Bệnh viện Việt Đức bị xử phạt 14 triệu đồng

Nguyễn Hà |

Ngày 3.10, UBND Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, ra Quyết định xử phạt Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 14 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Theo Quyết định, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã có hành vi vi phạm hành chính: Không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế khi phát hiện môi trường có tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người mang mầm bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A; quy định tại Khoản 3, Điều 10, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28.9.2020 của Chính phủ.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính có quy mô lớn, tính chất phức tạp.

Mức phạt với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là 14.000.000 đồng.

Liên quan đến chùm ca bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đến 18 giờ ngày 3.10, ngành y tế đã phát hiện tổng cộng 33 bệnh nhân, trong đó 26 người tại Hà Nội (bao gồm người nhà, người bệnh, nhân viên y tế, 1 người bán cơm tại cổng Bệnh viện) và 7 người tại các địa phương khác. Riêng tại Bệnh viện đã phát hiện 11 người nhà và 9 bệnh nhân tại Khoa Ung bướu (tầng 8 nhà D), Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, Trung tâm Phẫu thuật Đại trực tràng tầng sinh môn (tầng 7 nhà D), cùng 5 nhân viên y tế (hộ lý, nhà ăn).

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhận định nguy cơ sau chùm ca mắc COVID-19 tại ổ dịch Bệnh viện Việt Đức

THẢO ANH - HOÀI ANH |

Bệnh viện Việt Đức là bệnh viện đầu ngành, tuyến cuối nên thu dung bệnh nhân từ nhiều địa phương với mật độ khám chữa bệnh rất lớn. Hơn nữa, bệnh viện này nằm trong khu phố cổ với khuôn viên khá chật hẹp khiến nhiều người lo ngại nguy cơ lây nhiễm lớn sau chùm ca bệnh COVID-19. Bác sĩ Trần Văn Phúc - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã phân tích về vấn đề này.

Lấy xét nghiệm lần 2 tại BV Việt Đức, đã khoanh vùng được chuỗi lây nhiễm

Phạm Đông |

Bên cạnh việc đưa các trường hợp F1 đi cách ly tập trung, ngành y tế tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm đợt 2 cho khoảng 4.000 người, gồm bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế và người dân sống xung quanh khu vực Bệnh viện Việt Đức.

Bí thư Hà Nội: Thích ứng an toàn với dịch nhưng lúc này không được nóng vội

Nguyễn Hà |

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, thành phố đã thống nhất quan điểm chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có COVID-19” sang từng bước thích ứng an toàn, kiểm soát dịch để thực hiện vừa phòng, chống dịch, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời lưu ý việc thực hiện phải hết sức bình tĩnh, không được nóng vội.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nhận định nguy cơ sau chùm ca mắc COVID-19 tại ổ dịch Bệnh viện Việt Đức

THẢO ANH - HOÀI ANH |

Bệnh viện Việt Đức là bệnh viện đầu ngành, tuyến cuối nên thu dung bệnh nhân từ nhiều địa phương với mật độ khám chữa bệnh rất lớn. Hơn nữa, bệnh viện này nằm trong khu phố cổ với khuôn viên khá chật hẹp khiến nhiều người lo ngại nguy cơ lây nhiễm lớn sau chùm ca bệnh COVID-19. Bác sĩ Trần Văn Phúc - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã phân tích về vấn đề này.

Lấy xét nghiệm lần 2 tại BV Việt Đức, đã khoanh vùng được chuỗi lây nhiễm

Phạm Đông |

Bên cạnh việc đưa các trường hợp F1 đi cách ly tập trung, ngành y tế tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm đợt 2 cho khoảng 4.000 người, gồm bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế và người dân sống xung quanh khu vực Bệnh viện Việt Đức.

Bí thư Hà Nội: Thích ứng an toàn với dịch nhưng lúc này không được nóng vội

Nguyễn Hà |

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, thành phố đã thống nhất quan điểm chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có COVID-19” sang từng bước thích ứng an toàn, kiểm soát dịch để thực hiện vừa phòng, chống dịch, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời lưu ý việc thực hiện phải hết sức bình tĩnh, không được nóng vội.