Phú Thọ gia tăng ca mắc COVID-19, tiếp nhận xe cứu thương chống dịch

Minh An |

Phú Thọ - Số ca mắc COVID-19 tại tỉnh Phú Thọ tiếp tục gia tăng, chỉ trong một ngày ghi nhận 21 trường hợp.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Phú Thọ, từ 17h00 ngày 07.11.2021 đến sáng ngày 08.11.2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 21 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2. Cụ thể: Cẩm Khê (01); Tam Nông (04); Thanh Thủy (01); Lâm Thao (06); Phù Ninh (03); Tân Sơn (01); thị xã Phú Thọ (02); thành phố Việt Trì (03).

Trong 21 trường hợp mắc mới, có 05 ca được phát hiện trong cộng đồng (03 ca tại xã Liên Hoa, huyện Phù Ninh; 01 ca tại xã Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ; 01 ca tại xã Dân Quyền, huyện Tam Nông) và 16 trường hợp đã được cách ly, quản lý từ trước.

Tính từ ngày 14.10.2021 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 1.088 ca bệnh, trong đó có 321 ca cộng đồng và 767 trường hợp đã được cách ly/khu phong tỏa.

Tích lũy từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 1.159 ca mắc COVID-19.

Sở Y tế Phú Thọ tiếp nhận xe cứu thương do Thẩm mỹ viện Hoàng Tuấn trao tặng. Ảnh: Thanh Tùng
Sở Y tế Phú Thọ tiếp nhận xe cứu thương do Thẩm mỹ viện Hoàng Tuấn trao tặng. Ảnh: Hoàng Tùng

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ tiếp nhận 1 xe cứu thương, 5.000 khẩu trang N95 và 5 tấn gạo, tổng trị giá 1,1 tỉ đồng do Hội Doanh nhân Hùng Vương; Thẩm mỹ Viện Hoàng Tuấn ủng hộ phòng chống dịch COVID-19.

Tại buổi tiếp nhận, Phó Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ, Nguyễn Giang Long cho biết, đây là thời gian khó khăn nhất đối với nhân dân Phú Thọ nói chung, ngành y tế Phú Thọ nói riêng khi số ca mắc COVID-19 đã tăng lên hàng nghìn ca và có xu hướng tiếp tục trong thời gian tới.

Phó Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ cho biết thêm, kể từ khi tỉnh Phú Thọ bùng phát dịch, đã có nhiều cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ủng hộ công tác phòng, chống dịch. Tính đến nay, ngành y tế đã tiếp nhận 14 xe cứu thương cùng nhiều trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch trị giá hàng chục tỉ đồng.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

Phú Thọ tiếp tục có ca nhiễm cộng đồng

Minh Nguyễn |

Phú Thọ - Tính từ ngày 14.10 đến nay, Phú Thọ ghi nhận 1.067 ca dương tính SARS-CoV-2, tiếp tục ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng.

Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch

Đức Khánh |

Phú Thọ - Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ vừa trực tiếp trao kinh phí hỗ trợ phòng chống COVID-19 tại thành phố Việt Trì, huyện Phù Ninh, thị xã Phú Thọ, huyện Lâm Thao, huyện Tam Nông.

Công ty may ở Phú Thọ không thể đón hàng trăm công nhân trở lại làm việc

Bảo Hân |

Phú Thọ - Công ty May Pearl Việt Nam (phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) hiện không thể đón hàng trăm công nhân trú ở một số xã của huyện Sông Lô (tỉnh Vĩnh Phúc) trở lại làm việc do các quy định phòng chống dịch, khiến công ty rơi vào tình cảnh khó khăn trong sản xuất.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Phú Thọ tiếp tục có ca nhiễm cộng đồng

Minh Nguyễn |

Phú Thọ - Tính từ ngày 14.10 đến nay, Phú Thọ ghi nhận 1.067 ca dương tính SARS-CoV-2, tiếp tục ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng.

Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch

Đức Khánh |

Phú Thọ - Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ vừa trực tiếp trao kinh phí hỗ trợ phòng chống COVID-19 tại thành phố Việt Trì, huyện Phù Ninh, thị xã Phú Thọ, huyện Lâm Thao, huyện Tam Nông.

Công ty may ở Phú Thọ không thể đón hàng trăm công nhân trở lại làm việc

Bảo Hân |

Phú Thọ - Công ty May Pearl Việt Nam (phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) hiện không thể đón hàng trăm công nhân trú ở một số xã của huyện Sông Lô (tỉnh Vĩnh Phúc) trở lại làm việc do các quy định phòng chống dịch, khiến công ty rơi vào tình cảnh khó khăn trong sản xuất.