Đối phó với dịch COVID-19 - khúc ngoặt mới

Minh An |

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam cho tới nay cơ bản đã được kiểm soát tốt, nhưng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 nhận định chúng ta đang đứng trước sức ép rất lớn, cần đảm bảo thực hiện mục tiêu kép nhưng phải tuyệt đối an toàn với các biện pháp cụ thể.

Năm 2020, dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã ảnh hưởng đến toàn thế giới và chưa có dấu hiệu chững lại. Số ca mắc và tử vong tiếp tục gia tăng ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhiều quốc gia đặc biệt tại khu vực Châu Âu đã phải tái thiết lập việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch và thực hiện giãn cách xã hội. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận định đại dịch COVID-19 còn kéo dài đến hết năm 2021.

Tại Việt Nam, sau 88 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, ngày 1.12 đã ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng. Những trường hợp mắc này do lây từ những ca không tuân thủ các biện pháp cách ly. Dịch COVID-19 đứng trước nguy cơ lây lan ra cộng đồng. Cả nước tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Để người dân biết cách phòng, tránh dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới Báo Lao Động thực hiện buổi tọa đàm trực tuyến với các chuyên gia Bộ Y tế.

Khách mời tham gia chương trình:

- PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế).

- Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp - Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Chương trình được tường thuật trực tiếp trên trang https://laodong.vn/ vào 10h ngày 13.12.2020.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

6 ca mới mắc COVID-19

Lệ Hà |

Chiều 11.12, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận 6 ca mắc COVID-19, là ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Khánh Hòa (1 ca), Đà Nẵng (2 ca) và Hà Nội (3 ca).

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long: TPHCM đã kiểm soát được dịch COVID-19

Tâm An |

Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao nỗ lực của TPHCM trong việc xử lý phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa qua. Đồng thời, Bộ trưởng tán thành việc hiện thực hóa phát triển thành phố thành một trung tâm y tế đứng đầu khu vực.

Ghi nhận 16 ca mới mắc COVID-19

Lệ Hà |

Chiều 15.11, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận 16 ca mắc mới COVID-19 là các ca nhập cảnh, đều được cách ly ngay tại Khánh Hòa (11 ca), Hưng Yên (4 ca) và Hoà Bình (1 ca).

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Ronaldo và Messi cùng tỏa sáng trong trận đấu giao hữu

Văn An |

PSG của Messi và Saudi All Star, với sự xuất hiện của Ronaldo, đã cống hiến màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn với 9 bàn thắng.

Trung Quốc tuyên bố đã qua đỉnh dịch COVID-19

Khánh Minh |

Giới chức y tế Trung Quốc cho biết, số ca COVID-19 nặng đã lên đến đỉnh điểm khi việc đi lại dịp Tết Nguyên đán tăng đột biến.

Những lưu ý mâm cỗ cúng Giao thừa không phải ai cũng biết

Linh Chi - Dương Anh |

Theo quan niệm dân gian, đêm giao thừa là thời khắc thiêng liêng của đất trời. Vào dịp này, mỗi gia đình thường làm mâm cỗ cúng giao thừa với mong muốn một năm mới bình an, nhiều may mắn.

Những địa điểm kỳ lạ được phát hiện trên Google Earth

Anh Vũ |

Hình ảnh trên Google Earth có sẵn cho bất kỳ ai tải xuống phần mềm và các nhà khảo cổ học đã tận dụng nguồn tài nguyên phong phú này.

6 ca mới mắc COVID-19

Lệ Hà |

Chiều 11.12, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận 6 ca mắc COVID-19, là ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Khánh Hòa (1 ca), Đà Nẵng (2 ca) và Hà Nội (3 ca).

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long: TPHCM đã kiểm soát được dịch COVID-19

Tâm An |

Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao nỗ lực của TPHCM trong việc xử lý phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa qua. Đồng thời, Bộ trưởng tán thành việc hiện thực hóa phát triển thành phố thành một trung tâm y tế đứng đầu khu vực.

Ghi nhận 16 ca mới mắc COVID-19

Lệ Hà |

Chiều 15.11, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận 16 ca mắc mới COVID-19 là các ca nhập cảnh, đều được cách ly ngay tại Khánh Hòa (11 ca), Hưng Yên (4 ca) và Hoà Bình (1 ca).