Đổi cách ăn ca để phòng chống virus Corona

Quế Chi |

Để phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus Coronagây ra, tại Công ty Sunshine (100% vốn đầu tư Trung Quốc tại Khu công nghiệp Bình Xuyên 2, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc), công nhân đã được đổi phương thức ăn ca như từ trước đến nay.

Công ty Sunshine có 550 công nhân lao động. Theo chị Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty - ngay từ ngày làm việc đầu tiên, công ty đã thực hiện phun khử độc toàn bộ công ty; mua khẩu trang y tế về phát cho công nhân (1 chiếc/ngày/người). Bên cạnh đó, công ty còn tiến hành đo thân thiệt cho công nhân trước khi vào công ty và sau khi xong công việc. Công nhân rửa tay sát khuẩn trước khi vào công ty, trước khi ăn cơm.

Đặc biệt, một thay đổi rõ rệt nhất là công đoàn đã phối hợp với lãnh đạo công ty thay đổi trong cách bố trí ăn, nghỉ cho công nhân. Cụ thể, trước đây, khi chưa có dịch virus Corona, công nhân trong công ty được chia làm 2 ca ăn cơm, ngồi đối diện nhau, thì hiện nay, để phòng tránh dịch, công nhân được chia làm 4 ca, ngồi cùng một hướng. Công nhân cũng được khuyến cáo trong giờ ăn cơm không nên nói chuyện. Với ý thức tuân thủ cao, các công nhân đã chấp hành nghiêm, hạn chế nói chuyện trong giờ ăn.

Đối với nước uống, thay vì công nhân tự lấy từ các bình 18 lít như trước kia, hiện công nhân được phát 2 chai nước một ngày để tự dùng, tránh dùng chung đồ khi uống với người khác.

“Trước đây, sau khi ăn cơm, công nhân hay ngồi từng nhóm nhỏ để nói chuyện. Bây giờ, để phòng tránh virus Corona, công nhân không tụ tập như vậy nữa - chị Nga nói. Bên cạnh đó, công đoàn cơ sở cũng luôn chủ động phối hợp với chủ doanh nghiệp để tuyên truyền những giải pháp phòng chống virus Corona cho công nhân.

Bà Phùng Thị Hà – Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc- đánh giá cao biện pháp này. Bà cho biết, các công đoàn cơ sở trong các khu công nghiệp thường chia sẻ những cách làm, giải pháp hay để cùng áp dụng, mang lại hiệu quả tích cực. Công đoàn các Khu công nghiệp cũng thường xuyên chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hơp với chủ sử dụng lao động tích cực tuyên truyền tới công nhân lao động về dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây nên, thông qua các bảng tin; tranh thủ lúc công nhân ăn ca, nghỉ ngơi…

Trước đó, vào ngày 3.2, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đã có công văn số 10/CĐKCN về việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây nên. Trong đó, công văn yêu cầu công đoàn cơ sở cần phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động trong xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm đảm bảo sức khỏe người lao động, nhất là sau khi người lao động vừa nghỉ Tết, quay trở lại doanh nghiệp; đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cung cấp đủ nước uống, nước sạch cho người lao động, thường xuyên làm vệ sinh môi trường nơi làm việc; theo dõi và quản lý tốt sức khỏe đoàn viên, người lao động, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh; khi có hiện tượng bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra cần thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan trong doanh nghiệp…

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống virus Corona đến công nhân lao động

Quốc Tiến |

Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh tổ chức đợt tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh virus Corona đến công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Vĩnh Phúc: 20 công nhân trong cùng công ty được cách ly tại nhà

Quế Chi |

20 công nhân một công ty tại Khu công nghiệp Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc được Công ty cho tự cách ly ở nhà từ ngày 6.2. Những công nhân này từng tiếp xúc với một bệnh nhân có dấu hiệu ho, sốt, khó thở. Bệnh nhân này là em vợ bệnh nhân dương tính với virus Corona từ Vũ Hán (Trung Quốc) trở về.

Vĩnh Phúc: Hầu hết doanh nghiệp đo thân nhiệt cho công nhân

Quế Chi |

Để phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới virus Corona gây nên, hầu hết các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai đo thân nhiệt cho công nhân lao động. Theo đó, ai có thân nhiệt trên 37 độ sẽ được cho nghỉ ở nhà để cách ly, theo dõi.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống virus Corona đến công nhân lao động

Quốc Tiến |

Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh tổ chức đợt tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh virus Corona đến công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Vĩnh Phúc: 20 công nhân trong cùng công ty được cách ly tại nhà

Quế Chi |

20 công nhân một công ty tại Khu công nghiệp Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc được Công ty cho tự cách ly ở nhà từ ngày 6.2. Những công nhân này từng tiếp xúc với một bệnh nhân có dấu hiệu ho, sốt, khó thở. Bệnh nhân này là em vợ bệnh nhân dương tính với virus Corona từ Vũ Hán (Trung Quốc) trở về.

Vĩnh Phúc: Hầu hết doanh nghiệp đo thân nhiệt cho công nhân

Quế Chi |

Để phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới virus Corona gây nên, hầu hết các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai đo thân nhiệt cho công nhân lao động. Theo đó, ai có thân nhiệt trên 37 độ sẽ được cho nghỉ ở nhà để cách ly, theo dõi.