Phú Thọ lên phương án nếu học sinh phải dừng đến trường

Trần Trọng |

Phú Thọ - Trước diễn biến dịch COVID-19 tại Phú Thọ, Sở GDĐT tỉnh đã chủ động lên phương án, thực hiện đảm bảo chương trình học cho học sinh dừng đến trường.

Ngày 25.10, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Mạnh – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ cho biết: “Từ đầu năm 2021, tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Sở lên các phương án dạy học khi dịch COVID-19 bùng phát. Theo đó, đơn vị đã đẩy nhanh chương trình dạy học cho học sinh tất cả các cấp trên địa bàn tỉnh".

"Hiện, huyện Việt Trì, Lâm Thao, Phù Ninh là nơi cho học sinh dừng đến trường do dịch bệnh, Sở GDĐT tỉnh Phú Thọ triển khai phương án học trực tuyến đối với học sinh thuộc các địa phương này. Tuy nhiên, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không có thiết bị học tập trực tuyến, do đó nhà trường chuyển sang phương án giao bài, ôn tập tại nhà”, ông Mạnh nói thêm.

Vị lãnh đạo này cho hay, các huyện còn lại của tỉnh, học sinh tiếp tục học bình thường. Tuy nhiên, các trường này phải đảm bảo quy định phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.

Qua đó, yêu cầu học sinh, giáo viên, nhân viên trường học phải đeo khẩu trang.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc đo thân nhiệt, khai báo y tế… đối với người ra, vào cơ quan. Sở GDĐT tỉnh Phú Thọ sẽ đưa ra phương án tiếp theo sau khi truy vết những học sinh nghi mắc COVID-19.

Ngoài ra, các trường học nào xuất hiện F0 sẽ phải tạm dừng đến trường đến khi có thông báo để lực lượng chức năng truy vết.

Hiện nay, những học sinh dương tính đang điều trị tại các bệnh viện dã chiến trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Giáo viên, học sinh là đối tượng F1 đang thực hiện cách ly theo đúng quy định.

Theo báo cáo của Trung tâm tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ, tính từ ngày 14.10 đến 6h00 ngày 25.10, toàn tỉnh ghi nhận 395 ca bệnh tại 40 xã/phường/thị trấn của 5 huyện/thị/thành, nhiều nhất tại thành phố Việt Trì (250 ca bệnh), riêng ổ dịch xã Chu Hóa đã ghi nhận 143 ca bệnh. Tích lũy từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 466 trường hợp mắc COVID-19.

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Xét nghiệm toàn tỉnh, Phú Thọ ghi nhận thêm 50 ca nhiễm COVID-19

An Trịnh |

Phú Thọ - Tin từ Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, đến 18h ngày 23.10, toàn tỉnh ghi nhận thêm 50 ca dương tính với COVID-19.

"Sóng và máy tính cho em" giúp học sinh Sơn La đến lớp

Trần Trọng |

Chương trình "Sóng và máy tính cho em" giúp hàng nghìn học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Sơn La có điều kiện học tập khi đại dịch COVID-19 diễn ra.

Sơn La sẵn sàng kịch bản nếu học sinh phải dừng đến trường

Trần Trọng |

Tỉnh Sơn La xây dựng kế hoạch và thực diễn các phương án dạy và học ứng phó trường hợp học sinh phải dừng đến trường do dịch bệnh.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Xét nghiệm toàn tỉnh, Phú Thọ ghi nhận thêm 50 ca nhiễm COVID-19

An Trịnh |

Phú Thọ - Tin từ Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, đến 18h ngày 23.10, toàn tỉnh ghi nhận thêm 50 ca dương tính với COVID-19.

"Sóng và máy tính cho em" giúp học sinh Sơn La đến lớp

Trần Trọng |

Chương trình "Sóng và máy tính cho em" giúp hàng nghìn học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Sơn La có điều kiện học tập khi đại dịch COVID-19 diễn ra.

Sơn La sẵn sàng kịch bản nếu học sinh phải dừng đến trường

Trần Trọng |

Tỉnh Sơn La xây dựng kế hoạch và thực diễn các phương án dạy và học ứng phó trường hợp học sinh phải dừng đến trường do dịch bệnh.