TPHCM: 5 quận, huyện chưa công bố kiểm soát dịch, số ca ECMO giảm đột ngột

Huyên Nguyễn |

Hiện tại, TPHCM đã có 17 quận, huyện tự công bố kiểm soát dịch và 5 đơn vị còn trong quá trình thực hiện là quận 4, Bình Thạnh, Bình Tân, huyện Hóc Môn, Bình Chánh.

Đề nghị công nhận kiểm soát dịch cho 17 quận, huyện  

Chiều 4.10, tại họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh, ông Phạm Đức Hải – Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM cho biết qua 4 ngày thực hiện Chỉ thị 18 trên địa bàn thành phố, đại bộ phận người dân rất phấn khởi, nhiều doanh nghiệp trở lại hoạt động. Tuy nhiên, vẫn có một số người chưa thực hiện nghiêm quy định 5K, xuất hiện buôn bán hàng rong, lưu thông khi chưa đủ điều kiện.

Ông Hải nhấn mạnh tinh thần của Chỉ thị 18 vừa được UBND TPHCM ban hành là tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn vì thế người dân cần xem tinh thần phòng chống dịch là số 1 rồi mới phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện tại TPHCM còn 5 đơn vị chưa công bố kiểm soát dịch được chia làm 2 nhóm: nhóm 1 còn 3 đơn vị chưa có báo cáo của đoàn kiểm tra là quận 4, quận Bình Thạnh, huyện Hóc Môn; nhóm 2 đơn vị chưa công nhận kiểm soát dịch là quận Bình Tân, huyện Bình Chánh.

Qua công tác kiểm tra, đoàn kiểm tra của TPHCM đề nghị công nhận kiểm soát dịch ở 17 địa phương còn lại.

“Một số quận huyện đã công bố là do đơn vị tự công bố, hiện Ban chỉ đạo thành phố vẫn tiếp tục làm việc với 5 đơn vị còn lại và họp đánh giá, công bố kết quả”, ông Hải thông tin.

Số ca điều trị ECMO về 0

Tính đến 18h ngày 3.10, có 398.056 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TPHCM được Bộ Y tế công bố, bao gồm 397.560 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 496 trường hợp nhập cảnh. Như vậy, số ca mắc mới vẫn ở mức 3.539 ca.

 

Hiện đang điều trị 27.060 bệnh nhân, trong đó: có 2.610 trẻ em dưới 16 tuổi, 724 bệnh nhân nặng đang thở máy. Trong ngày 3.10 có 1.449 bệnh nhân nhập viện, 2.743 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ 1.1.2021 đến nay là 216.856), 93 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong cộng dồn từ 1.1.2021 đến nay là 15.241).

Đáng chú ý, số bệnh nhân đang thở máy và can thiệp ECMO giảm mạnh, trong đó số bệnh nhân cần can thiệp ECMO của ngày 2.10 là 19 ca thì ngày 1.10 giảm xuống còn 0 ca.

 
Số bệnh nhân đang thở máy và can thiệp ECMO giảm mạnh

Giải thích về số ca điều trị ECMO giảm mạnh về 0, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM cho biết việc chỉ định sử dụng ECMO (lọc tuần hoàn máu ngoài cơ thể) là kỹ thuật khó và gần như là giải pháp cuối cùng trong điều trị bệnh nhân COVID-19.

Theo bà Mai, trường hợp không có bệnh nhân nào phải thở ECMO có thể có 2 nguyên nhân do bệnh nhân nặng đã chuyển nhẹ hơn, đã cai được ECMO hoặc cũng có thể là bệnh nhân đã tử vong do không thể cứu chữa. Tuy nhiên, nếu nhìn trên bình diện chung, số ca tử vong tại thành phố giảm, nhiều khả năng bệnh nhân đang điều trị ECMO đã chuyển nhẹ, có thể chuyển sang thở máy và được chuyển về tầng thấp hơn để điều trị, bà Mai nói.

Một vài ngày qua, số ca tử vong cũng giảm mạnh xuống dưới 100 ca.

 
Số ca tử vong tại TPHCM vẫn trong chiều hướng giảm dần.

Tính đến 3.10, tổng số mũi vaccine đã triển khai tiêm là 11.314.301, trong đó tổng số mũi 1 là 6.947.437, mũi 2 là 4.366.864.

Về tỉ lệ tiêm vaccine, ông Nguyễn Hồng Tâm – Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật HCDC thông tin thêm, đến hết ngày 3.10, đã có 96% người trên 50 tuổi đã tiêm mũi 1 và tỉ lệ mũi 2 là 66,32%.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Người dân TP. Hồ Chí Minh xếp hàng dài chờ làm hộ chiếu

Huyên Nguyễn |

Sáng 4.10, tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TPHCM, hàng dài người dân xếp hàng chờ vào làm hộ chiếu.

TPHCM lùi thời gian đón những học sinh đầu tiên trở lại trường học

Huyên Nguyễn |

Huyện Cần Giờ (TPHCM) chưa đón học sinh quay trở lại trường học theo kế hoạch ban đầu vào ngày 4.10.

Sở Y tế TPHCM xác minh bệnh viện tư thu hàng trăm triệu điều trị COVID-19

Huyên Nguyễn |

Thanh tra Sở Y tế TPHCM đang xác minh vụ việc bệnh viện tư nhân thu hàng trăm triệu đồng của bệnh nhân điều trị COVID-19.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người dân TP. Hồ Chí Minh xếp hàng dài chờ làm hộ chiếu

Huyên Nguyễn |

Sáng 4.10, tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TPHCM, hàng dài người dân xếp hàng chờ vào làm hộ chiếu.

TPHCM lùi thời gian đón những học sinh đầu tiên trở lại trường học

Huyên Nguyễn |

Huyện Cần Giờ (TPHCM) chưa đón học sinh quay trở lại trường học theo kế hoạch ban đầu vào ngày 4.10.

Sở Y tế TPHCM xác minh bệnh viện tư thu hàng trăm triệu điều trị COVID-19

Huyên Nguyễn |

Thanh tra Sở Y tế TPHCM đang xác minh vụ việc bệnh viện tư nhân thu hàng trăm triệu đồng của bệnh nhân điều trị COVID-19.