Ngôi đình ở Kiên Giang hơn 30 năm khám, chữa bệnh miễn phí cho dân

NGUYÊN ANH |

Hơn 30 năm khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân khắp nơi, phòng thuốc nam miễn phí của Ban Bảo vệ Di tích lịch sử văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực ở thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) đã trở thành địa chỉ tin cậy được người dân vô cùng quý mến.

Bà con khắp các tỉnh về thăm khám

Đình thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tọa lạc ở thành phố Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) là di tích nổi tiếng được nhiều người dân đến thăm viếng. Tuy nhiên không chỉ được biết đến là di tích lịch sử cấp quốc gia mà ngôi đình còn được bà con thập phương quý mến vì hoạt động từ thiện giúp người.

Đến từ sáng sớm nhưng khuôn viên trước phòng thuốc nam đã đông kín người, ngồi ghế chờ ở sân, bà Nguyễn Ngọc Hoa, người dân đến từ An Giang, chia sẻ: “Năm nào đến ngày lễ cúng đình gia đình tôi đều sang đây, rồi biết đến việc chữa trị bệnh bằng thuốc nam miễn phí nên tôi đã dẫn người nhà qua thăm khám. Ở đây bắt mạch, kê toa điều trị hiệu quả mà lại miễn phí hoàn toàn nên nhiều người ở xóm tôi cũng đến thăm khám”.

Bà con khắp các tỉnh đến thăm khám và nhận thuốc nam miễn phí tại đình Nguyễn Trung Trực. Ảnh: PV
Bà con khắp các tỉnh đến thăm khám và nhận thuốc nam miễn phí tại đình Nguyễn Trung Trực. Ảnh: PV

Phần lớn bà con đến với phòng thuốc này đều là những người nghèo, mắc đủ các loại bệnh khác nhau, đã đi chữa chạy nhiều nơi nhưng chưa khỏi.

Cùng ngồi chờ đến lượt khám và lấy thuốc, ông Đoàn Văn Hai - người dân đến từ Cần Thơ chia sẻ: “Đến đây khám và điều trị qua 1 đợt thuốc đầu tôi đã thấy hiệu quả phần nào. Quan trọng hơn, tôi thấy tấm lòng của những người làm việc ở đây xuất phát từ tâm không lấy của dân 1 đồng nào mà còn cho lại dân nghèo. Không phải ở đâu cũng làm được điều này, tôi thấy thật sự rất quý”.

Thành lập năm 1989, Phòng thuốc Nam của đình đã duy trì hoạt động từ những ngày đầu khó khăn nhất cho đến hôm nay. Không thể kể hết số người đến thăm khám hay số thuốc đã phát miễn phí cho bà con vì đó là con số rất lớn mà chính những người quản lý nơi đây cũng không nhớ nổi.

Ông Nguyễn Phước Hoa - Phó ban Bảo vệ Di tích lịch sử văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực - chia sẻ: “Tất cả những người làm công tác khám chữa bệnh ở đình đều đóng góp công sức tự nguyện, ai cũng mong giúp đỡ cho cộng đồng xã hội. Nguồn thuốc nam chúng tôi không tốn tiền mua mà chỉ tốn công đi sưu tầm, chặt về phơi. Có những loại nào không có thì mới mua và kinh phí này do mạnh thường quân đóng góp, hỗ trợ”.

Nhân lên những tấm lòng thiện nguyện

Hiện nay, ngoài phòng thuốc nam khám và cấp thuốc miễn phí thì ban bảo vệ di tích còn đưa vào hoạt động thêm việc điều trị vật lý trị liệu tác động cột sống. Tất cả kinh phí do đình và các nhà hảo tâm bỏ ra để mua thuốc cho bà con. 20 máy xung điện được Hội Nam y của tỉnh Vĩnh Long vận động hỗ trợ cho mượn thời gian đầu hoạt động. Tất cả hoạt động của cán bộ và lương y tại đây đều là hoạt động công ích. Ông Nguyễn Phước Hoa cho biết, đình cũng trích một phần kinh phí hỗ trợ xăng xe đi lại cho các cán bộ tại đây nhưng không đáng kể, mỗi tháng chỉ khoảng vài trăm ngàn.

Khuôn viên của đình được dùng để phơi thuốc nam phục vụ cho bà con đến khám chữa bệnh. Ảnh: PV
Khuôn viên của đình được dùng để phơi thuốc nam phục vụ cho bà con đến khám chữa bệnh. Ảnh: PV

Mỗi ngày đều có 1 đội đi sưu tầm chặt thuốc mang về rồi có 1 đội khác phụ trách rửa và chặt phơi. Toàn bộ khuôn viên của đình đều dùng để phơi thuốc.

Ông Trần Văn Bảy, người làm công quả tại đây cho biết ngoài những người làm công quả như chúng tôi thì bà con các nơi và mạnh thường quân còn mang thuốc đến biếu cho đình, nhất là các loại thuốc nam quí hiếm. Ông Bảy tâm sự: “Đình làm việc thiện, giúp đỡ bà con nghèo rồi bà con cũng nhân lên tinh thần làm việc thiện cũng chia sẻ giúp lại cho đình. Có những loại thuốc quý chúng tôi nhận được ở các tỉnh khác hoặc là bà con ở hải đảo xa xôi tìm được đã gửi vào. Chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì việc làm tốt được lan tỏa”.

Năm 2005, tỉnh Kiên Giang đã tổ chức lễ đón nhận thư khen của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương gửi các lương y tại đình thờ cụ Nguyễn Trung Trực. Bức thư của Chủ tịch nước Trần Đức Lương có đoạn viết: “Trong thực trạng chung hiện nay, nhiều cơ sở tín ngưỡng đang bị lợi dụng hành nghề mê tín dị đoan, sử dụng sai mục đích tiền công đức của khách thập phương, phục hồi lễ hội cổ thái quá gây tốn kém, lãng phí cho xã hội, thì mô hình quản lý di tích văn hóa - lịch sử kết hợp với khám chữa bệnh miễn phí tại đền Nguyễn Trung Trực là điển hình tốt, cần được các bộ, ban, ngành, chính quyền các cấp liên quan nghiên cứu phổ biến nhân rộng”.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Thực hiện nghiêm các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19

NGUYÊN ANH |

Tính đến 8h ngày 28.2.2021, cả tỉnh Kiên Giang có 89 trường hợp nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên trong ngày, riêng 13 trường hợp nghi nhiễm đã có kết quả xét nghiệm.

Kiên Giang: Rộn ràng mùa thu hoạch tôm càng xanh

NGUYÊN ANH - THANH ĐẠM |

Những ngày này đến vùng Miệt thứ huyện An Minh (Kiên Giang), không khí thu hoạch tôm càng xanh của bà con nông dân làm rộn rã cả 1 vùng quê. Năm nay bà con quá đỗi vui mừng vì trúng mùa tôm, cải thiện đời sống.

Kiên Hải sẽ là điểm đến không thể bỏ lỡ của tỉnh Kiên Giang

NGUYÊN ANH - THANH VŨ |

Với tiềm năng lợi thế sẵn có, huyện đảo Kiên Hải (Kiên Giang) đang phát huy thế mạnh, xây dựng kế hoạch cụ thể về phát triển du lịch định hướng đến năm 2030, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn sẽ mang lại vị thế mới cho miền đất đảo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kiên Giang: Thực hiện nghiêm các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19

NGUYÊN ANH |

Tính đến 8h ngày 28.2.2021, cả tỉnh Kiên Giang có 89 trường hợp nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên trong ngày, riêng 13 trường hợp nghi nhiễm đã có kết quả xét nghiệm.

Kiên Giang: Rộn ràng mùa thu hoạch tôm càng xanh

NGUYÊN ANH - THANH ĐẠM |

Những ngày này đến vùng Miệt thứ huyện An Minh (Kiên Giang), không khí thu hoạch tôm càng xanh của bà con nông dân làm rộn rã cả 1 vùng quê. Năm nay bà con quá đỗi vui mừng vì trúng mùa tôm, cải thiện đời sống.

Kiên Hải sẽ là điểm đến không thể bỏ lỡ của tỉnh Kiên Giang

NGUYÊN ANH - THANH VŨ |

Với tiềm năng lợi thế sẵn có, huyện đảo Kiên Hải (Kiên Giang) đang phát huy thế mạnh, xây dựng kế hoạch cụ thể về phát triển du lịch định hướng đến năm 2030, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn sẽ mang lại vị thế mới cho miền đất đảo.