Là điểm nóng COVID-19, học sinh Phú Thọ đến lớp như thế nào?

An Trịnh |

PHÚ THỌ - Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến khó lường, vì thế việc học tập của học sinh phải được tính toán kỹ lưỡng, linh hoạt.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Mạnh - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Phú Thọ - cho biết: "Những khu vực trong tỉnh, tình hình dịch bệnh không phức tạp, các trường vẫn tổ chức học trực tiếp. Tại những nơi này tổ chức học nhưng phải tuân thủ các quy định phòng dịch như: 5K, rửa tay sát khuẩn, kiểm tra nhiệt độ hàng ngày...".

"Sở vẫn đang bám sát tình hình dịch bệnh các khu vực TP.Việt Trì, huyện Lâm Thao... những nơi là điểm nóng của dịch bệnh để có những điều chỉnh phù hợp. Tại huyện Lâm Thao, một số cơ sở học sinh đã được trở lại trường theo phương thức học giãn cách (50% học sinh học buổi sáng, số còn lại sẽ học buổi chiều" - ông Mạnh cho biết thêm.

Được biết, trên địa bàn tỉnh có tổng số 952 cơ sở giáo dục cả trong và ngoài công lập với trên 388.000 học sinh các cấp bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông.

"Về lâu dài, để đảm bảo việc học của học sinh, toàn tỉnh phải bám sát thực tế, Sở sẽ tiến hành rà soát số lượng học sinh trong độ tuổi được tiêm vaccine xem số lượng là bao nhiêu để đưa ra những phương án phù hợp" - vị giám đốc Sở GDĐT tỉnh Phú Thọ khẳng định.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, từ ngày 14.10 đến 6h sáng 10.11, toàn tỉnh ghi nhận 1.166 ca mắc COVID-19. Các điểm nóng dịch bệnh trong tỉnh như TP.Việt Trì (526 ca tại 21 xã, phường); huyện Thanh Sơn (193 ca tại 08 xã, thị trấn); huyện Lâm Thao (158 ca tại 11 xã, thị trấn); huyện Phù Ninh (153 ca tại 15 xã, thị trấn)...

Số ca mắc trong cộng đồng vẫn tăng, để đảm bảo cho việc trở lại trường học của các em học sinh được diễn ra thuận tiện, đảm bảo an toàn, ngành Giáo dục tỉnh vẫn đang triển khai nhiều biện pháp chủ động, sáng tạo bám sát thực tiễn giúp học sinh "đến lớp" đầy đủ dù phải học online hay trực tiếp tại trường.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh cả nước tính đến sáng 9.11 để quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Phú Thọ gia tăng ca mắc COVID-19, tiếp nhận xe cứu thương chống dịch

Minh An |

Phú Thọ - Số ca mắc COVID-19 tại tỉnh Phú Thọ tiếp tục gia tăng, chỉ trong một ngày ghi nhận 21 trường hợp.

Phó Thủ tướng yêu cầu Phú Thọ chủ động trước tốc độ lây lan dịch bệnh

An Trịnh |

Phú Thọ - Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Phú Thọ cần tuân thủ các nguyên tắc chống dịch, khoanh vùng và điều trị tích cực. Tuy nhiên phải điều chỉnh linh hoạt, bám sát thực tiễn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh cả nước tính đến sáng 9.11 để quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Phú Thọ gia tăng ca mắc COVID-19, tiếp nhận xe cứu thương chống dịch

Minh An |

Phú Thọ - Số ca mắc COVID-19 tại tỉnh Phú Thọ tiếp tục gia tăng, chỉ trong một ngày ghi nhận 21 trường hợp.

Phó Thủ tướng yêu cầu Phú Thọ chủ động trước tốc độ lây lan dịch bệnh

An Trịnh |

Phú Thọ - Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Phú Thọ cần tuân thủ các nguyên tắc chống dịch, khoanh vùng và điều trị tích cực. Tuy nhiên phải điều chỉnh linh hoạt, bám sát thực tiễn.