Bệnh viện cấp tốc đưa máy móc thiết bị y tế bị xếp xó vào hoạt động trở lại

Thùy Linh |

Sau khi Chính phủ ban hành các quy định mang tính bước ngoặt, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn về việc thiếu thuốc, vật tư, thiết bị y tế... các cơ sở y tế như được "cởi trói", đang tích cực hoàn thiện các công việc đấu thầu, mua sắm nhằm phục vụ khám chữa bệnh cho người dân.

Cố gắng tháo gỡ các vướng mắc một cách sớm nhất

Trao đổi với phóng viên Lao Động, PGS.TS Đào Xuân Cơ- Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Chúng tôi đang hết sức cố gắng, tích cực mua sắm, đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế để các hoạt động của bệnh viện trở lại bình thường trong thời gian ngắn nhất, phục vụ cho người bệnh".

Nhiều trang thiết bị hỏng hóc sẽ sớm được sửa chữa, các thiết bị thiếu hóa chất để vận hành sẽ được bổ sung. Đặc biệt, vấn đề liên quan đến các hệ thống máy móc, thiết bị y tế tiền tỉ đang thuộc diện "đắp chiếu" tại Bệnh viện Bạch Mai cũng đang được rà soát tổng thể. "Trên tinh thần tháo gỡ vướng mắc một cách nhanh nhất, sớm đưa vào hoạt động trở lại để phục vụ người bệnh"- PGS Cơ nói.

Tuy nhiên, những vướng mắc liên quan các thiết bị y tế này khá phức tạp, không thể giải quyết ngay trong một sớm một chiều.

Theo PGS Đào Xuân Cơ, trước hết, Nghị định 07/2023/NĐ-CP đã cho phép nhập khẩu, thông quan các loại hóa chất, vật tư y tế, để đảm bảo có đủ hàng hóa tại Việt Nam và tạo điều kiện cho doanh nghiệp cung cấp hàng cho các bệnh viện. Vì vậy, công tác mua sắm đấu thầu cũng "dễ thở" hơn, các bệnh viện sẽ sớm ổn định trở lại.

PGS.TS Đào Xuân Cơ cho biết có nhiều điểm “cởi trói” của Nghị quyết 30 trong việc tháo gỡ khó khăn cho các bệnh viện: Cho phép việc thí điểm máy đặt máy mượn tại bệnh viện sau khi trúng thầu vật tư hóa chất được kéo dài thời gian phục vụ khám và điều trị cho người bệnh và bệnh nhân được thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT). Nút thắt trong thủ tục mua sắm đấu thầu ở các BV đã được gỡ bỏ khi Nghị định 30 cho phép bỏ quy định phải có 3 báo giá.

“Với việc tháo gỡ hết sức quan trọng này, người bệnh được hưởng lợi và BV thì có vật tư, hóa chất, máy móc để phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh”- Giám đốc BV Bạch Mai chia sẻ.

Các quy định mới của Chính phủ cho phép sử dụng các thiết bị y tế cho, biếu, tặng, trong đó có số trang thiết bị mà lực lượng y tế đã được các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng trong đợt dịch COVID-19 - chưa cần làm thủ tục sở hữu, vẫn được đưa vào khám, chữa bệnh BHYT. Với các máy móc liên doanh liên kết mà các bệnh viện đã ký hợp đồng, quy định mới của Chính phủ cũng cho phép thanh toán BHYT cho bệnh nhân sử dụng.

Thiết bị y tế đắp chiếu tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Thùy Linh
Thiết bị y tế "xếp xó" tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Thùy Linh

Trong khi đó, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, sau gần 10 ngày tạm ngừng mổ phiên (mổ theo lịch) vì sắp cạn hóa chất, vật tư y tế, hàng trăm bệnh nhân đã bị ảnh hưởng. May thay, vấn đề đã bước đầu được giải quyết.

Ngay khi có nghị quyết "gỡ vướng" mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, Bệnh viện Việt Đức đã liên hệ nhà cung cấp để sớm có thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh. GS.TS Trần Bình Giang- Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết dự kiến trong vòng 1 tuần nữa, mọi hoạt động khám chữa bệnh, phẫu thuật tại bệnh viện sẽ trở bình thường trở lại.

Theo GS Giang, các nhà cung cấp hứa sẽ cung cấp đủ hoá chất, vật tư tiêu hao... để phục vụ người bệnh.

Không thể tranh thủ để trục lợi

PGS.TS Đào Xuân Cơ chia sẻ: Việc Chính phủ chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành liên quan như Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch - Đầu tư nhanh chóng soạn thảo và ban hành các văn bản pháp luật liên quan đến việc quản lý mua sắm vật tư, hóa chất, trang thiết bị, thuốc phục vụ khám, chữa bệnh chính là những biện pháp căn cơ, lâu dài, để giúp các bệnh viện đảm bảo hoạt động đúng luật.

Giám đốc BV Bạch Mai cho rằng dù được Chính phủ và Bộ Y tế quan tâm tháo gỡ bằng Nghị định 07 và Nghị quyết 30, nhưng các bệnh viện sẽ phải tuân thủ quy định của pháp luật để mua sắm vật tư, hóa chất, trang thiết bị đảm bảo chất lượng, chứ kiên quyết không dựa vào sự cho phép để tranh thủ, để trục lợi.

Các công ty, doanh nghiệp cung cấp hàng hóa cho các BV cũng phải chịu trách nhiệm cung ứng đủ số lượng, chất lượng và giá cả hợp lý, đặc biệt là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Sau Nghị quyết 30, ngành y tế Đà Nẵng đưa nhiều thiết bị cho, tặng vào hoạt động

THÙY TRANG |

Nghị quyết 30 của Chính phủ về việc đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế không chỉ tháo gỡ khó khăn cho công tác đấu thầu, mua sắm mà giờ đây, những máy móc từng được các đơn vị cho tặng tại các bệnh viện đã có thể hoạt động, khi đủ thủ tục xác lập tài sản công.

Sau Nghị quyết 30, các bệnh viện bắt tay ngay vào việc mua sắm, sửa chữa

thùy linh |

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 30/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế mua sắm trang thiết bị y tế, nhiều bệnh viện bắt tay ngay vào việc triển khai đấu thầu, mua sắm hóa chất, trang thiết bị y tế.


Nghị quyết 30 có thể giải quyết vấn đề "dao mổ rạch 3 lần mới đứt"

Thùy Linh |

Nếu đấu thầu theo giá như trước đây, các cơ sở y tế có thể mua được sản phẩm giá rẻ nhưng chất lượng lại kém, dẫn đến khó khăn trong công tác chuyên môn, điều trị cho bệnh nhân của các y bác sĩ. Câu chuyện "dao mổ rạch 3 lần mới đứt" khiến dư luận xôn xao như thời gian qua là một ví dụ điển hình.

Khuyến cáo sau vụ nam thanh niên suýt liệt 2 chân vì tập gym quá sức

Long Nguyễn - Trọng Lộc |

Theo bác sĩ, nếu tập gym không đúng cách hoặc vận động quá sức sẽ dễ dẫn đến những hậu quả khó lường, nhất là giới trẻ.

Giờ thứ 9: Mắc kẹt - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Mẹ chồng nàng dâu luôn là câu chuyện bất tận mà dù mới dù cũ, dù xưa hay xã hội hiện đại ngày nay, chuyện mẹ chồng nàng dâu cũng chỉ xoay quanh những câu chuyện vụn vặt trong gia đình. Vì vậy mà các cụ ta ngày xưa mới có câu: “Thật thà cũng thể lái trâu – Thương nhau cũng thể nàng dâu mẹ chồng”.

Tài chính thông minh: Tránh sập bẫy dự án ma kiểu Alibaba

Nhóm PV |

Chia sẻ trong chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn), ông Tạ Thanh Tùng - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - cho biết rất đơn giản để phát hiện ra các dự án “ma” kiểu Alibaba bằng các thông tin pháp lý chuẩn chỉnh đến từ văn phòng đăng ký đất đai cấp quận (huyện), dịch vụ tư vấn bất động sản từ các công ty luật...

Thu hồi đất “theo giá thị trường”: Nguy cơ quay lại giá áp đặt của Nhà nước

Khương Duy |

Giới chuyên gia, luật sư đang đưa ra nhiều ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Trong đó thu hồi đất và quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai là những nội dung được nhiều người quan tâm.

Nghiêm cấm giáo viên dạy thêm học sinh của chính mình

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) một lần nữa nhắc lại quy định, giáo viên công lập không được dạy thêm ngoài nhà trường, dạy chính học sinh của mình khi chưa được sự cho phép của thủ trưởng cơ quan quản lý.

Sau Nghị quyết 30, ngành y tế Đà Nẵng đưa nhiều thiết bị cho, tặng vào hoạt động

THÙY TRANG |

Nghị quyết 30 của Chính phủ về việc đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế không chỉ tháo gỡ khó khăn cho công tác đấu thầu, mua sắm mà giờ đây, những máy móc từng được các đơn vị cho tặng tại các bệnh viện đã có thể hoạt động, khi đủ thủ tục xác lập tài sản công.

Sau Nghị quyết 30, các bệnh viện bắt tay ngay vào việc mua sắm, sửa chữa

thùy linh |

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 30/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế mua sắm trang thiết bị y tế, nhiều bệnh viện bắt tay ngay vào việc triển khai đấu thầu, mua sắm hóa chất, trang thiết bị y tế.


Nghị quyết 30 có thể giải quyết vấn đề "dao mổ rạch 3 lần mới đứt"

Thùy Linh |

Nếu đấu thầu theo giá như trước đây, các cơ sở y tế có thể mua được sản phẩm giá rẻ nhưng chất lượng lại kém, dẫn đến khó khăn trong công tác chuyên môn, điều trị cho bệnh nhân của các y bác sĩ. Câu chuyện "dao mổ rạch 3 lần mới đứt" khiến dư luận xôn xao như thời gian qua là một ví dụ điển hình.