Thanh Hoá: Hai cụ bà hơn 100 tuổi chống gậy góp gạo hỗ trợ đồng bào

Trần Lâm |

Dù đã hơn 100 tuổi nhưng 2 cụ bà ở Thanh Hoá khi nghe chuyện ủng hộ đồng bào TP. Hồ Chí Minh vượt qua khó khăn do dịch COVID-19, hai cụ đã vui vẻ góp tiền, góp gạo ủng hộ.

Chị Hà Thị Vân - Chủ tịch MTTQ xã Bình Lương, huyện Như Xuân cho biết, khi chị và những thành viên trong đoàn công tác đi vận động nhân dân ủng hộ đồng bào thành phố Hồ Chí Minh, cụ bà Vi Thị Mão ở xã Bình Lương biết thông tin và đã ủng hộ 10kg gạo và 50.000 đồng.

“Cụ là người dân tộc Thái tuổi đã cao, sống cùng con dâu út. Khi chúng tôi đến thăm, biết thông tin bà đã không ngần ngại ủng hộ gạo và tiền làm chúng tôi rất xúc động” - chị Vân cho hay.

Cụ bà Vi Thị Mão vào nhà lấy gạo ra cho đoàn công tác ủng hộ đồng bào TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: H.T.V

Anh Hoàng Đình Cường - Thường vụ Đoàn xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) cho hay, cụ bà Hoàng Thị Nhâm sống tại thôn Thanh Xá 1, xã Hà Lĩnh, Hà Trung cùng với chồng (cùng sinh năm 1920) và con gái. Tuy tuổi đã cao nhưng bà vẫn minh mẫn.

Khi được tổ trưởng tổ an ninh xã hội thông tin về tình hình khó khăn của nhân dân và người lao động tại TP.Hồ Chí Minh, ngày 19.7 bà đã chống gậy ra đình làng thôn Thanh Xá ủng hộ 20.000 đồng và 5kg gạo.

Cụ bà Hoàng Thị Nhâm chống gậy, mang gạo, tiền ra đình làng góp ủng hộ đồng bào. Ảnh: T.L

Chị Vũ Thị Minh Tâm - Bí thư Huyện đoàn Hà Trung cho biết: “Khi thấy hình ảnh của các cụ được chia sẻ trên mạng xã hội tôi đặc biệt xúc động. Số tiền, số gạo tuy không lớn nhưng tấm lòng của cụ là nguồn động viên cho các lực lượng đang ngày đêm căng mình chống dịch. Qua đó, lan tỏa hình ảnh đẹp cho các bạn trẻ học tập, noi theo”.

Những bức ảnh ghi lại cảnh hai cụ bà Vi Thị Mão, 103 tuổi (sinh năm 1918) và Hoàng Thị Nhâm, 101 tuổi (sinh năm 1920) tại Thanh Hóa ủng hộ tiền và gạo cho đồng bào đang gặp khó khăn vì dịch bệnh tại TP.Hồ Chí Minh được cộng đồng mạng chia sẻ đã làm rất nhiều người xúc động.

Được biết, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức phát động, triển khai tuần lễ “Hướng về thành phố mang tên Bác”. Theo kế hoạch, dự kiến trong ngày 21.7, số hàng hoá sẽ được tập kết để Sở Giao thông - Vận tải phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh có phương án vận chuyển hỗ trợ người dân, công nhân lao động tại TP. Hồ Chí Minh.

Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hoá tiễn đoàn cán bộ y tế hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19

Trần Lâm |

Sáng 13.7, tỉnh Thanh Hoá tổ chức lễ tiễn cán bộ y tế lên đường hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19.

LĐLĐ Thanh Hoá thành lập “Tổ an toàn COVID-19” trên xe lưu động

Xuân Hùng |

Bên cạnh việc vận hành hiệu quả các “Tổ an toàn COVID-19” trong các Công đoàn cơ sở (CĐCS), LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá tiếp tục thành lập các “Tổ an toàn COVID-19” ngay trên chính các xe lưu động, chuyên chở công nhân.

Công đoàn Cục QLTT Thanh Hoá với nhiều hoạt động phòng, chống COVID-19

Phạm Ngọc Điệp (Chủ tịch Công đoàn Ngành Công thương Thanh Hoá) |

Trong thời gian qua, Công đoàn Cục quản lý thị trường Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thanh Hoá tiễn đoàn cán bộ y tế hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19

Trần Lâm |

Sáng 13.7, tỉnh Thanh Hoá tổ chức lễ tiễn cán bộ y tế lên đường hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19.

LĐLĐ Thanh Hoá thành lập “Tổ an toàn COVID-19” trên xe lưu động

Xuân Hùng |

Bên cạnh việc vận hành hiệu quả các “Tổ an toàn COVID-19” trong các Công đoàn cơ sở (CĐCS), LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá tiếp tục thành lập các “Tổ an toàn COVID-19” ngay trên chính các xe lưu động, chuyên chở công nhân.

Công đoàn Cục QLTT Thanh Hoá với nhiều hoạt động phòng, chống COVID-19

Phạm Ngọc Điệp (Chủ tịch Công đoàn Ngành Công thương Thanh Hoá) |

Trong thời gian qua, Công đoàn Cục quản lý thị trường Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực phòng, chống dịch bệnh COVID-19.