Kế hoạch chi tiết đưa người dân từ TP.Hồ Chí Minh về Thanh Hoá

Xuân Hùng |

Chiều 21.7, UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành kế hoạch đón công dân tỉnh Thanh Hóa từ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có nhu cầu cấp thiết và có nguyện vọng về quê hương do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, đối tượng tiếp nhận gồm: Người có hoàn cảnh khó khăn là lao động tự do mất việc làm; Người già trên 65 tuổi thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Trẻ em dưới 15 tuổi thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Phụ nữ mang thai thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Người bị mắc kẹt do thăm thân, đi công tác.

Tuy nhiên, không phải ai thuộc các nhóm đối tượng trên cũng được tiếp nhận. Chỉ tiếp nhận những người đảm bảo các yêu cầu: Công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thanh Hóa hiện đang tạm trú tại TP.Hồ Chí Minh; Có đơn đăng ký về tỉnh Thanh Hóa, được Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP.Hồ Chí Minh thẩm định và UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt; Có giấy xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-COV-2 trong vòng 48 giờ trước khi trở về địa phương; Cam kết khi trở về tỉnh sau khi hoàn thành cách ly tập trung, có người nhà đón, chăm sóc hoặc trở lại nơi lưu trú; Đảm bảo điều kiện và sức khỏe khi di chuyển bằng máy bay.

Thời gian tiếp nhận dự kiến tổ chức theo 3 đợt: Đợt 1: từ 30.7 - 02.8, số lượng khoảng 400 người; Đợt 2: từ 25 - 27.8, số lượng khoảng 400 người; Đợt 3: từ 20.9 - 22.9, số lượng khoảng 200 người.

Phương án vận chuyển bằng đường hàng không từ TP.Hồ Chí Minh về tỉnh Thanh Hóa theo từng đợt tùy thuộc vào số lượng đăng ký, xét duyệt và khả năng cách ly của tỉnh.

Sau khi công dân xuống sân bay Thọ Xuân sẽ được đưa đi cách ly theo 2 hình thức: Tổ chức cách ly tập trung 21 ngày tại các khu cách ly tập trung của tỉnh do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh vận hành sau đó tự cách ly và theo dõi y tế tại nhà 14 ngày.

Cách ly tập trung 21 ngày tại cơ sở cách ly khách sạn, nhà nghỉ có thu phí (theo nguyện vọng của công dân); tự cách ly và theo dõi y tế tại nhà 14 ngày.

Kinh phí xét nghiệm, kinh phí vận chuyển công dân từ nơi lưu trú đến Cảng hàng không Tân Sơn Nhất và đồ ăn, uống trong quá trình di chuyển từ TP.Hồ Chí Minh về Thanh Hóa do Hội đồng hương tỉnh Thanh Hóa tại TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ 100%.

Kinh phí vận chuyển bằng máy bay từ Cảng hàng không Tân Sơn Nhất về Cảng hàng không Thọ Xuân do Hãng hàng không Bamboo Airways tài trợ 100%.

Kinh phí vận chuyển công dân từ Cảng hàng không Thọ Xuân về khu cách ly, kinh phí xét nghiệm, ăn, ở, sinh hoạt trong thời gian cách ly tập trung do tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ 100% (trừ các công dân cách ly tập trung tại các khách sạn, nhà nghỉ có thu phí, theo nguyện vọng cá nhân).

Theo UBND tỉnh Thanh Hoá, trước mắt thực hiện đưa công dân Thanh Hoá từ TP.Hồ Chí Minh về. Sau đó, rút kinh nghiệm, căn cứ vào khả năng tiếp nhận của tỉnh sẽ xem xét việc đón công dân ở các tỉnh, thành phố khác.

UBND tỉnh Thanh Hoá cũng đưa ra yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an toàn và tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trong tiếp nhận, di chuyển công dân trở về địa phương.

Công dân Thanh Hoá thuộc các đối tượng nêu trên có nguyện vọng về quê cần đăng ký qua Hội đồng hương tỉnh Thanh Hóa tại TP.Hồ Chí Minh.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hoá: Hai cụ bà hơn 100 tuổi chống gậy góp gạo hỗ trợ đồng bào

Trần Lâm |

Dù đã hơn 100 tuổi nhưng 2 cụ bà ở Thanh Hoá khi nghe chuyện ủng hộ đồng bào TP. Hồ Chí Minh vượt qua khó khăn do dịch COVID-19, hai cụ đã vui vẻ góp tiền, góp gạo ủng hộ.

Thanh Hoá: Bệnh viện nghìn tỉ nhưng bệnh nhân phải long đong xạ trị

Xuân Hùng |

Bệnh viện (BV) Ung bướu tỉnh Thanh Hoá được đầu tư hàng nghìn tỉ đồng. Tuy nhiên, do tách ra từ một khoa của BV Đa khoa tỉnh Thanh Hoá nên máy xạ trị vẫn đặt ở đây. Khi cần xạ trị, bệnh nhân đang từ BV Ung bướu lại phải chuyển sang BV Đa khoa. Khi máy hỏng, hàng chục bệnh nhân phải long đong chuyển bệnh viện tư.

Thanh Hoá tiễn đoàn cán bộ y tế hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19

Trần Lâm |

Sáng 13.7, tỉnh Thanh Hoá tổ chức lễ tiễn cán bộ y tế lên đường hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thanh Hoá: Hai cụ bà hơn 100 tuổi chống gậy góp gạo hỗ trợ đồng bào

Trần Lâm |

Dù đã hơn 100 tuổi nhưng 2 cụ bà ở Thanh Hoá khi nghe chuyện ủng hộ đồng bào TP. Hồ Chí Minh vượt qua khó khăn do dịch COVID-19, hai cụ đã vui vẻ góp tiền, góp gạo ủng hộ.

Thanh Hoá: Bệnh viện nghìn tỉ nhưng bệnh nhân phải long đong xạ trị

Xuân Hùng |

Bệnh viện (BV) Ung bướu tỉnh Thanh Hoá được đầu tư hàng nghìn tỉ đồng. Tuy nhiên, do tách ra từ một khoa của BV Đa khoa tỉnh Thanh Hoá nên máy xạ trị vẫn đặt ở đây. Khi cần xạ trị, bệnh nhân đang từ BV Ung bướu lại phải chuyển sang BV Đa khoa. Khi máy hỏng, hàng chục bệnh nhân phải long đong chuyển bệnh viện tư.

Thanh Hoá tiễn đoàn cán bộ y tế hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19

Trần Lâm |

Sáng 13.7, tỉnh Thanh Hoá tổ chức lễ tiễn cán bộ y tế lên đường hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19.