Kiên Giang: 5 ca mắc COVID-19 không có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Tính đến thời điểm này, tỉnh Kiên Giang phát hiện 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tuy các trường hợp này không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng do đã được cách ly, giám sát y tế chặt chẽ nhưng tỉnh Kiên Giang vẫn tập trung siết chặt mọi công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Giám sát y tế chặt chẽ tất cả các trường hợp

Trước đó vào ngày 1.3, Sở Thông tin và Truyền thông cùng Sở Y tế tỉnh Kiên Giang đã tổ chức họp báo thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 1.1 đến 28.2, tổng số người nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên là 2.550 người, tất cả các trường hợp khi làm thủ tục nhập cảnh đều khai báo, giám sát y tế chặt chẽ theo quy định.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang thông tin đã lấy 4.958 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, có 4.953 trường hợp âm tính và mới đây đã phát hiện 5 trường hợp dương tính.

Tất cả các trường hợp dương tính, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang đã gửi mẫu về Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh để xét nghiệm lại và cho kết quả trùng khớp với xét nghiệm của Kiên Giang.

Những người nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang) khi làm thủ tục nhập cảnh đều khai báo, giám sát y tế chặt chẽ theo quy định. Ảnh: PV
Những người nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang) khi làm thủ tục nhập cảnh đều khai báo, giám sát y tế chặt chẽ theo quy định. Ảnh: PV

Bác sĩ Cao Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang cho biết: “5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở Kiên Giang đều được quản lý và điều trị tại Trung tâm Y tế TP Hà Tiên.

Các ca bệnh này đã được Bộ Y tế cấp mã số bệnh nhân, được giám sát y tế chặt chẽ, cách ly, xét nghiệm ngay từ ban đầu nên không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Người dân nên nắm rõ thông tin tránh hoang mang trong dư luận”.

Tuần tra, kiểm soát 24/24 tuyến biên giới, chốt phòng dịch

Ngày 28.2 vừa qua, chốt trực phòng, chống dịch COVID-19 thuộc Đồn biên phòng Vĩnh Điều, huyện Giang Thành (Kiên Giang) đã phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng vượt biên giới trái phép.

Qua điều tra, đối tượng này lén lút trốn theo đường mòn từ Campuchia về Việt Nam mà không qua khai báo. Chính những hành vi này đã gây thêm khó khăn cho công tác phòng, chống dịch.

Thượng tá Bùi Cảnh Nha, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Giang Thành cho biết: "Thực hiện nghiêm theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, các chốt phòng dịch thường trực trên các tuyến biên giới đã nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì tuần tra kiểm soát 24/24 giờ.

Tất cả các lực lượng thường xuyên túc trực chốt chặn trên các đường mòn lối mở nhằm ngăn chặn những trường hợp có dấu hiệu vi phạm quy chế biên giới" - Thượng tá Bùi Cảnh Nha nói.

Các chốt phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang luôn hoạt động 24/24 giờ. Ảnh: PV
Các chốt phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang luôn hoạt động 24/24 giờ. Ảnh: PV

Sau chuyến kiểm tra và làm việc về công tác phòng chống dịch trên địa bàn TP.Hà Tiên và huyện Giang Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành đã có kết luận chỉ đạo tiếp tục duy trì hoạt động các chốt chặn phòng chống dịch tuyến biên giới trên bộ và trên biển, tăng cường tuần tra kiểm soát không để lọt các đối tượng vượt biên giới trái phép.

Ông Lâm Minh Thành chỉ đạo: “Các ngành phối hợp thực hiện nhiệm vụ phải bố trí lực lượng hợp lý, khoa học, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ lâu dài. Thực hiện tốt công tác phân loại người nhập cảnh, tránh tình trạng bị động, bất ngờ”.

5 ca (dương tính SARS-CoV-2) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh đường bộ vào tỉnh Kiên Giang qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên.

+ BN2456: Nữ, 34 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

+ BN2457: Nữ, 33 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

+ BN2458: Nam, 22 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại xã Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

+ BN2459: Nam, 21 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

+ BN2461: Nữ, 29 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ
TIN LIÊN QUAN

Ngôi đình ở Kiên Giang hơn 30 năm khám, chữa bệnh miễn phí cho dân

NGUYÊN ANH |

Hơn 30 năm khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân khắp nơi, phòng thuốc nam miễn phí của Ban Bảo vệ Di tích lịch sử văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực ở thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) đã trở thành địa chỉ tin cậy được người dân vô cùng quý mến.

Kiên Giang: Người dân lại ồ ạt nhập cảnh về nước sau tết

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Theo ghi nhận tại các khu cách ly tập trung từ ngày 24 đến 28.2 đã có hơn 180 người nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang). Đặc biệt có ngày ghi nhận gần 80 người dân đồng loạt nhập cảnh về nước.

Kiên Giang: Nông dân trúng đậm vụ tôm càng xanh

NGUYÊN ANH - THANH ĐẠM |

Trong vụ nuôi năm 2020, huyện An Minh (Kiên Giang) thả nuôi trên 4.500 ha tôm càng xanh, bước vào vụ thu hoạch cho năng suất rất cao, trung bình 400 kg/ha.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngôi đình ở Kiên Giang hơn 30 năm khám, chữa bệnh miễn phí cho dân

NGUYÊN ANH |

Hơn 30 năm khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân khắp nơi, phòng thuốc nam miễn phí của Ban Bảo vệ Di tích lịch sử văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực ở thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) đã trở thành địa chỉ tin cậy được người dân vô cùng quý mến.

Kiên Giang: Người dân lại ồ ạt nhập cảnh về nước sau tết

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Theo ghi nhận tại các khu cách ly tập trung từ ngày 24 đến 28.2 đã có hơn 180 người nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang). Đặc biệt có ngày ghi nhận gần 80 người dân đồng loạt nhập cảnh về nước.

Kiên Giang: Nông dân trúng đậm vụ tôm càng xanh

NGUYÊN ANH - THANH ĐẠM |

Trong vụ nuôi năm 2020, huyện An Minh (Kiên Giang) thả nuôi trên 4.500 ha tôm càng xanh, bước vào vụ thu hoạch cho năng suất rất cao, trung bình 400 kg/ha.