Cập nhật dịch virus Corona ngày 4.2

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Tính đến 22h ngày 4.2, số ca tử vong vì mắc bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) trên thế giới đã lên đến 427, tăng 65 trường hợp so với số liệu chiều qua (3.2). Việt Nam ghi nhận ca thứ 10 nhiễm nCoV. Hồng Kông có ca tử vong đầu tiên do nCoV.

- Tổng số trường hợp mắc: 20.674, trong đó tại lục địa Trung Quốc: 20.461

- Tổng số trường hợp tử vong: 427, trong đó:

1. Lục địa Trung Quốc: 425

2. Philippine: 01

3. Hồng Kông (Trung Quốc): 01

- Tổng số trường hợp mắc bên ngoài lục địa Trung Quốc: 213.

- 27 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc) ghi nhận trường hợp mắc như sau:

1. Thái Lan: 25 trường hợp

2. Singapore: 24 trường hợp

3. Nhật Bản: 22 trường hợp

4. Hồng Kông (Trung Quốc): 17 trường hợp

5. Hàn Quốc: 16 trường hợp

6. Úc: 13 trường hợp

7. Đức: 12 trường hợp

8. Mỹ: 11 trường hợp

9. Đài Loan (Trung Quốc): 10 trường hợp

10. Việt Nam: 10 trường hợp

11. Malaysia: 10 trường hợp

12. Ma Cao (Trung Quốc): 10 trường hợp

13. Pháp: 6 trường hợp

14. Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất: 5 trường hợp

15. Canada: 4 trường hợp

16. Ấn Độ: 3 trường hợp

17. Ý: 2 trường hợp

18. Anh: 2 trường hợp

19. Nga: 2 trường hợp

20. Philippine: 2 trường hợp

21. Campuchia: 1 trường hợp

22. Phần Lan: 1 trường hợp

23. Nepal: 1 trường hợp

24. Sri Lanka: 1 trường hợp

25. Thuỵ Điển: 1 trường hợp

26. Tây Ban Nha: 1 trường hợp

27. Bỉ: 1 trường hợp ( mới ghi nhận ngày 4.2.2020)

Tại Việt Nam, tính đến 4.2.2020 đã ghi nhận 10 trường hợp mắc. Cả nước có 361 trường hợp nghi ngờ, trong đó 283 trường hợp đã xét nghiệm loại trừ, 78 trường hợp nghi ngờ đang được cách ly điều trị, chờ kết quả xét nghiệm, phòng chống lây nhiễm tại cơ sở y tế. Số tiếp xúc gần đang theo dõi 270 trường hợp.

Theo dõi 13 lao động Trung Quốc trở lại làm việc tại Quảng Nam

Chiều ngày 4.2, tại Hội nghị về phòng chống dịch do virus Corona của UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức, ông Huỳnh Tấn Triều - Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Nam cho biết, có 9 lao động người Trung Quốc quay lại làm việc tại thủy điện Sông Tranh 4, huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) khiến người dân ở khu vực này rất lo lắng.

Theo ông Triều, hiện các ngành chức năng đã thực hiện việc cách ly những lao động này ngay tại chỗ và theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của họ. Ông Triều cho biết thêm hiện nay tỉnh tạm thời dừng cấp giấy phép mới cho những lao động nước ngoài tại Việt Nam.

Cty Panko Tam Thăng cũng cho biết, tại công ty có 4 lao động người Trung Quốc về quê ăn Tết và quay lại làm việc, đang được cách ly tại chỗ và theo dõi tình hình sức khỏe trong vòng 14 ngày.

Thống kê của Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Nam, hiện ở địa phương này có hơn 1.300 lao động là người nước ngoài, trong đó riêng lao động người Trung Quốc hơn 240 người.

Bình Định: Sẵn sàng ứng phó với tình huống cách ly 1.000 người

Ngày 4.2, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - Hồ Quốc Dũng đi kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do virus Corona tại một số cơ sở trên địa bàn các huyện Tây Sơn, Phù Cát, thị xã An Nhơn và TP. Quy Nhơn.

Thống kê, hiện tỉnh Bình Định có 18 khách du lịch Trung Quốc lưu trú ở TP.Quy Nhơn; ngoài ra có 7 tàu hàng Trung Quốc có 146 thuyền viên ở vùng biển Quy Nhơn; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn, Cảng Quy Nhơn quản lý nghiêm ngặt, kiểm soát chặt chẽ các thuyền viên trên các tàu Trung Quốc này.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - Hồ Quốc Dũng kiểm tra tại sân bay Phù Cát.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng kiểm tra tại sân bay Phù Cát.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - Hồ Quốc Dũng cho biết, khách nước ngoài lưu trú tại Bình Định, nhất là những khách đi từ vùng có dịch virus Corona đều được giám sát, hạn chế đi lại.

Đồng thời, các cơ quan chức năng tỉnh này cũng đã hướng dẫn khách du lịch đến từ vùng dịch các biện pháp tự phòng chống virus Corona để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, cũng như hạn chế thấp nhất sự lây lan.

“Chúng tôi cũng sẵn sàng các phương án ứng phó khi có dịch do virus Corona, kể cả các khu vực cách ly cần thiết, đảm bảo ít nhất cách ly khoảng 1.000 người” - ông Hồ Quốc Dũng nói.

Xuất cấp miễn phí hóa chất sát trùng phòng, chống dịch Corona cho Bộ Y tế

Thủ tướng Chính phủ quyết định xuất cấp không thu tiền 5 tấn Chloramin B từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Y tế để cấp cho các đơn vị phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCoV) gây ra.

Bộ Y tế chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu báo cáo. Việc phân bổ, tiếp nhận và sử dụng số hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Đến thời điểm này, Việt Nam đã có 10 ca dương tính với virus Corona. Người bị mắc bệnh này mới được Bộ Y tế xác nhận  chiều này (4.2) sống tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Tổng hợp cho đến nay Vĩnh Phúc có 5 bệnh nhân, Thanh Hóa 1 bệnh nhân đã được ra viện ngày 3.2, Khánh Hòa 1 bệnh nhân, TP.Hồ Chí Minh 3 bệnh nhân, 1 đã ra viện sáng nay 4.2.

(PV Việt Dũng)

4 bệnh nhân Nghệ An từ Trung Quốc về âm tính với Corona

Chiều 4.2, ông Nguyễn Văn Định – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương vừa gửi kết quả xét nghiệm của 4/7 mẫu bệnh phẩm của trung tâm gửi ra.

Kết quả, 4 mẫu bệnh phẩm của 4 bệnh nhân đều âm tính với virus Corona, chỉ mắc cảm cúm thông thường. Trong đó có 3 bệnh nhân ở xã Nghĩa Thuận (thị xã Thái Hòa) và 1 bệnh nhân ở huyện Diễn Châu. Hiện còn 3 mẫu bệnh phẩm chờ kết quả, trong đó 2 mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân ở xã Nghĩa Thịnh (Nghĩa Đàn) và bệnh nhân ở huyện Quỳnh Lưu chưa có kết quả xét nghiệm.

(PV Quang Đại)

Quảng Nam: Khuyến cáo người dân không kỳ thị khách Trung Quốc

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp đang có diễn biến phức tạp, Quảng Nam khuyến cáo người dân không nên có các hành vi tẩy chay, kỳ thị người Trung Quốc.

Trước tình trạng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp diễn ra phức tạp một số cửa hàng và khách sạn ở Hội An (Quảng Nam) ngừng tiếp khách Trung Quốc với nhiều lý do hết hàng, hết phòng.

Không riêng những nhà hàng hay khách sạn, hàng quán ở chợ mà ngay cả những tài xế xích lô, taxi ngày thường phục vụ chủ yếu khách Trung Quốc nhưng nay cũng có xu thế không đón khách của nước này nữa vì sợ lây lan virus Corona.

Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An xác nhận có thông tin về những biểu hiện phân biệt, kỳ thị đối với du khách Trung Quốc., xích lô và một số taxi không đón khách Trung Quốc... Tuy nhiên, qua kiểm tra thì thành phố chưa phát hiện trường hợp nào. Hầu hết các nhà hàng và khách sạn đều đón khách Trung nhưng hiện nay lượng khách Trung Quốc đến Hội An không nhiều như những ngày trước.

"Hội An đã tuyên truyền người dân phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng mới của virus Corona gây ra đồng thời cũng thông báo người dân, chủ cửa hàng, khách sạn không được có những hành vi phân biệt, kỳ thị khách nếu có những trường hợp đó thành phố sẽ xử lý thậm chí nghiêm trọng sẽ cho đóng cửa"- ông Sơn nhấn mạnh.

Hiện, Hội An cũng đã thành lập cơ sở y tế để cách ly nếu xảy ra trường hợp nghi nhiễm virus Corona, đồng thời tỉnh cũng đang đầu tư các trang thiết bị về thành phố.

(PV Thanh Chung)

Quảng Trị: Kiểm tra đột xuất công tác phòng dịch virus Corona ở các trường học

Bắt đầu từ ngày 4.2, học sinh tại tỉnh Quảng Trị sẽ tạm nghỉ học vì dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới virus Corona gây ra.

Theo kế hoạch, các trường sẽ tổ chức dọn vệ sinh trường và lớp học, liên hệ với phụ huynh để nắm tình hình học sinh trong những ngày nghỉ…

Một số trường học tại tỉnh Quảng Trị tự liên hệ với cơ quan chức năng để phun thuốc khử trùng phòng học. Ảnh: T.Chánh.
Một số trường học tại tỉnh Quảng Trị tự liên hệ với cơ quan chức năng để phun thuốc khử trùng phòng học. Ảnh: T.Chánh.

Trong sáng 4.2, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã đột xuất kiểm tra 9 trường học ở thị xã Quảng Trị, huyện Triệu Phong và TP.Đông Hà. Kết quả, các 9 trường học đã cho học sinh nghỉ học, cán bộ giáo viên, nhân viên tập trung dọn vệ sinh khuôn viên và lớp học sạch sẽ.

Tại các trường dân tộc nội trú, trước khi học sinh ra về, nhà trường đã hướng dẫn cụ thể kỹ năng phòng tránh dịch bệnh.

Được biết, kế hoạch của địa phương này là học sinh nghỉ học đến hết ngày 9.2, trước khi học sinh đến lớp, nhà trường phải thực hiện dọn vệ sinh sạch sẽ thêm một lần nữa.

Ngoài việc cho học sinh nghỉ học, sở này còn chỉ đạo trong ngành dừng các hoạt động tụ tập đông người, kể cả các hội thi đã lên kế hoạch sẵn như Hội khỏe Phù Đổng.

TPHCM lên phương án cách ly cho các bệnh viện trước dịch virus Corona

Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh vừa ra yêu cầu các bệnh viện về việc đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, vật tư tiêu hao để tiếp nhận, thu dung điều trị bệnh nhân viêm hô hấp cấp do virus Corona (nCoV) gây ra.

Theo đó, các bệnh viện phải đảm bảo bố trí khu vực cách ly riêng để điều trị bệnh nhân, khu vực cách ly chia thành 3 đơn nguyên: khu vực bệnh nhân nghi ngờ, khu vực bệnh nhân đã được chẩn đoán xác định và khu vực lưu bệnh hồi phục chuẩn bị xuất viện. Các khu vực cách ly phải thông thoáng, không dùng máy điều hoà và phải đảm bảo vận hành 1 chiều.

Mỗi bệnh viện đa khoa thành phố, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Nhi đồng Thành phố, Phạm Ngọc Thạch thành lập ít nhất 30 giường cách ly. Bệnh viện quận, huyện thành lập ít nhất 10 giường cách ly.

Đối với bệnh viện chuyên khoa phải bố trí ít nhất 1 phòng cách ly để sử dụng cách ly tạm trước khi chuyển viện. Các công việc trên cần hoàn thành trước ngày 12.2.

Sở cũng đã thành lập 2 đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch nCoV để thường trực sẵn sàng phản ứng nhanh.

Ngoài ra, 2 bệnh viện dã chiến đang được TP.Hồ Chí Minh xây dựng tại huyện Thủ Đức và Nhà Bè nhằm chủ động ứng phó với sự lây lan của virus Corona.

Chuyển 1 ca nghi nhiễm nCoV ở Đồng Nai lên Bệnh viện Chợ Rẫy

Ngày 4.2, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế cho hay, ngành Y tế Đồng Nai đã chuyển 1 ca nghi ngờ nhiễm nCoV lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh).

Cụ thể, bệnh nhân là ông H.G (50 tuổi, quê quán tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc), làm việc tại một công ty ở KCN Amata (TP. Biên Hòa). Trước Tết Nguyên đán 2020, bệnh nhân ở nhà tại tỉnh Hồ Nam - Trung Quốc 16 ngày. Sau đó, ông G. trở lại Việt Nam bằng máy bay có quá cảnh tại Thái Lan 5 giờ, được kiểm tra y tế tại các sân bay theo quy định.

Ông G. có biểu hiện: sốt (38,2 độ C), ho ít, mệt mỏi và được chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Chợ Rẫy để theo dõi theo quy định do người nước ngoài. Đồng thời, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng tiến hành khử trùng tại khu vực liên quan. Ngành Y tế Đồng Nai cũng tiếp tục theo dõi tình hình điều trị, kết quả xét nghiệm của bệnh nhân này.

Hà Nội: Tạm dừng hoạt động không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm chéo dịch bệnh nCov, đại diện UBND quận Hoàn Kiếm đề xuất UBND TP tạm dừng hoạt động không gian đi bộ trong cuối tuần tới (từ 7-9.2.2020).

Về đề xuất của UBND quận Hoàn Kiếm, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đồng ý tạm thời dừng các hoạt động tại không gian đi bộ tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm vào cuối tuần này.

Theo Sở Y tế, tại Hà Nội, đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận trường hợp dương tính với nCov. Đang triển khai giám sát tại bệnh viện 29 trường hợp nghi nhiễm virus nCov.

Trong đó, có 27 trường hợp đã có xét nghiệm âm tính với nCov, 2 trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm. Đã có 104 trường hợp tiếp xúc gần, trong đó 93 trường hợp đã kết thúc giám sát, 11 trường hợp vẫn đang tiếp tục giám sát.

Hiện tình trạng sức khỏe của tất cả những người tiếp xúc gần đều ổn định, chưa có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh.

Sở Y tế Hà Nội nhận định, căn cứ vào tình hình và đặc điểm dịch tễ của bệnh, kết quả đánh giá nguy cơ của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho thấy bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona có khả năng lây lan thành dịch tại cộng đồng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Ninh Bình: Tạm dừng tổ chức các lễ khai hội, lễ hội

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có công văn số 62/UBND - VP6 về việc tạm dừng tổ chức các lễ hội, lễ khai hội, hội xuân trên địa bàn tỉnh và không tổ chức các hoạt động tập trung đông người để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Ban quản lý chùa Bái Đính phát khẩu trang miễn cho du khách. Ảnh: NT
Ban quản lý chùa Bái Đính phát khẩu trang miễn cho du khách. Ảnh: NT

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau: Tạm dừng tổ chức các lễ hội, lễ khai hội, hội xuân trên địa bàn tỉnh, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người để đảm bảo an toàn cho nhân dân sinh sống trên địa bàn.

Đối với các lễ hội đã tổ chức khai mạc phải giảm quy mô, thời gian tổ chức lễ hội, giảm các hoạt động trong lễ hội, đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan Y tế.

Cà Mau: Tạm dừng hoạt động tập trung đông người tại các điểm du lịch

Ngày 4.2, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Cà Mau Trần Hiếu Hùng cho biết đã chỉ đạo tạm dừng một số hoạt động tại các điểm du lịch.

Cụ thể, các hoạt động tập trung đông người trong khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch như: Biểu diễn nghệ thuật, trò chơi, hội thi, hội chợ, lễ hội… từ 4.2 cho đến khi có thông báo sau.

Động thái này được cho là thực hiện Công điện số 1/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Hà Tĩnh: 6 người nghi nhiễm virus Corona, đang chờ kết quả 4 người

Sáng 4.2, tin từ Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do virus Corona tỉnh Hà Tĩnh cho hay, toàn tỉnh có 6 trường hợp nghi ngờ điều trị cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, hiện có 2 trường hợp đã cho kết quả âm tính với virus Corona, 4 trường hợp đang chờ kết quả.

Theo đó, 2 bệnh nhân âm tính với virus Corona là Trương Thế Sỹ (20 tuổi, trú Thạch Hưng, TP. Hà Tĩnh, Anh Sỹ là lái xe đi qua địa bàn TP. Nam Ninh, Trung Quốc sau đó thì bị sốt. Hiện anh Sỹ đã được xuất viện); Anh Nguyễn Hữu Sơn ở xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) làm nghề đầu bếp ở Nha Trang có tiếp xúc với nhiều khách nước ngoài, trong đó có khách Trung Quốc.

4 trường hợp nghi ngờ đang chờ kết quả là Nguyễn Hữu S. (Sinh năm 1987, trú huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh); Nguyễn Ngọc H. (trú xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh); Trần Văn S. (trú xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh); Yao Xiao Bo (trú xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, là công nhân ở Triết Giang, Trung Quốc, có vợ là người Việt Nam.

Tại Việt Nam, đã có 9 người mắc nCoV.

Trong đó:

- 2 cha con người Trung Quốc (1 người đã khỏi, 1 người đang chờ xét nghiệm âm tính lần thứ 2);

- 5 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (1 người đã khỏi và được xuất viện);

- 1 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc;

- 1 công dân Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.

Điều trị khỏi: 2 người (1 người đã được xuất viện)

Số trường hợp nghi nhiễm nCoV là 304; trong đó 214 trường hợp có xét nghiệm âm tính, 90 trường hợp tiếp tục cách ly theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng. Ngoài ra có 270 trường hợp sức khoẻ bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho nhưng vẫn được cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người có nghi ngờ bị nhiễm nCoV.

Trà Vinh: Cách ly các lao động Trung Quốc trong 14 ngày

Ngày 4.2, cơ quan chức năng tỉnh Trà Vinh cho biết, đã tiến hành kiểm tra toàn bộ các doanh nghiệp có đông người nước ngoài (nhất là người Trung Quốc) đang hoạt động trên địa bàn.

Qua kiểm tra, ngành chức năng đã tiến hành cách ly những người Trung Quốc, bao gồm những người đã trở lại Trà Vinh làm việc sau Tết Nguyên đán. Một số người chưa trở lại đã nhận được thông báo tạm thời ở lại Trung Quốc chờ dịch bệnh ổn định.

Theo thống kê, toàn tỉnh Trà Vinh hiện có hơn 900 lao động nước ngoài đang làm việc, trong đó có hơn 700 lao động Trung Quốc, tập trung nhiều nhất là ở Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải, Công ty Giày da Mỹ Phong.

Trao đổi với PV Lao Động, đại diện Công ty Giày da Mỹ Phong cho biết, công ty hiện có 3 chi nhánh (1 ở huyện Tiểu Cần, 2 ở huyện Trà Cú) với gần 15.000 lao động, trong đó có khoảng 50 lao động Trung Quốc và hơn 20 lao động Đài Loan (Trung Quốc). Hiện chỉ có 1 trường hợp người Trung Quốc đã trở lại công ty làm việc từ mùng 5 tết, đang được cách ly 14 ngày để theo dõi. Những người còn lại đã được công ty thông báo, tạm thời ở lại Trung Quốc cho đến khi dịch bệnh ổn định.

Bạc Liêu: Sáng ngày 4.2 vẫn cho học sinh đi học bình thường

Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu sáng 4.2 cho biết, Bạc Liêu chưa quyết định cho học sinh nghỉ học. Tất cả các cấp học vẫn giảng dạy, học tập bình thường.

Trước khi vào lớp, học sinh được rửa tay bằng dung dịch. Ảnh: Nhật Hồ
Trước khi vào lớp, học sinh được rửa tay bằng dung dịch. Ảnh: Nhật Hồ

Trước đó, vào ngày nhập học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, tại một số điểm trường trên địa bàn TP. Bạc Liêu và các huyện rất ít phụ huynh đưa con em đến trường do tâm lý lo sợ dịch bệnh.

Những phụ huynh đã đưa con em đến lại được nhà trường thông báo cho học sinh nghỉ học đến hết tuần này (từ thứ Hai đến Chủ nhật). Tuy nhiên, không lâu sau đó, các trường lại thông báo học sinh trở lại học bình thường. Dù có thông báo nhưng nhiều phụ huynh vẫn quyết định cho con em mình nghỉ hết ngày 3.2.2020.

Ông Dương Hồng Tân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu cho biết: Do có sự nhầm lẫn khi xử lý thông tin trong lúc tình hình dịch bệnh đang căng thẳng nên mới xảy ra sự cố đáng tiếc như trên. Học sinh được nghỉ học để đề phòng dịch bệnh hay không là do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định, chứ ngành giáo dục không có thẩm quyền.

NHÓM PHÓNG VIÊN
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật dịch virus Corona ngày 3.2

Nhóm phóng viên |

Tính đến 15h chiều 3.2, đã có 47 tỉnh thành cho học sinh nghỉ học, trong đó 40 tỉnh thành cho nghỉ đến hết tuần này. Tỉnh Quảng Bình cho nghỉ đến hết ngày 11.2. 2 tỉnh thành cho nghỉ 2 ngày 3,4.2.2020, 4 tỉnh thành cho nghỉ 3 ngày 3,4,5.2.2020.

Cập nhật dịch virus Corona ngày 2.2: Nhiều tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học để ngừa dịch

Nhóm PV |

Sở GD-ĐT TPHCM thông báo, học sinh, sinh viên, học viên các cấp học, bậc mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn TP được nghỉ học từ ngày 3.2 đến hết ngày 9.2.

Cập nhật tình hình công dân Việt Nam tại tâm dịch virus Corona

Hải Anh |

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đang giữ liên lạc chặt chẽ với gần 300 lưu học sinh, người nhà đi cùng và khách du lịch Việt Nam ở tại hơn 20 địa phương của Trung Quốc.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Cập nhật dịch virus Corona ngày 3.2

Nhóm phóng viên |

Tính đến 15h chiều 3.2, đã có 47 tỉnh thành cho học sinh nghỉ học, trong đó 40 tỉnh thành cho nghỉ đến hết tuần này. Tỉnh Quảng Bình cho nghỉ đến hết ngày 11.2. 2 tỉnh thành cho nghỉ 2 ngày 3,4.2.2020, 4 tỉnh thành cho nghỉ 3 ngày 3,4,5.2.2020.

Cập nhật dịch virus Corona ngày 2.2: Nhiều tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học để ngừa dịch

Nhóm PV |

Sở GD-ĐT TPHCM thông báo, học sinh, sinh viên, học viên các cấp học, bậc mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn TP được nghỉ học từ ngày 3.2 đến hết ngày 9.2.

Cập nhật tình hình công dân Việt Nam tại tâm dịch virus Corona

Hải Anh |

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đang giữ liên lạc chặt chẽ với gần 300 lưu học sinh, người nhà đi cùng và khách du lịch Việt Nam ở tại hơn 20 địa phương của Trung Quốc.