Trung Quốc nỗ lực kiểm soát đợt bùng phát COVID-19 vào cuối tháng 8

Khánh Minh |

Trung Quốc nỗ lực kiểm soát đợt bùng phát COVID-19 hiện tại vào cuối tháng 8, theo Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Quốc gia.

Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Ma Xiaowei phát biểu với báo giới hôm 16.8 rằng, Trung Quốc sẽ nỗ lực kiểm soát dịch COVID-19 hiện tại vào cuối tháng 8 để cuộc sống trở lại bình thường càng sớm càng tốt.

Dự kiến các trường học sẽ mở cửa trở lại và một loạt các sự kiện lớn sẽ được tổ chức ở một số tỉnh vào tháng 9.

Theo Tân Hoa xã, tính đến ngày 14.8, Trung Quốc đã xác nhận các trường hợp lây nhiễm COVID-19 cục bộ ở 16 tỉnh và 150 khu vực có nguy cơ trung bình và cao.

Ông Ma cho hay, sự bùng phát dịch bệnh trong một thời gian ngắn đã đặt ra thách thức phức tạp và nghiêm trọng nhất trong công tác phòng chống, kiểm soát COVID-19 ở Trung Quốc từ đầu năm đến nay.

Ông Ma lưu ý rằng, làn sóng bùng phát hiện tại đều do biến thể Delta - có đặc điểm lây lan nhanh và nhân rộng nhanh - nên việc ngăn chặn và kiểm soát càng khó khăn hơn. Ngoài ra, những nơi tụ tập đông người như danh lam thắng cảnh, phòng đánh cờ và các công trường xây dựng càng làm lây nhanh dịch bệnh.

Theo ông Ma, điều đáng mừng là nguy cơ lây lan COVID-19 ở Trung Quốc nói chung có thể kiểm soát được. Tính đến ngày 14.8, 36 trong số 48 thành phố có ổ dịch đã báo cáo không có ca nhiễm mới trong hơn 6 ngày, chỉ có các trường hợp lẻ tẻ được báo cáo ở phần còn lại của đất nước. Thành phố Dương Châu, thuộc tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, là trường hợp ngoại lệ với khoảng 10 ca lây nhiễm tại địa phương.

Ông Ma giải thích: “Do nhiều nơi tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống và thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn việc di chuyển của người dân, nên nguy cơ lây lan trên diện rộng ở cấp quốc gia là tương đối nhỏ".

Ngoài các trường đại học, trường tiểu học và trung học trên khắp Trung Quốc bắt đầu học kỳ mới vào tháng 9 theo lịch trình, Đại hội thể thao toàn quốc - sự kiện thể thao toàn diện cấp cao nhất của Trung Quốc - cũng sẽ được tổ chức tại tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc vào giữa tháng 9.

Ông Ma lưu ý, hiện tại, công tác tiêm vaccine COVID-19 của Trung Quốc đang tiến triển một cách có trật tự với hơn 1,85 tỉ liều vaccine đã được tiêm cho hơn 770 triệu người tính đến ngày 14.8. Việc tiêm chủng cho trẻ vị thành niên trong độ tuổi từ 12 đến 17 cũng đang tiến triển đều đặn theo kế hoạch.

Từ khi bắt đầu có đợt dịch hiện nay, Ủy ban Y tế Quốc gia đã cử 20 nhóm công tác trên khắp cả nước để giám sát và hướng dẫn công tác phòng chống dịch.

"Thực tiễn đã chứng minh rằng các biện pháp chúng ta đã đưa ra là có hiệu quả. Hiện nay, chúng ta cần chú trọng hơn nữa công tác phòng chống dịch thường xuyên, xử lý ổ dịch theo cụm, tuân thủ các hướng dẫn phòng bệnh, củng cố các khu vực yếu, đồng thời củng cố công tác phòng chống và kiểm soát" - ông Ma nói thêm.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc công bố ngôi mộ đôi tình nhân ôm nhau suốt 1.600 năm

Song Minh |

Các nhà khảo cổ Trung Quốc công bố nghiên cứu về ngôi mộ của đôi tình nhân ôm nhau có từ thời Bắc Ngụy (386-534) hơn 1.600 năm trước.

Hãng Sinovac Trung Quốc thử nghiệm vaccine đặc hiệu chống biến thể Delta

Khánh Minh |

Hãng Sinovac của Trung Quốc đăng ký thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 đặc hiệu chống biến thể Delta trong quý 3 năm nay.

Xác ướp Ai Cập hàng nghìn năm tuổi trưng bày ở Trung Quốc

Khánh Minh |

Cuộc triển lãm xác ướp Ai Cập đã khởi động tại Bảo tàng Nghệ thuật Thế giới ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Trung Quốc công bố ngôi mộ đôi tình nhân ôm nhau suốt 1.600 năm

Song Minh |

Các nhà khảo cổ Trung Quốc công bố nghiên cứu về ngôi mộ của đôi tình nhân ôm nhau có từ thời Bắc Ngụy (386-534) hơn 1.600 năm trước.

Hãng Sinovac Trung Quốc thử nghiệm vaccine đặc hiệu chống biến thể Delta

Khánh Minh |

Hãng Sinovac của Trung Quốc đăng ký thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 đặc hiệu chống biến thể Delta trong quý 3 năm nay.

Xác ướp Ai Cập hàng nghìn năm tuổi trưng bày ở Trung Quốc

Khánh Minh |

Cuộc triển lãm xác ướp Ai Cập đã khởi động tại Bảo tàng Nghệ thuật Thế giới ở Bắc Kinh, Trung Quốc.