Kiểm soát chặt khách đi lại dịp Tết để phòng dịch COVID-19

Đ.Tiến - P.Đông - L.Nhi - M.Quân |

Dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay vào ngày thứ 6 nên người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày. Dự kiến lượng khách đi lại qua các bến sẽ đông hơn ngày thường. Trong khi tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, các bến xe khách Hà Nội vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng, nhất là vào dịp cuối năm.

Bắt buộc phải đeo khẩu trang và khai báo y tế

Theo ghi nhận của Lao Động ngày 30.12, tại các bến xe khách Hà Nội như Bến xe Giáp Bát, Bến xe Nước Ngầm... lượng hành khách di chuyển ở đây vẫn rất vắng vẻ. Trong khi đó, khu vực đón trả hành khách xe ra vào thưa thớt không có cảnh ùn tắc như mọi năm. Một số xe tuy đã xuất bến nhưng trên xe chỉ có vài khách.

Theo Giám đốc Bến xe Giáp Bát - ông Nguyễn Tất Thành, từ đầu năm đến nay lượng khách đến bến giảm 60% và lượng xe cũng giảm trên 30%. Do đó, dự kiến trong dịp Tết năm nay sẽ không có nhiều đột biến, nhưng đơn vị vẫn lên kế hoạch tăng cường xe để phục vụ hành khách. Cụ thể dịp Tết Dương lịch sẽ tăng cường 8 xe/ngày và Tết âm lịch kéo dài 20 ngày (từ 20 Tết đến 20 tháng Giêng) đơn vị sẽ tăng cường thêm khoảng 900 lượt xe. Cùng với việc tăng cường xe hỗ trợ khách hàng, bến xe Giáp Bát cũng bố trí 16 điểm sát khuẩn cho hành khách. Đồng thời yêu cầu hành khách phải đeo khẩu trang mới được lên xe và các nhà xe phải khai báo y tế đối với hành khách trước khi xe xuất bến…

Giám đốc Bến xe Mỹ Đình - ông Lý Trường Sơn cho hay, tuy lượng khách có tăng hơn ngày thường, nhưng hiện các phương tiện vận tải trên bến đang hoạt động mới chỉ đạt khoảng 30-50% hệ số khách, do đó vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách.

Liên quan đến công tác thực hiện phòng, chống dịch COVID-19, để đảm bảo an toàn cho các hành khách ra vào, xuất bến... các bến xe thường xuyên nhắc nhở các cán bộ, nhân viên túc trực, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, bến xe yêu cầu các hành khách tiếp tục tuân theo các nguyên tắc, hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch đã dán trên thông báo. Tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác. Nhiều chủ xe còn chuẩn bị đầy đủ nước sát khuẩn, khẩu trang để phát cho hành khách trước khi lên xe. Đồng thời, liên tục lau chùi những vị trí ghế, giường nằm, thành vịn tay trên xe để đảm bảo vệ sinh, hạn chế sự lây lan dịch bệnh nếu có.

Theo Giám đốc Bến xe Nước ngầm (Hà Nội) - ông Nguyễn Văn Lập, bến thường xuyên thông tin trên loa phát thanh về công tác phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ. Tại các cửa ra vào được trang bị các bình xịt khử khuẩn tay, những người già yếu và trẻ em sẽ được phát miễn phí khẩu trang; lau chùi khử khuẩn tay nắm cửa, lan can cầu thang những khu vực có nhiều người qua lại, khu vực bán vé sẽ xắp xếp lại chỗ ngồi đảm bảo khoảng cách theo quy định. Đồng thời yêu cầu nhà xe lau khử khuẩn xe và khai báo y tế đối với hành khách.

Tăng cường phòng chống dịch

Cùng đó, các bến xe ở TPHCM cũng đang gấp rút triển khai nhiều giải pháp để phòng, chống dịch COVID-19. Theo ghi nhận, các khu vực ở bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) đều được trang bị dung dịch sát khuẩn và tờ rơi để phòng dịch bệnh. Tại các khu vực cửa chính, lực lượng bảo vệ túc trực thường xuyên để kiểm soát, nhắc nhở người dân về việc đeo khẩu trang, sát khuẩn và đo thân nhiệt. Ông Trần Văn Phương - Phó Giám đốc bến xe Miền Tây cho biết, dự báo lượng khách đi lại dịp Tết Dương lịch 2021 giảm 5-10% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, ngày cao điểm là 31.12, ước lượng khách qua bến đạt từ 30.000 đến 32.000 khách/ngày. Lượng khách tập trung đông đòi hỏi bến phải đưa ra nhiều giải pháp để phòng dịch và đảm bảo an toàn cho hành khách.

Theo đó, bến xe Miền Tây thường xuyên kiểm tra và trang bị các bình rửa tay sát khuẩn tại các cửa hành khách ra vào, tại các phòng làm việc của các bộ phận trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, tại các quầy vé và bãi giữ xe. Nhân viên bảo vệ duy trì nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang và thực hiện công tác phòng dịch trước khi vào lối ra xe. Ngoài ra, bến xe cũng trang bị thêm 2.500 khẩu trang y tế, 10 lít dung dịch sát khuẩn và tăng cường bố trí thêm các bình rửa tay sát khuẩn tại một số vị trí trong khu vực bến xe. Ông Phương khẳng định, nếu hành khánh không chấp hành yêu cầu đeo khẩu trang thì bến xe từ chối phục vụ. Khi lên xe, nhà xe cũng yêu cầu hành khách phải đeo khẩu trang.

Còn tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), công tác phòng, chống dịch cũng được đơn vị quản lý bến xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong thời điểm này. Theo ghi nhận, lực lượng bảo vệ túc trực ở nhiều phía như cổng ra vào, khu vực bán vé, bến bãi… để kiểm tra, nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang y tế khi đi lại trong bến.

Theo ông Tạ Chương Chín - Phó Giám đốc bến xe Miền Đông, trong vài ngày tới, lượng hành khách tới bến để đi nghỉ lễ Tết Dương lịch tăng cao, ước đạt 25.000 - 30.000 khách/ngày. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, bến xe yêu cầu hành khách đeo khẩu trang, khai báo y tế, và tuyên truyền hành khách không tụ tập đông người. Nếu không thực hiện đúng quy định bến xe sẽ từ chối phục vụ. Cũng theo ông Chín, trong giai đoạn này bến sẽ thông tin liên tục tình hình dịch bệnh để hành khách nắm thông tin. Nếu có trường hợp liên quan đến các ca nhiễm, bến sẽ phối hợp với đơn vị y tế để thực hiện các biện pháp theo đúng quy định. “Chúng tôi cũng gửi thông báo qua hệ thống phát thanh tại nhà ga, trang thông tin điện tử, tin nhắn đến tất cả các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ vận tải tải tại bến về biện pháp phòng dịch”, ông Chín cho biết.

Vụ người Trung Quốc bỏ trốn cách ly: Phú Yên thông báo trên toàn quốc

Liên quan đến vụ phát hiện 8 người Trung Quốc trên xe khách TP.HCM, ngày 30.12, Bí thư tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương cho biết đã chỉ đạo cơ quan Công an tỉnh rà soát, thông báo toàn quốc và truy tìm một người Trung Quốc vừa bỏ trốn.

"Chúng tôi đã phát thông báo toàn quốc về việc người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép đi xe khách từ TP.HCM về Phú Yên vừa bị phát hiện. Đồng thời, công an tỉnh yêu cầu các đơn vị khác tại huyện, xã... tích cực tìm kiếm người này, để xử lý. Bên cạnh đó, ngành Y tế tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19" - ông Dương cho hay.

Trước đó, lúc 10h45 ngày 28.12, trong lúc tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn quan địa bàn thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, Công an thành phố Tuy Hòa phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên phát hiện xe khách 51B-084.56 có dấu hiệu nghi vấn nên đã kiểm tra. Trên xe có 16 người (trong đó có 8 người Trung Quốc) không xuất trình được giấy tờ theo quy định về nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng đưa xe và hành khách về khu cách ly tập trung của tỉnh để kiểm tra y tế theo quy định. Lúc này, có một hành khách người Trung Quốc không chấp hành mà bỏ chạy, trốn lên núi thuộc thôn Phú Vang, xã Bình Kiến. Nhiệt Băng

Đ.Tiến - P.Đông - L.Nhi - M.Quân
TIN LIÊN QUAN

Công bố 10 sự kiện y tế và phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam 2020

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa công bố 10 sự kiện y tế và phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Việt Nam 2020.

TPHCM: Kiểm soát thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang có dịch COVID-19

NGUYỄN HUY |

Để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM đã lấy 100 mẫu bao bì thực phẩm đông lạnh trên địa bàn Thành phố để giám sát, xét nghiệm….

Phòng chống dịch COVID-19 dịp Tết: Nêu cao cảnh giác trong từng gia đình, khu phố, thôn bản

Phạm Đông - Đức Văn |

Để công các phòng chống dịch COVID-19 được hiệu quả, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, nguồn lây nhiễm từ người nhập cảnh trái phép phải được kiểm soát chặt. Cần nêu cao cảnh giác trong từng gia đình, từng khu phố, từng thôn bản.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Công bố 10 sự kiện y tế và phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam 2020

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa công bố 10 sự kiện y tế và phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Việt Nam 2020.

TPHCM: Kiểm soát thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang có dịch COVID-19

NGUYỄN HUY |

Để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM đã lấy 100 mẫu bao bì thực phẩm đông lạnh trên địa bàn Thành phố để giám sát, xét nghiệm….

Phòng chống dịch COVID-19 dịp Tết: Nêu cao cảnh giác trong từng gia đình, khu phố, thôn bản

Phạm Đông - Đức Văn |

Để công các phòng chống dịch COVID-19 được hiệu quả, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, nguồn lây nhiễm từ người nhập cảnh trái phép phải được kiểm soát chặt. Cần nêu cao cảnh giác trong từng gia đình, từng khu phố, từng thôn bản.