Cần xử lý nghiêm những kẻ làm giả khẩu trang để trục lợi mới đủ sức răn đe

Phạm Đông |

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, hành vi sản xuất, buôn bán khẩu trang giả đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm.

Ngày 4.2, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường xử lý vụ một lô khẩu trang không có hóa đơn chứng từ Tổng lô hàng khoảng 120.000 chiếc khẩu trang y tế 4 lớp.

Trước đó 1 ngày, Đội Quản lý thị trường số 1 Hà Nội đã kiểm tra, phát hiện 1 cơ sở kinh doanh trong ngõ 290 Kim Mã, Ba Đình, đang bán nhiều loại khẩu trang cao cấp và nước rửa tay. Tuy nhiêu chủ cơ sở trên đã không xuất trình hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng. Trước đó, cơ sở này đã nhập khoảng 6.000 chiếc khẩu trang, tới thời điểm bị phát hiện đã bán được gần 3.000 chiếc.

Lô khẩu trang và nước rửa tay giả bị bắt giữ ở Ba Đình.
Lô khẩu trang và nước rửa tay giả bị bắt giữ ở Ba Đình.

Nói về vấn đề này, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên cục trưởng Cục quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, việc sử dụng khẩu trang giả sẽ có ảnh hưởng nhất định tới sức khỏe người tiêu dùng. Còn mức độ ảnh hưởng như thế nào thì cần phải đợi các đơn vị trực thuộc kiểm tra, làm rõ chất lượng và nguyên liệu sản xuất. Từ đó lực lượng chức năng sẽ xác định được mức độ nguy hại của mặt hàng giả mạo này.

Theo đó, có thể nguồn nguyên liệu làm khẩu trang đang thiếu nên một số đối tượng sẵn sàng cho lớp vải bình thường để may khẩu trang y tế. Cụ thể, đối với khẩu trang 4 lớp thì chỉ cho 3 lớp, hoặc không có tác dụng khử khuẩn, hoặc nhuộm vải đen làm khẩu trang than hoạt tính. 

Cùng nói về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện khoa học công nghệ (Đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết, hành vi sản xuất, buôn bán khẩu trang giả không rõ nguồn gốc đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp nghiêm trọng. Ngoài ra, việc buôn bán khẩu trang giả không rõ nguồn gốc, xuất xứ sau đó bán đội giá ra ngoài thị trường đã vi phạm đến luật buôn bán cũng như làm hoang mang dư luận.

“Trong khi cả nước, nhiều doanh nghiệp đang cố gắng giúp đỡ người dân phát khẩu trang miễn phí, thì cơ sở kinh doanh đã lợi dụng trục lợi để kiếm thêm, khiến người dân hoang mang. Hành vi tăng giá khẩu trang, nước rửa tay, đặc biệt là sản xuất hàng giả không thể chấp nhận được. Do vậy lực lượng chức năng cần xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm”, ông Thịnh nêu quan điểm.  

Công an quận Thanh Xuân làm việc với người liên quan đến lô hàng khoảng 120.000 chiếc khẩu trang.
Công an quận Thanh Xuân làm việc với người liên quan đến lô hàng khoảng 120.000 chiếc khẩu trang.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, để phòng chống dịch bệnh, một số tổ chức, cá nhân đã đứng ra trục lợi trong việc kinh doanh, buôn bán khẩu trang và nước rửa tay. Điều này trái lại với tinh thần phòng, chống bệnh của Chính phủ. Ngoài ra một số đối tượng còn buôn bán hàng không đảm bảo chất lượng, hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không được cơ quan chức năng kiểm định.

"Người có hành vi buôn bán hàng giả tùy theo mức độ vi phạm và hậu quả sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 192 Bộ Luật hình sự 2015, Tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Trong đó, người nào sản xuất, buôn bán hàng giả tùy các trường hợp có thể bị phạt mức tiền cao nhất từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm" - ông Cường dẫn luật.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Kiểm tra, thu giữ 120.000 chiếc khẩu trang y tế không có hoá đơn chứng từ

Phạm Đông |

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) vừa kiểm tra, thu giữ khoảng 120.000 chiếc khẩu trang y tế chuẩn bị tuồn lên biên giới Lào Cai tiêu thụ.

4 cơ sở bán khẩu trang không niêm yết giá bị xử phạt

AT |

Qua kiểm tra các cơ sở kinh doanh thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, lực lượng của Cục Quản lý thị trường tỉnh đã xử lý 4 vụ vi phạm không thực hiện việc niêm yết giá bán theo quy định.

Liên kết không bán khẩu trang, trục lợi trong dịch bệnh là vô đạo đức

Cường Ngô - Phạm Dung |

Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với công an thành phố điều tra, xử lý nghiêm trường hợp kêu gọi không bán khẩu trang trên Facebook.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Kiểm tra, thu giữ 120.000 chiếc khẩu trang y tế không có hoá đơn chứng từ

Phạm Đông |

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) vừa kiểm tra, thu giữ khoảng 120.000 chiếc khẩu trang y tế chuẩn bị tuồn lên biên giới Lào Cai tiêu thụ.

4 cơ sở bán khẩu trang không niêm yết giá bị xử phạt

AT |

Qua kiểm tra các cơ sở kinh doanh thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, lực lượng của Cục Quản lý thị trường tỉnh đã xử lý 4 vụ vi phạm không thực hiện việc niêm yết giá bán theo quy định.

Liên kết không bán khẩu trang, trục lợi trong dịch bệnh là vô đạo đức

Cường Ngô - Phạm Dung |

Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với công an thành phố điều tra, xử lý nghiêm trường hợp kêu gọi không bán khẩu trang trên Facebook.