Huyện Tân Kỳ, Nghệ An chi hàng trăm triệu để diệt châu chấu

QUANG ĐẠI |

Trước tình trạng đàn châu chấu hoành hành cắn phá cây trồng ở xã Nghĩa Bình, Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An đã có chỉ đạo xử lý.

Ngày 5.6, trao đổi với phóng viên, ông Phan Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin tại xã Nghĩa Bình xuất hiện đàn châu chấu phá hoại cây trồng, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Nghĩa Bình, các phòng ban chuyên môn của huyện huy động lực lượng, phương tiện để diệt trừ, không thể để châu chấu phát triển mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

"Đến thời điểm này cơ bản đã khống chế được nạn châu chấu ở xã Nghĩa Bình",  ông Phan Văn Giáp cho biết thêm.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh cho biết đã chỉ đạo phòng ban chuyên môn, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh lên xã Nghĩa Bình để nắm hình và phối hợp nghiên cứu đề xuất phương án diệt châu chấu.

“Tôi đã chỉ đạo với tinh thần phải tìm mọi biện pháp để diệt trừ châu chấu, hạn chế tối đa hậu quả gây hại cho cây trồng và lây lan sang các địa bàn khác cũng như không để chúng tái sinh vào năm sau” - ông Phùng Thành Vinh nói.

Như Lao Động đã thông tin, từ tháng 5.2023, ấu trùng châu chấu từ các năm trước gặp thời tiết thuận lợi nên sinh trưởng rất nhanh, tràn lên cắn phá rừng cây mét và ngô, cỏ sữa của người dân xã Nghĩa Bình (huyện Tân Kỳ). Châu chấu đã cắn trụi lá khoảng 50-60 ha và nhiều diện tích ngô, cỏ sữa của người dân.

Huyện Tân Kỳ đã chi 139 triệu đồng, dùng máy bay không người lái để phun thuốc diệt châu chấu. Đến nay đã diệt được 80% số lượng châu chấu. Một số chân chấu tràn vào khu vực dân cư, người dân đã dùng vợt bắt thủ công để bán, làm thức ăn cho người hoặc phơi khô làm thức ăn cho gia cầm.

Các chuyên gia nông nghiệp khuyến cáo không nên chủ quan với nạn châu chấu vì chúng có năng lực sinh đẻ và khả năng tàn phá rất mạnh, di chuyển nhanh nên có thể gây hại cây trồng trên diện tích lớn.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Xuyên đêm diệt "giặc" châu chấu để làm món ăn đặc sản

HÀ THỦY |

Trước tình trạng đàn châu chấu tràn vào khu dân cư dày đặc phá hoại cây trồng, người dân xã Nghĩa Bình (Tân Kỳ, Nghệ An) xuyên đêm huy động lực lượng để tiêu diệt loài côn trùng nguy hiểm này.

Khống chế được 80% dịch châu chấu ở Nghệ An

HÀ THỦY |

Dịch châu chấu ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã khống chế được 80%, các đơn vị chức năng đang tiếp tục khoanh vùng phun thuốc diệt trừ nhằm ngăn chặn đàn châu chấu di cư ra các vùng lân cận.

Đối phó với nạn châu chấu tàn phá cây trồng ở Nghệ An

Hà Thủy |

Hiện nay, trên địa bàn xã Nghĩa Bình huyện Tân Kỳ (Nghệ An) dịch châu chấu đang hoành hành phá hoại rừng mét, cây trồng của người dân.

Đề nghị cơ quan Công an điều tra việc trốn đóng bảo hiểm

NHÓM PV |

Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung tiếp tục trả lời chất vấn trước Quốc hội về lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội.

Khuyến khích chủ xe được gia hạn đăng kiểm nhường lịch cho xe đã hết hạn

LÂM ANH |

TP Hồ Chí Minh hiện còn nhiều xe ôtô đã hết hạn đăng kiểm từ mấy tháng nay nhưng vẫn chưa được đăng kiểm. Trong số đó, có nhiều phương tiện không nằm trong nhóm được giãn chu kì đăng kiểm nên chủ xe vẫn phải tiếp tục đặt lịch để kiểm định.

Hàng loạt cây xanh bị “tỉa trụi” giữa thời tiết nắng nóng

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Khoảng 100 cây xanh từ nhỏ đến lớn dọc 2 bên đường Phạm Văn Đồng (phường Vĩ Dạ, TP. Huế) đã bị “tỉa trụi” phơi mình giữa thời tiết nắng nóng gay gắt.

Bà Rịa - Vũng Tàu chi 3,8 tỉ đồng xúc tiến du lịch dịp hè

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu: Hàng loạt sự kiện sôi động hấp dẫn được ngành du lịch tỉnh lên kế hoạch tổ chức trong tháng 7.2023 để thu hút, phục vụ du khách.

Lộ nguyên nhân khiến Quốc lộ 37 đoạn qua Yên Bái nâng cấp mãi không xong

Nhóm PV |

Không chỉ bị đội vốn, dự án đầu tư xây dựng nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua địa bàn tỉnh Yên Bái (dù bị Bộ Giao thông Vận tải cho vào diện theo dõi đặc biệt) còn phát sinh nhiều vấn đề trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Đặc biệt, Phó Chủ tịch huyện Trấn Yên - ông Nguyễn Đức Mầu - còn bị người dân tố cáo đích danh đến các cấp chức năng.

Xuyên đêm diệt "giặc" châu chấu để làm món ăn đặc sản

HÀ THỦY |

Trước tình trạng đàn châu chấu tràn vào khu dân cư dày đặc phá hoại cây trồng, người dân xã Nghĩa Bình (Tân Kỳ, Nghệ An) xuyên đêm huy động lực lượng để tiêu diệt loài côn trùng nguy hiểm này.

Khống chế được 80% dịch châu chấu ở Nghệ An

HÀ THỦY |

Dịch châu chấu ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã khống chế được 80%, các đơn vị chức năng đang tiếp tục khoanh vùng phun thuốc diệt trừ nhằm ngăn chặn đàn châu chấu di cư ra các vùng lân cận.

Đối phó với nạn châu chấu tàn phá cây trồng ở Nghệ An

Hà Thủy |

Hiện nay, trên địa bàn xã Nghĩa Bình huyện Tân Kỳ (Nghệ An) dịch châu chấu đang hoành hành phá hoại rừng mét, cây trồng của người dân.