Kiểm soát 100% khách tham quan tại các di tích để phòng chống virus Corona

Phạm Đông |

Thời điểm này, các điểm danh lam thắng cảnh tại Hà Nội được Ban quản lý áp dụng nhiều biện pháp nhằm tăng cường, phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Sau khi tạm dừng đón du khách, đóng cửa để phun tiêu độc khử trùng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, các địa điểm văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn Hà Nội đã mở cửa trở lại.

Ban quản lý các di tích đã áp dụng nhiều biện pháp tăng cường, phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Qua đó giúp người dân và du khách an tâm hơn khi đến Thủ đô tham gia các hoạt động văn hóa, du lịch.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động ngày 9.2 tại Khu di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò, 100% khách vào thăm quan đều được các nhân viên hướng dẫn để rửa tay kháng khuẩn phòng chống dịch do virus Corona gây ra hiện nay.

Ngoài ra, các nhân viên cũng chuẩn bị sẵn khẩu trang y tế dùng 1 lần để phát cho du khách khi có nhu cầu sử dụng.

Cac nhân viên tại Khu di tích Nhà tù Hỏa Lò thực hiện sát khuẩn bằng nước rửa tay khô, phát khẩu trang miễn phí cho du khách.
Cac nhân viên tại Khu di tích Nhà tù Hỏa Lò thực hiện sát khuẩn bằng nước rửa tay khô, phát khẩu trang miễn phí cho du khách.
Nhân viên tại Khu di tích Nhà tù Hỏa Lò thực hiện sát khuẩn bằng nước rửa tay khô, phát khẩu trang miễn phí cho du khách.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Trưởng Ban quản lý Khu di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò cho biết, thực hiện chỉ đạo của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội về việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao trên địa bàn Thành phố Hà Nội; để chủ động thực hiện phòng chống dịch, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tạm dừng hoạt động đón khách tham quan trong vòng 2 ngày để khử trùng các khu vực của di tích theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ngoài ra, Ban quản lý cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng chống dịch và thường xuyên cập nhật những diễn biến dịch mới nhất để có biện pháp ứng phó kịp thời. Từ đó phân công lãnh đạo và cán bộ đơn vị trực tiếp giải đáp các ý kiến của khách tham quan.

Lượng du khách đến tham quan giảm mạnh so với những năm trước.
Lượng du khách đến tham quan giảm so với những năm trước.

Còn ông Trần Trung Bắc - Cán bộ Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò cho biết, kể từ khi công bố dịch, lượng du khách đổ về đây giảm khoảng 40%. Mặc dù lượng khách tham quan có giảm tuy nhiên việc quản lý, nhắc nhở mọi người về sát khuẩn, đeo khẩu trang được đơn vị thực hiện rất nghiêm túc. Nếu du khách chưa tuân thủ đúng, sẽ không được vào trong khu du tích để thăm quan.

 
 
Đa số du khách đến tham quan là người nước ngoài.

Cũng theo ghi nhận của Lao Động tại các điểm danh lam thắng cảnh khác tại Hà Nội như Văn Miếu Quốc Tử Giám, Đền Ngọc Sơn... lượng du khách đến tham quan ngày cuối tuần chủ yếu là người nước ngoài.

Theo ông Đỗ Quốc Chung - Phòng hành chính tổng hợp Ban quản lý Văn Miếu Quốc Tử Giám, kể từ khi có dịch viêm đường hô hấp lượng khách đến thăm quan giảm đáng kể, khoảng 50% so với trước kia. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch virus Corona, đơn vị cũng đã đóng cửa 2 ngày để vệ sinh, khử trùng các khu vực của di tích theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

 
Du khách tham quan tại Văn Miếu đeo khẩu trang đảm bảo an toàn.

"Vào giờ hành chính mỗi ngày, các nhân viên của đơn vị đã phối hợp với nhân viên y tế của phường thực hiện việc phát khẩu trang miễn phí cho du khách. Ngoài ra sẽ có cả nước rửa tay khử trùng để giúp các du khách an tâm hơn khi vào tham quan. Do vậy đơn vị đã kiếm soát tối đa được lượng du khách, đảm bảo công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp" -  ông Chung thông tin.

Lượng du khách về Văn Miếu giảm 1 nửa so với năm trước.
Lượng du khách về Văn Miếu giảm 1 nửa so với năm trước.
Tương tự là Đền Ngọc Sơn, lượng du khách cũng giảm hơn so với mọi năm.
Tương tự là Đền Ngọc Sơn, lượng du khách cũng giảm hơn so với mọi năm.
Tương tự, Đền Ngọc Sơn, lượng du khách cũng giảm hơn so với mọi năm.
Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Phòng dịch virus Corona: CĐ góp phần ổn định sản xuất tại nơi có đông lao động Trung Quốc

Kỳ Quan |

Khu công nghiệp Long Giang (huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) có đến khoảng 70% các doanh nghiệp vốn đầu tư Trung Quốc, có nhiều chuyên gia, người lao động Trung Quốc làm việc tại đây. Nhờ tổ chức Công đoàn làm tốt công tác tuyên truyền mà công nhân, lao động ở đây vẫn an tâm làm việc trong điều kiện dịch bệnh do chủng mới virus Corona gây ra đang diễn biến phức tạp.

Trung Quốc điều động 400.000 cán bộ thực thi đảm bảo trật tự thị trường

Duy Thiên |

Dịch bệnh viêm phổi cấp Vũ Hán đã khiến nên kinh tế Trung Quốc bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sự đình trệ kéo dài trong việc sản xuất, thị trường mất kiểm soát đã tạo nên những hỗn loạn nhất định song không quá trầm trọng. Sau 1 tháng, chính phủ Trung Quốc đã bắt đầu cho thấy sự kiểm soát trở lại mạnh mẽ hơn nhằm duy trì trật tự thị trường.

Đổi cách ăn ca để phòng chống virus Corona

Quế Chi |

Để phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus Coronagây ra, tại Công ty Sunshine (100% vốn đầu tư Trung Quốc tại Khu công nghiệp Bình Xuyên 2, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc), công nhân đã được đổi phương thức ăn ca như từ trước đến nay.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Phòng dịch virus Corona: CĐ góp phần ổn định sản xuất tại nơi có đông lao động Trung Quốc

Kỳ Quan |

Khu công nghiệp Long Giang (huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) có đến khoảng 70% các doanh nghiệp vốn đầu tư Trung Quốc, có nhiều chuyên gia, người lao động Trung Quốc làm việc tại đây. Nhờ tổ chức Công đoàn làm tốt công tác tuyên truyền mà công nhân, lao động ở đây vẫn an tâm làm việc trong điều kiện dịch bệnh do chủng mới virus Corona gây ra đang diễn biến phức tạp.

Trung Quốc điều động 400.000 cán bộ thực thi đảm bảo trật tự thị trường

Duy Thiên |

Dịch bệnh viêm phổi cấp Vũ Hán đã khiến nên kinh tế Trung Quốc bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sự đình trệ kéo dài trong việc sản xuất, thị trường mất kiểm soát đã tạo nên những hỗn loạn nhất định song không quá trầm trọng. Sau 1 tháng, chính phủ Trung Quốc đã bắt đầu cho thấy sự kiểm soát trở lại mạnh mẽ hơn nhằm duy trì trật tự thị trường.

Đổi cách ăn ca để phòng chống virus Corona

Quế Chi |

Để phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus Coronagây ra, tại Công ty Sunshine (100% vốn đầu tư Trung Quốc tại Khu công nghiệp Bình Xuyên 2, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc), công nhân đã được đổi phương thức ăn ca như từ trước đến nay.