Kiên Giang: Trẻ mầm non đến lớp còn thấp, nhiều phụ huynh e ngại dịch

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sau 2 tuần học trực tiếp của các khối từ lớp 7 đến 12, một tuần học của mầm non đến khối lớp 6 tỉ lệ học sinh đến trường khá ổn định tuy nhiên khối mầm non vẫn còn vắng rất nhiều vì đa phần phụ huynh e ngại dịch bệnh.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang, từ ngày 7.2 (bắt đầu học trực tiếp) đến nay, Kiên Giang ghi nhận hơn 300 ca F0 (học sinh và giáo viên) ở các điểm trường trên địa bàn. Khi phát hiện F0, nhà trường phối hợp với ngành y tế địa phương có hướng xử lý theo quy định, theo hướng dẫn của Sở Y tế và tình hình thực tế mỗi trường.

Trường hợp F1 được cho cách ly tại nhà theo quy định. Đối với các học sinh F0, F1 thầy cô sẽ gửi tài liệu học tập đến nhà cho các em hoặc cho các em học online. Sau khi hết thời gian cách ly theo quy định, nhà trường sẽ phân công giáo viên dạy bù, dạy phụ đạo để đảm bảo kiến thức cho các em theo kịp chương trình học.

Đối với khối mầm non và tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang thông tin trong ngày đầu đến trường học trực tiếp (14.2) có 160/161 trường mầm non trong tỉnh đón học sinh với hơn 18.600 em, đạt trên 49%. Đối với bậc tiểu học, có 262/262 trường đón học sinh với trên 139.000 em, đạt trên 89%.

Theo ghi nhận tại các trường mầm non trên địa bàn thành phố Rạch Giá, khi khảo sát lấy ý kiến phụ huynh về việc cho con đi học trở lại thì cũng có khá nhiều phụ huynh chưa đồng ý. Đa phần lo lắng về tình hình dịch bệnh và việc trẻ chưa tiêm ngừa phòng COVID-19.

Chị Trần Diễm Trinh, phụ huynh có con học mầm non cho hay để con ở nhà lâu thì cũng rất khó cho phụ huynh đi làm nhưng cho con đi học thì lại lo lắng. Chị Trinh bộc bạch: “Trẻ nhỏ thì việc ý thức vệ sinh và đeo khẩu trang liên tục khi đến trường cũng là một việc khá khó. Chưa kể các bé trong độ tuổi này thì hiếu động và khó quản lý. Thêm nữa hiện tại trường cho học theo buổi đưa đi rước về chứ chưa học bán trú nên gia đình chưa sắp xếp được thời gian và người đưa đón con”.

Ngoài chị Trinh thì nhiều phụ huynh cũng bày tỏ quan điểm và có phần lo lắng việc trẻ mầm non học trực tiếp. Chị Nguyễn Thị An, ngụ thành phố Rạch Giá chia sẻ: “Gia đình rất muốn cho con đi học nhưng mà lại lo lắng nên vẫn chưa cho bé đi. Chắc là khoảng 1, 2 tuần gì nữa đợi ổn định hơn một chút thì sẽ cho bé đi học còn hiện tại tôi phải xin nghỉ phép để ở nhà trông con”.

Với các bậc phụ huynh, tâm lý lo lắng cho con nhất là các bé mầm non là điều dễ hiểu vì ở độ tuổi này đa phần mọi sinh hoạt đều do thầy cô quản lý. Hiểu được những lo lắng của phụ huynh nên tất cả các trường đều tập trung mọi nguồn nhân lực để tổng vệ sinh, khử khuẩn, bố trí đầy đủ các vật chất để phòng dịch trong nhà trường. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 luôn được các trường chú trọng, thực hiện nghiêm túc làm sao để đảm bảo an toàn tốt nhất cho học sinh và giáo viên.

Hiện tại, các trường mầm non đang thực hiện đón trẻ theo buổi (chưa học bán trú) để trẻ làm quen trường lớp bạn bè trở lại và dạy trẻ một số nội dung cần thiết về vệ sinh cá nhân như không đưa tay lên mắt, mũi, miệng, che miệng khi ho, hắt hơi...

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Hỗ trợ lên đến 70% chi phí đầu tư nông nghiệp công nghệ cao

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quy định gồm nhiều chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2020-2025.

8 xã đổi màu dịch sau Tết, Kiên Giang đẩy mạnh thực hiện mục tiêu kép

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sau Tết Nguyên đán, có 8 đơn vị nâng cấp độ dịch lên cấp 2, UBND tỉnh đã nhanh chóng chỉ đạo giám sát chặt công tác phòng, chống dịch nhưng phải đảm bảo phát triển kinh tế ổn định trong tình hình mới.

Đại học Kiên Giang đón sinh viên Campuchia trở lại trường học tập

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày 16.2, Trường Đại học Kiên Giang đã tổ chức đón 18 sinh viên Campuchia từ Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên trở lại Trường sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Kiên Giang: Hỗ trợ lên đến 70% chi phí đầu tư nông nghiệp công nghệ cao

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quy định gồm nhiều chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2020-2025.

8 xã đổi màu dịch sau Tết, Kiên Giang đẩy mạnh thực hiện mục tiêu kép

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sau Tết Nguyên đán, có 8 đơn vị nâng cấp độ dịch lên cấp 2, UBND tỉnh đã nhanh chóng chỉ đạo giám sát chặt công tác phòng, chống dịch nhưng phải đảm bảo phát triển kinh tế ổn định trong tình hình mới.

Đại học Kiên Giang đón sinh viên Campuchia trở lại trường học tập

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày 16.2, Trường Đại học Kiên Giang đã tổ chức đón 18 sinh viên Campuchia từ Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên trở lại Trường sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.