Kỳ vọng tăng lương tối thiểu vùng để bớt khó khăn

Khánh Linh |

Nhiều công nhân ở các tỉnh miền núi Tây Bắc mong muốn lương tối thiểu vùng sẽ tăng trong lần điều chỉnh sắp tới để đảm bảo cuộc sống, sinh hoạt, bớt cảnh “thiếu trước hụt sau”.

Lương thấp, công nhân thắt lưng buộc bụng

Trở về phòng trọ chật hẹp sau ca làm mệt mỏi, chị Bùi Thị Hảo (công nhân Công ty COASIA CM VINA - tại Khu công nghiệp Lương Sơn, Hòa Bình) lại tất tả đi chợ, nấu cơm, chuẩn bị bữa tối. Với đồng lương ít ỏi, bữa cơm của chị cũng như các công nhân ở nhiều xóm trọ khu vực này cũng chỉ có ít rau, quả trứng hoặc có thêm chút thịt. Tài chính eo hẹp lại nhiều khoản phải chi khiến những công nhân nơi đây phải “thắt lưng buộc bụng” mới có chút tiền gửi về quê nhà.

Chị Hảo chia sẻ: “Tôi làm công nhân đến nay đã 9 năm 3 tháng, lương cơ bản hơn 5 triệu đồng/tháng. Nếu đi làm đều thì có thêm tiền chuyên cần và phụ cấp hơn 900.000 đồng, cộng lại được khoảng 6 triệu đồng/tháng”.

Với khoản tiền đó, từ tiền thuê trọ, ăn uống đến chi phí sinh hoạt, tiền học cho con, ma chay, hiếu hỷ... không ít lần nữ công nhân này phải đi vay mượn thêm mới đủ trang trải.

“Giá hàng hóa tăng, chỉ có lương là giậm chân tại chỗ. Cầm đồng lương trên tay cũng phải cân đo đong đếm lắm mới tạm đủ chứ chưa tính đến chuyện có dư”, nữ công nhân này chia sẻ.

Tương tự, với chị Hoàng Ngọc Diễm (công nhân Công ty Hansol Electronics Việt Nam - KCN Yên Bình, TP Phổ Yên, Thái Nguyên), mức lương hiện tại, nếu không tăng ca, chỉ đảm bảo cho gia đình mức sống cơ bản. “Nhà tôi có con mới 18 tháng, chỉ tính riêng tiền bỉm sữa, đồ ăn hằng ngày của con đã tiêu tốn nửa tháng lương của mẹ. Nếu không tăng ca, chỉ nhận mức lương cơ bản khoảng 5 - 6 triệu đồng thì thực sự không đủ sống” - chị Diễm nói.

Thời gian tới, chị Diễm mong muốn lương tối thiểu vùng có thể tăng lên trên 5 triệu đồng/tháng, như vậy, cuộc sống của gia đình chị mới đỡ vất vả.

Thấp thỏm chờ thưởng Tết

Không chỉ mong được tăng lương, nhiều công nhân còn thấp thỏm chờ tiền thưởng Tết 2024. Với họ, đây không đơn giản là khoản tiền quyết định một cái Tết ấm no, mà còn là niềm động viên để họ tiếp tục cố gắng trong những năm tới.

Chị Bùi Thị Nha - công nhân một công ty may ở Hoà Bình cho biết: “Năm ngoái công ty thưởng cho công nhân gần 1 tháng lương cơ bản, nhưng năm nay tình hình kinh tế khó khăn, đơn hàng giảm, chưa biết sẽ như thế nào. Tất cả công nhân ai cũng ngóng chờ công bố mức thưởng Tết của năm nay”.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có một số công ty có dự kiến thưởng Tết Nguyên đán năm 2014 cho công nhân. Cụ thể, Công ty TNHH GGS Việt Nam, dự kiến số tiền thưởng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu vùng là hơn 4,1 triệu đồng.

Ngoài ra, còn có các mức thưởng khác như thưởng thâm niên, thưởng chuyên cần sẽ dao động từ 1 - 4 triệu đồng.

Bên cạnh đó, công đoàn công ty này cho biết, phía công ty cũng đã chuẩn bị 30 vé xe Tết và 50 phần quà cho công nhân ở xa, có hoàn cảnh khó khăn giúp họ có một cái Tết trọn vẹn.

Tuy nhiên, do tình hình kinh tế, xã hội cuối năm 2023 gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp vẫn tiếp tục thiếu đơn hàng, dự báo việc lương, thưởng Tết năm 2024 cũng gặp khó.

Thông tin đến Lao Động, đại diện Công ty May Phù Yên (huyện Phù Yên, Sơn La) cho biết, đã 3 tháng nay, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty cũng gặp nhiều khó khăn, các đơn hàng giảm đi đáng kể, thậm chí công ty đã phải cho công nhân nghỉ ngày thứ 7 do không có việc.

“Tết Nguyên đán năm 2023, tiền thưởng Tết của công nhân dao động từ khoảng 2 - 4 triệu đồng. Nhưng năm nay, dù chưa có thông tin cụ thể về mức thưởng Tết nhưng dự kiến sẽ giảm đáng kể so với năm ngoái vì tình hình làm ăn của công ty gặp khó khăn” - đại diện doanh nghiệp này chia sẻ.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Người lao động đặt nhiều kỳ vọng vào đề xuất tăng lương tối thiểu vùng

MỸ LY |

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã khép lại sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, hiệu quả. Với kết quả của Đại hội, đông đảo đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) đặt nhiều niềm tin vào tổ chức Công đoàn sẽ tiếp tục là chỗ dựa vững chắc, đáng tin cậy của ĐV, NLĐ. Trong đó, đề xuất liên quan đến tăng lương tối thiểu vùng được nhiều ĐV, NLĐ mong chờ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng 25,34% trong 5 năm

Phương Đông - Hải Nguyễn |

Tại họp báo thông tin kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam trưa 3.12, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, trong 5 năm 2018-2023, tổ chức công đoàn đã đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng với tổng mức tăng là 25,34% và Hội đồng Tiền lương quốc gia đã chấp thuận ở mức tăng 23,3%.

Mong tăng lương tối thiểu vùng muộn nhất từ ngày 1.4.2024

Mạnh Cường |

Tại phiên đầu tiên vào tháng 8 bàn về tiền lương tối thiểu năm 2024, Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất lùi phiên thương lượng tiếp theo tới tháng 11. Ông Lê Đình Quảng - Phó Trưởng ban Chính sách pháp luật, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, chỉ còn hai thời điểm thích hợp để tăng lương tối thiểu vùng là ngày 1.4 hoặc 1.7 năm sau.

Có tăng lương tối thiểu vùng cùng thời điểm cải cách tiền lương 2024 không?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Từ ngày 1.7.2024 sẽ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW, vậy có tăng lương tối thiểu vùng cùng thời điểm cải cách tiền lương năm 2024 không?

Công nhân, người lao động mong tăng lương tối thiểu vùng

NHÓM PV |

Thời gian qua, những khó khăn về việc làm khiến thu nhập của công nhân, người lao động tại nhiều nơi trên cả nước giảm sút. Việc tăng lương tối thiểu vùng từ đầu năm 2024 được cho là cần thiết xem xét trong bối cảnh hiện nay.

Gần 50% lao động phi chính thức có thu nhập thấp hơn lương tối thiểu vùng

LƯƠNG HẠNH |

Ngày 25.10, Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội thảo “Thúc đẩy triển khai chương trình hợp tác quốc gia Việt Nam - ILO về việc làm thỏa đáng 2022-2026”.

Công trường thi công dự án nhà ở xã hội gần 3.000 tỉ đồng ở Bắc Ninh

Trần Tuấn - Vĩnh Hoàng |

Dự án nhà ở xã hội Cát Tường Smart City và Thống Nhất Smart City nằm tại xã Thụy Hòa và xã Yên Trung (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) có tổng mức đầu tư gần 3.000 tỉ đồng, đang trong giai đoạn xây dựng. Dự án từng được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về thăm hồi tháng 7 năm nay.

Cổ động viên Bình Định vây khách sạn, cầu thủ Thanh Hoá không dám ăn tối bên ngoài

MINH PHONG |

Một số cầu thủ Thanh Hoá vẫn còn âu lo khi nhắc lại khoảnh khắc bị đám đông vây kín tại sân Quy Nhơn (Bình Định) sau trận đấu tại vòng 5 V.League 2023-2024.

Người lao động đặt nhiều kỳ vọng vào đề xuất tăng lương tối thiểu vùng

MỸ LY |

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã khép lại sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, hiệu quả. Với kết quả của Đại hội, đông đảo đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) đặt nhiều niềm tin vào tổ chức Công đoàn sẽ tiếp tục là chỗ dựa vững chắc, đáng tin cậy của ĐV, NLĐ. Trong đó, đề xuất liên quan đến tăng lương tối thiểu vùng được nhiều ĐV, NLĐ mong chờ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng 25,34% trong 5 năm

Phương Đông - Hải Nguyễn |

Tại họp báo thông tin kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam trưa 3.12, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, trong 5 năm 2018-2023, tổ chức công đoàn đã đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng với tổng mức tăng là 25,34% và Hội đồng Tiền lương quốc gia đã chấp thuận ở mức tăng 23,3%.

Mong tăng lương tối thiểu vùng muộn nhất từ ngày 1.4.2024

Mạnh Cường |

Tại phiên đầu tiên vào tháng 8 bàn về tiền lương tối thiểu năm 2024, Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất lùi phiên thương lượng tiếp theo tới tháng 11. Ông Lê Đình Quảng - Phó Trưởng ban Chính sách pháp luật, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, chỉ còn hai thời điểm thích hợp để tăng lương tối thiểu vùng là ngày 1.4 hoặc 1.7 năm sau.

Có tăng lương tối thiểu vùng cùng thời điểm cải cách tiền lương 2024 không?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Từ ngày 1.7.2024 sẽ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW, vậy có tăng lương tối thiểu vùng cùng thời điểm cải cách tiền lương năm 2024 không?

Công nhân, người lao động mong tăng lương tối thiểu vùng

NHÓM PV |

Thời gian qua, những khó khăn về việc làm khiến thu nhập của công nhân, người lao động tại nhiều nơi trên cả nước giảm sút. Việc tăng lương tối thiểu vùng từ đầu năm 2024 được cho là cần thiết xem xét trong bối cảnh hiện nay.

Gần 50% lao động phi chính thức có thu nhập thấp hơn lương tối thiểu vùng

LƯƠNG HẠNH |

Ngày 25.10, Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội thảo “Thúc đẩy triển khai chương trình hợp tác quốc gia Việt Nam - ILO về việc làm thỏa đáng 2022-2026”.