Hơn 34.000 người đã rời TPHCM, các doanh nghiệp đang rất cần người lao động

Huyên Nguyễn |

Trong khi nhiều doanh nghiệp ở TPHCM đang trong tình trạng thiếu nhân lực để phục hồi sản xuất thì nhiều người lao động ngoại tỉnh ở thành phố này vẫn bày tỏ ý định hồi hương.

Gần 7.000 đơn đăng ký đón người thân về TPHCM

Ông Bùi Hòa An - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM cho biết, sau khi Chỉ thị 18 có hiệu lực, Sở đã có văn bản 1039 để giải quyết vấn đề lưu thông theo nhu cầu của người dân. Từ 8h ngày 2.10 đến 15h ngày 4.10, Sở nhận 6.937 đơn đề nghị qua email đi các tỉnh để đưa người thân, con cái về TPHCM. Đến 15h hôm nay, đơn vị đã phản hồi, trả lời, giải quyết 2.590 đơn và hoàn toàn bằng thủ công.

"Do nhiệm vụ mới, Sở không kịp chuẩn bị về mặt công nghệ. Đến nay, lượng đơn tăng hàng giờ, chứng tỏ nhu cầu của bà con thành phố rất lớn", ông An nói và cho biết dự kiến sáng 6.10 Sở Giao thông Vận tải sẽ tổ chức điền thông tin ngay trên website, thuận lợi hơn trong công tác xử lý đơn và trả lời người dân.

Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM cũng cho biết, vấn đề đón người thân về TPHCM, UBND  TPHCM đã có văn bản gửi các UBND tỉnh, thành và đã được sự chấp thuận nhưng việc qua lại giữa các chốt chưa được thuận lợi, do đó người dân đi còn gặp khó khăn. Hiện nay, Sở tiếp tục tương tác với người dân và kết nối với các địa phương để giải quyết theo nhu cầu của người dân. Ngoài ra, có tình trạng người dân khai báo thông tin không chính xác nên không đủ cơ sở để giải quyết.

Hơn 34.000 lượt người rời TPHCM trong 3 ngày

Về việc hỗ trợ người dân về quê, Thượng tá Trần Thanh Giang - Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an TPHCM cho biết từ ngày 1.10, cửa ngõ Bình Chánh có khoảng 10.000 lượt người đi qua. Đến ngày 2-3.10, có thêm khoảng 24.000 lượt người đã đi qua địa bàn TPHCM về các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ. Trong đó, người ở TPHCM lưu trú là khoảng 8.226 và 18.000 người dân về các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An…

Công an thành phố phụ trách cửa ngõ sẽ hỗ trợ dẫn đường, đảm bảo cho người dân di chuyển thành đoàn, không xé lẻ, tự phát trên đường. Khi đến địa phận các tỉnh, lực lượng chức năng sẽ bàn giao cho các tỉnh, để bà con lại các tỉnh trong trật tự, có tổ chức, không để xảy ra tình trạng xé lẻ làm lây lan dịch bệnh.

Doanh nghiệp đang rất cần nguồn lao động

Về nhu cầu tìm người lao động của các doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM cho biết, theo khảo sát của Trung tâm dự báo nhu cầu nguồn nhân lực, trong quý 3 có hơn 42.000 người có nhu cầu tìm việc làm, trong đó nhu cầu của doanh nghiệp là hơn 43.600 đến 56.800.

Phương án giải quyết được đưa ra là đối với các doanh nghiệp trên địa bàn có lao động về quê thì người lao động sẽ được nhận tin nhắn và được đưa lên TPHCM để tiếp tục làm việc, điều kiện làm việc theo Bộ tiêu chí an toàn của doanh nghiệp. Đó là một nguồn lao động.

Nguồn lao động thứ 2 là lực lượng lao động tại TPHCM có nhu cầu tìm việc. Hiện trên địa bàn TPHCM có 127 cơ quan giới thiệu việc làm có đăng ký giấy phép. Các trung tâm này đang tổng hợp và sẽ chịu trách nhiệm tư vấn giới thiệu cụ thể giữa người cần tìm việc với doanh nghiệp.

Ngoài ra, các trường cao đẳng, trung cấp sẽ giới thiệu học sinh trung cấp nghề, sinh viên cao đẳng nghề ra trường với doanh nghiệp có nhu cầu nguồn lao động.

"Ba nguồn trên có thể đảm bảo cung ứng nguồn lao động cho doanh nghiệp có nhu cầu sản xuất sau dịch", ông Lâm nhấn mạnh.

Mời gọi lao động tới làm việc

Ông Phạm Đức Hải - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM, cho biết trước ngày 1.10, khu chế xuất, khu công nghiệp TPHCM có khoảng 288.000 người lao động. Trong đó, có hơn 70.000 lao động trong số này làm việc theo chế độ "3 tại chỗ" hoặc "1 cung đường, 2 điểm đến".

Từ ngày 1.10 đến nay, trong 70.000 lao động nêu trên giảm còn 45.000 người. Sau đó, có khoảng 33.000 người lao động đăng ký mới. Các lao động "3 tại chỗ" hoặc "1 cung đường, 2 điểm đến" tiếp tục hoạt động trong bình thường mới, và tiếp tục được bổ sung thêm khoảng 57.000 người.

Như vậy, tổng số người lao động đang làm việc tại khu chế xuất, khu công nghiệp tính đến nay là 135.000 người, chiếm 46% tổng lao động. Ông Hải cho biết thêm, hiện vẫn còn rất thiếu người lao động. Các khu chế xuất, khu công nghiệp đang rà soát để tuyển dụng, bổ sung nguồn lao động.

TPHCM mong người dân ở lại và tham gia hoạt động lao động sản xuất để phát triển thành phố và bản thân người lao động. Ảnh minh hoạ: Nam Dương
TPHCM mong người dân ở lại và tham gia hoạt động lao động sản xuất để phát triển thành phố và bản thân người lao động. Ảnh minh hoạ: Nam Dương

Tại khu công nghệ cao, trước ngày 1.10, có khoảng 50.000 người lao động, trong đó, 25.000 người lao động hoạt động theo chế độ "3 tại chỗ" hoặc “1 cung đường, 2 điểm đến". Sau ngày 1.10, doanh nghiệp tại khu công nghệ cao đang tiếp tục rà soát để tiếp tục tuyển dụng.

"Điều đặc biệt là trong 50.000 lao động của khu công nghệ cao, 40.000 người là ở TPHCM, khoảng 10.000 còn lại đa phần ở 2 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. Khu công nghệ cao đang khẩn trương mời gọi, tuyển dụng để có thêm người lao động", ông Hải nói.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Người dân TPHCM ra đường trong trường hợp nào sẽ bị xử phạt?

Huyên Nguyễn |

Người dân TPHCM ra đường không tuân thủ các quy định sẽ bị xử phạt từ 1 đến 10 triệu đồng.

TPHCM: 5 quận, huyện chưa công bố kiểm soát dịch, số ca ECMO giảm đột ngột

Huyên Nguyễn |

Hiện tại, TPHCM đã có 17 quận, huyện tự công bố kiểm soát dịch và 5 đơn vị còn trong quá trình thực hiện là quận 4, Bình Thạnh, Bình Tân, huyện Hóc Môn, Bình Chánh.

TPHCM đang rất thiếu và rất cần công nhân, người lao động

Huyên Nguyễn - Minh Quân |

Ngày 30.9, tại họp báo công bố Chỉ thị của UBND thành phố về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoà Bình nhấn mạnh tới nguy cơ thiếu hụt lao động của TPHCM trong thời gian tới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người dân TPHCM ra đường trong trường hợp nào sẽ bị xử phạt?

Huyên Nguyễn |

Người dân TPHCM ra đường không tuân thủ các quy định sẽ bị xử phạt từ 1 đến 10 triệu đồng.

TPHCM: 5 quận, huyện chưa công bố kiểm soát dịch, số ca ECMO giảm đột ngột

Huyên Nguyễn |

Hiện tại, TPHCM đã có 17 quận, huyện tự công bố kiểm soát dịch và 5 đơn vị còn trong quá trình thực hiện là quận 4, Bình Thạnh, Bình Tân, huyện Hóc Môn, Bình Chánh.

TPHCM đang rất thiếu và rất cần công nhân, người lao động

Huyên Nguyễn - Minh Quân |

Ngày 30.9, tại họp báo công bố Chỉ thị của UBND thành phố về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoà Bình nhấn mạnh tới nguy cơ thiếu hụt lao động của TPHCM trong thời gian tới.