Hơn 10.000 lượt du khách đến thăm di tích lịch sử Nhà tù Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tính từ tháng 1.2022 đến nay, Trại giam Tù binh Cộng sản Việt Nam tại Phú Quốc (gọi tắt là Nhà tù Phú Quốc) đã đón hơn 10.000 lượt du khách đến tham quan, riêng những ngày Tết Nguyên đán vừa qua, đã có hơn 3.800 lượt khách tìm đến.

Đến Phú Quốc, ngoài tham quan những cảnh đẹp của biển, thưởng thức hải sản tươi ngon thì Trại giam Tù binh Cộng sản Việt Nam tại Phú Quốc là một điểm thu hút du khách không kém.

Những hình ảnh được tái hiện lại bằng mô hình kết hợp những câu chuyện lịch sử đã trở thành một nét riêng mà du khách nào cũng muốn một lần đặt chân đến tìm hiểu.

Ông Bùi Văn Cầm, du khách đến từ tỉnh Tiền Giang chia sẻ: “Tôi rất xúc động với những hình ảnh được tái hiện ở đây. Đến Phú Quốc, dù có bao nhiêu cảnh đẹp nhưng tôi vẫn muốn đến đây trước để thắp hương và tham quan, cho con cháu biết lịch sử anh hùng của dân tộc Việt Nam”.

Du khách xúc động với những câu chuyện lịch sử tại Nhà tù Phú Quốc. Ảnh: PV
Du khách xúc động với những câu chuyện lịch sử tại Nhà tù Phú Quốc. Ảnh: PV

Chỉ trong thời gian ngắn mở cửa trở lại, đã có rất nhiều đoàn khách trong cả nước đến viếng và tham quan tại nhà tù. Bà Lê Thị Nhất, du khách đến từ tỉnh Phú Thọ xúc động nói: “Tôi đến đây lần thứ 2 rồi, lần nào cũng không kìm được nước mắt. Nơi đây có những người đồng chí đồng đội của mình đã nằm xuống nên tôi rất thương, rất quý”.

Trong thời gian tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19, di tích lịch sử nhà tù Phú Quốc đã sửa chữa lại phòng trưng bày hiện vật bổ sung, lưu giữ, bảo quản và trưng bày lại các hiện vật. Khi mở cửa trở lại đã tạo cho du khách cảm thấy mới mẻ và khang trang hơn nhưng không làm mất đi tính chất truyền thống vốn có.

Chị Võ Thị Thu Hà, thuyết minh viên của Trại giam Tù binh Cộng sản Việt Nam tại Phú Quốc chia sẻ: “Bản thân tôi làm thuyết minh đã lâu nhưng mỗi lần dẫn khách đi và thuyết minh, tôi đều cảm thấy xúc động. Ngoài những khách tham quan tìm hiểu bình thường thì cũng có những người là chiến sĩ từng tham gia chiến đấu quay lại thăm đồng đội xưa, họ rất xúc động. Và cũng có những du khách nước ngoài phải thốt lên và bày tỏ sự thương cảm với những gì được tái hiện ở nơi đây”.

Số lượng khách đến Phú Quốc nói chung và khách khách đến tham quan tại Nhà tù Phú Quốc nói riêng được ghi nhận tăng mạnh, đây là tín hiệu đáng mừng cho đảo ngọc và tỉnh Kiên Giang đã phục hồi du lịch sau đại dịch COVID-19.

Năm 2015, Trại giam tù binh cộng sản Việt Nam tại Phú Quốc đã nhận bằng công nhận di tích đặc biệt cấp quốc gia. Nơi đây, hơn 40.000 chiến sĩ cách mang bị địch bắt tù đày, tra tấn dã man. Trong đó, có hơn 4.000 chiến sĩ kiên trung đã anh dũng hi sinh.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Trẻ mầm non đến lớp còn thấp, nhiều phụ huynh e ngại dịch

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sau 2 tuần học trực tiếp của các khối từ lớp 7 đến 12, một tuần học của mầm non đến khối lớp 6 tỉ lệ học sinh đến trường khá ổn định tuy nhiên khối mầm non vẫn còn vắng rất nhiều vì đa phần phụ huynh e ngại dịch bệnh.

Kiên Giang: Hỗ trợ lên đến 70% chi phí đầu tư nông nghiệp công nghệ cao

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quy định gồm nhiều chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2020-2025.

Phú Quốc cháy vé, hết phòng vì khách nườm nượp đổ về dịp Tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, du khách đổ về các điểm du lịch trên đảo Phú Quốc dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 rất đông, nhiều hơn cả Tết Tân Sửu 2021.

Triệt phá đường dây phù phép 4.000 xe gian thành xe mới xuất xưởng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 15.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Bùi Văn Tân (sinh năm 1983, trú xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) và 8 đồng phạm để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong vòng 2 năm từ 2021 đến 2023, đường dây của Tân phù phép gần 4.000 xe gian thành xe mới xuất xưởng, tung ra thị trường thu lời bất chính hơn 15 tỉ đồng.

Công an TPHCM triệt phá 3 nhóm tín dụng đen cho vay lãi suất đến 900%/năm

Nam Hiệp |

Trong ngày đầu ra quân mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, Công an TPHCM đã bắt giữ 3 nhóm đối tượng tín dụng đen, cho vay với lãi suất lên đến 900%/năm.

Chủ nhân 2 căn biệt thự bị cưỡng chế ở Phú Quốc đã tự nguyện tháo dỡ

NGUYÊN ANH |

Theo kế hoạch của UBND TP Phú Quốc, hôm nay 15.12, tiến hành cưỡng chế 2 căn biệt thự của ông P.V.C và P.V.B trong khu 79 biệt thự trái phép ở xã Dương Tơ. Tuy nhiên chủ nhân 2 căn biệt thự này đã tự nguyện tháo dỡ trả lại mặt bằng cho nhà nước trước ngày cưỡng chế.

Hà Nội có chỉ số tia cực tím tăng lên ngưỡng gây hại cao

Thu Giang |

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15.12, chỉ số tia cực tím tại hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước ở mức nguy cơ gây hại trung bình đến cao (2,7-7,4). Riêng Thủ đô Hà Nội có thời điểm tăng lên ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao (7,6-8,1).

Bích Thuỳ kể chuyện truyền kinh nghiệm cho Trần Thị Duyên ở tuyển nữ Việt Nam

NHÓM PV |

Chương trình Góc nhìn thể thao số 141 trò chuyện cùng với tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thuỳ và hậu vệ Trần Thị Duyên - những cầu thủ đại diện cho hai thế hệ ở đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, về những mục tiêu mới trong năm 2024.

Kiên Giang: Trẻ mầm non đến lớp còn thấp, nhiều phụ huynh e ngại dịch

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sau 2 tuần học trực tiếp của các khối từ lớp 7 đến 12, một tuần học của mầm non đến khối lớp 6 tỉ lệ học sinh đến trường khá ổn định tuy nhiên khối mầm non vẫn còn vắng rất nhiều vì đa phần phụ huynh e ngại dịch bệnh.

Kiên Giang: Hỗ trợ lên đến 70% chi phí đầu tư nông nghiệp công nghệ cao

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quy định gồm nhiều chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2020-2025.

Phú Quốc cháy vé, hết phòng vì khách nườm nượp đổ về dịp Tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, du khách đổ về các điểm du lịch trên đảo Phú Quốc dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 rất đông, nhiều hơn cả Tết Tân Sửu 2021.