LĐLĐ Thanh Hoá thành lập “Tổ an toàn COVID-19” trên xe lưu động

Xuân Hùng |

Bên cạnh việc vận hành hiệu quả các “Tổ an toàn COVID-19” trong các Công đoàn cơ sở (CĐCS), LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá tiếp tục thành lập các “Tổ an toàn COVID-19” ngay trên chính các xe lưu động, chuyên chở công nhân.

Theo đó, LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá yêu cầu tất cả các CĐCS trực thuộc trong doanh nghiệp, đơn vị trường học, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; mỗi tổ sản xuất/ xưởng/ chuyền... hoặc bộ phận tương đương thành lập ít nhất một “Tổ An toàn COVID-19”, hoạt động kiêm nhiệm. Trường hợp xưởng sản xuất có đông người lao động, có thể thành lập nhiều “Tổ An toàn COVID-19”.

Đối với các trường học có đông cán bộ, giáo viên, người lao động có thể thành lập nhiều “Tổ An toàn COVID-19” theo biên chế các khoa, phòng chuyên môn, phòng chức năng... hoặc theo các tổ công đoàn/công đoàn bộ phận. Các khu nhà trọ tập trung từ 20 công nhân lao động trở lên thành lập ít nhất 01 “Tổ An toàn COVID-19”. Trường hợp khu nhà trọ có đông công nhân lao động, có thể thành lập nhiều “Tổ An toàn COVID-19” .

Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá yêu cầu các xe ôtô chuyên chở công nhân lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại, mỗi xe thành lập ít nhất 01 “Tổ An toàn COVID-19”. Với hình thức này, lái xe hoặc phụ xe là tổ trưởng, một số CNLĐ là thành viên.

Nhiệm vụ của “Tổ an toàn COVID-19” là tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn, nhắc nhở CNVCLĐ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi làm việc và ngoài giờ làm việc; theo dõi, kiểm tra, giám sát về tình hình sức khỏe hàng ngày đối với cán bộ, công nhân viên và người lao động trong đơn vị, tại khu nhà trọ và trên xe đưa, đón công nhân lao động

CĐCS chi hỗ trợ ở mức tối đa tiền điện thoại là: 100.000 đồng/người/tháng; tiền khẩu trang là: 50.000 đồng/người/tháng. Đối với “Tổ an toàn COVID-19” tại khu nhà trọ do công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chi trả.

Theo ông Võ Mạnh Sơn – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá, việc thành lập và vận hành các “Tổ an toàn COVID-19” thời gian qua rất hiệu quả, giúp tổ chức công đoàn và chính quyền, chuyên môn nắm bắt cụ thể, kịp thời tình hình diễn biến dịch bệnh trong các khu công nghiệp, nhà máy, phân xưởng để kịp thời, chủ động có các phương án ứng phó.

“Với việc tiếp tục thành lập “Tổ an toàn COVID-19” ngay trên từng chuyến xe chở công nhân, chúng tôi hy vọng việc phòng, chống COVID-19 sẽ hiệu quả hơn” – ông Sơn nói.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Cục QLTT Thanh Hoá với nhiều hoạt động phòng, chống COVID-19

Phạm Ngọc Điệp (Chủ tịch Công đoàn Ngành Công thương Thanh Hoá) |

Trong thời gian qua, Công đoàn Cục quản lý thị trường Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

LĐLĐ Thanh Hoá khen thưởng 40 gia đình công nhân tiêu biểu

Trần Lâm |

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành các quyết định khen thưởng cho 40 gia đình đạt danh hiệu gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu, giai đoạn 2016-2020. 12 cháu là con công nhân viên chức lao động đạt giải Quốc gia được LĐLĐ tỉnh khen thưởng.

Thanh Hoá xuất hiện ca mắc COVID-19 với nhiều tình tiết phức tạp

Xuân Hùng |

"Những ai đi cùng chuyến bay VN 1274 từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Thọ Xuân lúc 13h ngày 15.6 cùng với bệnh nhân mắc COVID-19 phải được cách ly ngay, không chờ, không chậm trễ. Chỉ cần chúng ta chậm một giây sẽ phải trả giá rất đắt" - đó là chỉ đạo của ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá sáng 19.6 trước khi diễn ra khai mạc hội nghị tổng kết công tác bầu cử.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Công đoàn Cục QLTT Thanh Hoá với nhiều hoạt động phòng, chống COVID-19

Phạm Ngọc Điệp (Chủ tịch Công đoàn Ngành Công thương Thanh Hoá) |

Trong thời gian qua, Công đoàn Cục quản lý thị trường Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

LĐLĐ Thanh Hoá khen thưởng 40 gia đình công nhân tiêu biểu

Trần Lâm |

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành các quyết định khen thưởng cho 40 gia đình đạt danh hiệu gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu, giai đoạn 2016-2020. 12 cháu là con công nhân viên chức lao động đạt giải Quốc gia được LĐLĐ tỉnh khen thưởng.

Thanh Hoá xuất hiện ca mắc COVID-19 với nhiều tình tiết phức tạp

Xuân Hùng |

"Những ai đi cùng chuyến bay VN 1274 từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Thọ Xuân lúc 13h ngày 15.6 cùng với bệnh nhân mắc COVID-19 phải được cách ly ngay, không chờ, không chậm trễ. Chỉ cần chúng ta chậm một giây sẽ phải trả giá rất đắt" - đó là chỉ đạo của ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá sáng 19.6 trước khi diễn ra khai mạc hội nghị tổng kết công tác bầu cử.