Người dân TPHCM ra đường trong trường hợp nào sẽ bị xử phạt?

Huyên Nguyễn |

Người dân TPHCM ra đường không tuân thủ các quy định sẽ bị xử phạt từ 1 đến 10 triệu đồng.

TPHCM đã trải qua 4 ngày thực hiện theo Chỉ thị 18 với tinh thần tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, chính vì thế, công tác phòng chống dịch bệnh được chú trọng song song với phục hồi, phát triển kinh tế.

Để kiểm soát việc lưu thông trên đường, lực lượng công an đã tổ chức các tổ tuần tra lưu động. Thượng tá Trần Thanh Giang – Phó trưởng Phòng tham mưu Công an TPHCM cho biết, các tổ quần tra của Công an thành phố đi kiểm tra lưu động ở trên đường sẽ được thực hiện ngẫu nhiên và có hiệu lệnh của cảnh sát giao thông để dừng phương tiện.

Trong Chỉ thị 18 đã ghi rõ, người dân khi tham gia giao thông phải sử dụng mã QR khai báo ứng dụng của VNEID và mã QR có thể hiện lịch sử tiêm chủng. Những người không sử dụng điện thoại di động thông minh phải xuất trình giấy chứng minh F0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày hoặc đã tiêm vaccine COVID-19 ít nhất 1 mũi và đã được thời gian 14 ngày, giấy tờ nhân nhân chứng minh tên, tuổi trùng khớp với các thông tin trên.

Người dân vi phạm sẽ bị xử lý theo Điều 12 và Điều 14 của Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28.9.2020 Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Thượng tá Giang chỉ ra một số nhóm hành vi xử phạt cá nhân như: không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân khi không đeo khẩu trang, không đảm bảo giãn cách. Phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi trên.

Nặng hơn, người dân có thể bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Ông Giang cho biết thêm, khi tác nghiệp trên đường ngoài camera hành trình được gắn trên mũ hoặc trên ngực áo của cảnh sát giao thông thì để đảm bảo xử lý tình huống toàn diện, nhiều góc độ, một số lực lượng khi tham gia tổ sẽ sử dụng thêm điện thoại để ghi hình lại.

Ba ngày qua, 12 chốt trạm và 39 chốt cửa ngõ quận, huyện và lực lương tuần tra trên đường đã kiểm tra hơn 547.000 phương tiện, lập biên bản 588 trường hợp vi phạm, phạt hơn 1,2 tỉ đồng. Trong số này có 120 trường hợp lưu thông trên đường chưa đảm bảo theo quy định Chỉ thị 18, chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ ngày.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: 5 quận, huyện chưa công bố kiểm soát dịch, số ca ECMO giảm đột ngột

Huyên Nguyễn |

Hiện tại, TPHCM đã có 17 quận, huyện tự công bố kiểm soát dịch và 5 đơn vị còn trong quá trình thực hiện là quận 4, Bình Thạnh, Bình Tân, huyện Hóc Môn, Bình Chánh.

Các huyện, thành phố vùng xanh ở Đồng Nai lưu thông hoạt động ra sao?

HÀ ANH CHIẾN |

Các huyện, thành phố vùng xanh ở Đồng Nai như TP.Long Khánh đã áp dụng Chỉ thị 19 của Chính phủ, người dân lưu thông nội vùng, nhiều công ty trong các khu công nghiệp đã được chấp thuận mở cửa đón công nhân lưu thông đi làm trở lại bằng xe cá nhân hoặc đưa rước.

Người dân TP. Hồ Chí Minh xếp hàng dài chờ làm hộ chiếu

Huyên Nguyễn |

Sáng 4.10, tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TPHCM, hàng dài người dân xếp hàng chờ vào làm hộ chiếu.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

TPHCM: 5 quận, huyện chưa công bố kiểm soát dịch, số ca ECMO giảm đột ngột

Huyên Nguyễn |

Hiện tại, TPHCM đã có 17 quận, huyện tự công bố kiểm soát dịch và 5 đơn vị còn trong quá trình thực hiện là quận 4, Bình Thạnh, Bình Tân, huyện Hóc Môn, Bình Chánh.

Các huyện, thành phố vùng xanh ở Đồng Nai lưu thông hoạt động ra sao?

HÀ ANH CHIẾN |

Các huyện, thành phố vùng xanh ở Đồng Nai như TP.Long Khánh đã áp dụng Chỉ thị 19 của Chính phủ, người dân lưu thông nội vùng, nhiều công ty trong các khu công nghiệp đã được chấp thuận mở cửa đón công nhân lưu thông đi làm trở lại bằng xe cá nhân hoặc đưa rước.

Người dân TP. Hồ Chí Minh xếp hàng dài chờ làm hộ chiếu

Huyên Nguyễn |

Sáng 4.10, tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TPHCM, hàng dài người dân xếp hàng chờ vào làm hộ chiếu.