND thành phố thông suốt, hiệu quả.

Dễ mất kiểm soát việc lắp đặt thang máy gia đình

THU GIANG - NGUYỄN THUÝ |

Những năm gần đây, xu hướng cải tạo nhà, lắp đặt thang máy riêng đang nở rộ tại các quận, huyện nội thành Hà Nội. Khi quỹ đất đô thị ngày càng khan hiếm, nhu cầu xây dựng và lắp đặt thang máy nhà cao tầng càng trở nên phổ biến, nhiều hộ dân sẵn sàng chi hàng trăm, thậm chí cả tỉ đồng để sử dụng tiện ích này phục vụ cho nhu cầu đi lại.

Trang thiết bị y tế sẽ cơ bản đáp ứng được yêu cầu trong vòng 3-6 tháng tới

Thùy Linh |

Đại diện Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế khẳng định về cơ bản trong vòng 3- 6 tháng tới nhịp độ cung cấp trang thiết bị y tế cho nhu cầu của các cơ sở y tế sẽ cơ bản đáp ứng được yêu cầu.

Giải quyết thủ tục hành chính cho dân, doanh nghiệp: Nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức

CAO NGUYÊN |

Đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp đang là chủ trương lớn của Chính phủ. Theo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, nếu để chậm thủ tục hành chính thì phải xin lỗi dân.

TS Nguyễn Đình Cung: Mừng rơi nước mắt với cải cách thủ tục hành chính

KH |

TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TƯ phát biểu như vậy tại Hội nghị thúc đẩy cơ chế một cửa ASEAN, do Thủ tướng chủ trì diễn ra sáng nay.

Doanh nghiệp châu Âu than khó với thủ tục hành chính

Thùy Trang |

Tại lễ công bố Sách Trắng ở Đà Nẵng vừa qua, nhiều doanh nghiệp Châu Âu cho biết họ gặp quá nhiều khó khăn trong các thủ tục hành chính để có thể thành lập doanh nghiệp và phát triển tại các địa phương.