Kiên Giang: Thực hiện nghiêm các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19

NGUYÊN ANH |

Tính đến 8h ngày 28.2.2021, cả tỉnh Kiên Giang có 89 trường hợp nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên trong ngày, riêng 13 trường hợp nghi nhiễm đã có kết quả xét nghiệm.

Ngày 28.2, thông tin từ ngành Y tế Kiên Giang cho biết 13 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 đã có kết quả xét nghiệm với 10 mẫu âm tính, 3 mẫu chưa xác định sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm thêm và gửi Viện Pasteur. Các trường hợp còn lại xét nghiệm đều âm tính (163 mẫu).

Trước đó vào ngày 27.2, UBND tỉnh Kiên Giang đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các huyện, thành phố trong tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Tại cuộc họp, ngành y tế Kiên Giang báo cáo đã ghi nhận 13 trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Tất cả trường hợp này là người nhập cảnh hợp pháp từ Campuchia về Việt Nam, được chủ động đưa đi cách ly theo quy định ngay từ khi nhập cảnh. Theo quy trình, khi cách ly, những người nhập cảnh đều được lấy mẫu xét nghiệm, sàng lọc và theo dõi sức khoẻ theo quy định y tế.

Lượng người nhập cảnh về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên trong những ngày qua tăng đột biến. Ảnh: PV
Lượng người nhập cảnh về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang) trong những ngày qua tăng đột biến. Ảnh: PV

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang, lượng người nhập cảnh về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên trong những ngày qua tăng đột biến. Từ ngày 24.2 đến ngày 26.2 đã có hơn 150 người nhập cảnh về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên.

TP Hà Tiên đã tiến hành phân luồng, điều tra dịch tễ, cách ly riêng 182 trường hợp tiếp xúc gần với những người nghi nhiễm; tiến hành phun khử trùng khu vực cửa khẩu, khu cách ly tập trung; kiểm soát chặt chẽ khu cách ly tránh tình trạng lây nhiễm chéo và mở rộng lấy mẫu xét nghiệm các đối tượng như: nhân viên y tế, nhân viên phục vụ.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành đã có kết luận chỉ đạo sau chuyến kiểm tra và làm việc về công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Hà Tiên và huyện biên giới Giang Thành. Cụ thể là tiếp tục duy trì hoạt động các chốt chặn phòng, chống dịch tuyến biên giới trên bộ và trên biển, tăng cường tuần tra kiểm soát không để lọt các đối tượng vượt biên giới trái phép.

UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo thực hiện nghiêm quy trình tiếp nhận, sàng lọc, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: PV
UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo thực hiện nghiêm quy trình tiếp nhận, sàng lọc, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: PV

Các ngành phối hợp thực hiện nhiệm vụ phải bố trí lực lượng hợp lý, khoa học, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ lâu dài. Thực hiện tốt công tác phân loại người nhập cảnh, tránh tình trạng bị động, bất ngờ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành cũng chỉ đạo cần thực hiện quản lý chặt chẽ công tác cư trú, khai báo y tế. Chuẩn bị sẵn sàng nhân lực và cơ sở vật chất để chủ động ứng phó các tình huống xấu xảy ra. Thực hiện nghiêm quy trình tiếp nhận, sàng lọc, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, nhất là phải đảm bảo an toàn cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: 13 trường hợp nhập cảnh qua cửa khẩu nghi nhiễm COVID-19

Lục Tùng |

13 trường hợp nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên nghi nhiễm COVID-19.

Các trường thực hiện nghiêm phòng, chống dịch COVID-19

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Mặc dù còn nhiều lo ngại với tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng các trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã có sự chuẩn bị chu đáo, đồng bộ các biện pháp để phòng chống dịch hiệu quả.

Kiên Giang: Theo dõi sức khỏe người lao động ngoài tỉnh sau kỳ nghỉ Tết

NGUYÊN ANH |

Ngày 18.2, ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo việc tăng cường thực hiện khai báo y tế, theo dõi sức khỏe đối với người lao động ngoài tỉnh trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Kiên Giang: 13 trường hợp nhập cảnh qua cửa khẩu nghi nhiễm COVID-19

Lục Tùng |

13 trường hợp nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên nghi nhiễm COVID-19.

Các trường thực hiện nghiêm phòng, chống dịch COVID-19

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Mặc dù còn nhiều lo ngại với tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng các trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã có sự chuẩn bị chu đáo, đồng bộ các biện pháp để phòng chống dịch hiệu quả.

Kiên Giang: Theo dõi sức khỏe người lao động ngoài tỉnh sau kỳ nghỉ Tết

NGUYÊN ANH |

Ngày 18.2, ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo việc tăng cường thực hiện khai báo y tế, theo dõi sức khỏe đối với người lao động ngoài tỉnh trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết.