Vào cuộc kịp thời
Huyện Cư Jút nằm trên tuyến Quốc lộ 14, hàng ngày có rất nhiều người dân từ các vùng dịch qua lại. Ngay khi tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, huyện đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19.
Trước hết, huyện Cư Jút phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh triển khai lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên tuyến Quốc lộ 14. Tại các tuyến đường nhánh giao nhau với quốc lô huyện Cư Jút cũng bố trí lực lượng trực chốt nhằm kiểm soát chặt người dân ra vào địa bàn.
Những ngày qua, chốt kiểm dịch ở huyện Cư Jút đã kiểm tra, kiểm soát hơn 41.779 phương tiện giao thông, 64.482 lượt người qua lại. Chốt kiểm dịch đã yêu cầu 1.047 phương tiện phải quay đầu xe do không đủ điều kiện đi vào địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Nhằm nâng cáo ý thức trong nhân dân, ngày nào cũng vậy, hệ thống truyền thanh dành thời lượng khoảng 7 giờ để phát sóng thông tin phòng chống dịch COVID-19. Tổ tuyên truyền phòng chống COVID-19 của huyện thường xuyên cập nhật các thông tin, quy định mới để phổ biến rộng rãi trên các xe lưu động.
Tính đến nay, tổ tuyên truyền và các địa phương đã cấp phát 4.000 tờ rơi, treo hơn 300 m2 các pa nô, áp phích cổ động trực quan với nhiều nội dung và hình thức phong phú, đa dạng. Do đó, nhiều người dân khi có người thân từ vùng dịch trở về đã thông báo cho họ đến ngay trạm y tế để khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện các bước theo quy định của địa phương.
Thời gian qua, trên địa bàn huyện Cư Jút có khoảng 6.000 người được theo dõi sức khỏe, bảo đảm tốt việc phòng chống dịch COVID-19 tại nhà. Anh Hoàng Văn Cương, ở thị trấn Ea T’ling cho biết: "Quá trình tôi thực hiện cách ly y tế tại nhà, gia đình đã bàn bạc mọi thành viên khác sẽ dọn vào nhà rẫy để ở. Việc làm này nhằm tuân thủ nghiêm túc các quy định, không để lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến người nhà, cộng đồng”.
Nhờ làm tốt việc quản lý người dân ở nơi khác trở về địa phương nên đến nay, huyện Cư Jút chỉ ghi nhận 42 ca mắc COVID-19 có yếu tố từ vùng dịch trở về, chưa ghi nhận trường hợp nào trong cộng đồng.
Người dân và chính quyền đồng lòng dập dịch
Đối với những trường hợp có yếu tố dịch tễ phức tạp, thời gian qua, huyện Cư Jút đã chủ động thành lập 14 khu cách ly tập trung và đã tiếp nhận khoảng 1.000 lượt công dân.
Tại các khu cách ly y tế tập trung, huyện Cư Jút đã bố trí cơ sở vật chất đầy đủ để người dân yên tâm ăn, ở, sinh hoạt, theo dõi tình hình sức khỏe. Đơn cử như việc lắp đặt wifi tại các khu cách ly để phục vụ đời sống tinh thần cho người dân.
Đồng hành cùng người dân khó khăn, nhiều bếp ăn nghĩa tình, bếp ăn 0 đồng… đã được các ngành chức năng, địa phương thành lập ở tất cả các 8 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Qua trình hoạt động, các bếp ăn nghĩa tình đã nhận được sự chung sức, chung lòng của hàng ngàn người dân, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo…
Thời gian qua, các bếp ăn nghĩa tình đã nhận được hơn 1,1 tỉ đồng cùng các mặt hàng nhu yếu phẩm khác như rau, củ, quả... để nấu được hơn 44.000 suất cơm miễn phí phục vụ cho lực lượng tuyến đầu và người dân cách ly tập trung. Còn quỹ hỗ trợ COVID-19 của huyện cũng nhận được hơn 600 triệu đồng.
Theo ông Nghiêm Hồng Quang, Chủ tịch UBND huyện Cư Jút, kết quả đạt của địa phương mới chỉ là bước đầu, nhiệm vụ trong thời gian tới sẽ còn rất nặng nề. Hiện nay, nguồn bệnh từ những người trở về địa phương vẫn còn rất nhiều, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Do đó, người dân địa phương cần phối hợp tốt với lực lượng chức năng tiếp tục thắt chặt kiểm soát những người trở về địa phương.
“Chưa khi nào tinh thần tương thân, tương ái, sự chung sức, đồng lòng trong các tầng lớp nhân dân các dân tộc huyện Cư Jút mạnh mẽ như lúc này. Mục tiêu cao nhất của huyện Cư Jút là bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh và chuẩn bị chu đáo cho năm học 2021 – 2022 diễn ra an toàn, tốt đẹp”- ông Quang cho biết.