Phú Quốc cháy vé, hết phòng vì khách nườm nượp đổ về dịp Tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, du khách đổ về các điểm du lịch trên đảo Phú Quốc dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 rất đông, nhiều hơn cả Tết Tân Sửu 2021.

2 ngày tết hơn 60 chuyến bay  

Theo đại diện Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, chỉ trong 2 ngày 2 và 3.2 (tức mùng 2 và 3 Tết) thành phố Phú Quốc đã có hơn 60 chuyến bay. Dự kiến vào ngày 5 và 6.2 (tức mùng 5 và 6 Tết) số chuyến bay được khai thác tại cảng sẽ giảm còn khoảng 56 chuyến nhưng vẫn tăng gấp đôi so với ngày thường.

Sau dịp Tết Nguyên đán, từ ngày 7-13.2, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ duy trì hơn 40 chuyến bay mỗi ngày.

Ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, cho hay, thời điểm Tết Dương lịch vừa rồi cũng như Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 là mùa vàng bội thu khách du lịch đến Kiên Giang nói chung mà điểm nhấn là đảo ngọc Phú Quốc. Theo ước tính của ngành du lịch Kiên Giang, trong 3 ngày Tết có khoảng 80.000 người đến Kiên Giang du xuân.

Bà Đinh Thị Thanh Thúy, người kinh doanh dịch vụ khách sạn ở phường Dương Đông, TP.Phú Quốc cho biết: “Mấy ngày Tết này, khách sạn của tôi đã full phòng, khách đặt trước đó từ khá lâu rồi. Hiện tại là mùng 4 Tết nhưng lượng khách đổ về Phú Quốc vẫn chưa hạ nhiệt, không chỉ khách đông vui mà những người làm du lịch cũng phấn khởi sau 1 năm khó khăn vì dịch COVID-19”.

Du khách check-in tại những điểm đến mới ở Phú Quốc. Ảnh: PV
Du khách check-in tại những điểm đến mới ở Phú Quốc. Ảnh: PV

Bà Thúy cho biết thêm, doanh thu trong đợt Tết Dương lịch vừa qua và đợt Tết Nguyên đán này của khách sạn tăng gấp 3 lần so với năm trước, còn trước đó do dịch nên khách sạn ngừng hoạt động.

Chị Nguyễn Thị Nụ, chủ đại lý vé tàu, xe, máy bay ở thành phố Rạch Giá cho hay: “Khách đặt vé theo đoàn hay khách lẻ cũng đều phải mua trước từ lâu thì mới có vé đi vào dịp Tết. Mấy ngày Tết mà khách vẫn gọi đến đại lý liên tục hỏi vé tàu nhưng đều không còn vì tất cả vé ra các đảo đều đã "cháy hàng" từ trước Tết. Chính chúng tôi bán vé cũng không nghĩ đến trường hợp khách đổ về du lịch biển đảo Kiên Giang dịp Tết này lại quá tải như vậy”.

Du lịch an toàn, thích ứng

Theo Sở Du lịch Kiên Giang, các hoạt động lữ hành, khu/điểm du lịch, dịch vụ phục vụ khách du lịch đã nhộn nhịp trở lại, cao điểm nhất là vào dịp Tết. Bước sang giai đoạn bình thường mới, ngành Du lịch của tỉnh đang nỗ lực thực hiện các giải pháp phục hồi gắn với phòng, chống dịch hiệu quả với các phương án khôi phục hoạt động du lịch.

Các hoạt động khám phá, trải nghiệm như bơi thuyền, lặn ngắm san hô, lướt sóng...được du khách yêu thích. Ảnh: PV
Các hoạt động khám phá, trải nghiệm như bơi thuyền, lặn ngắm san hô, lướt sóng... được du khách yêu thích. Ảnh: PV

Anh Bùi Quốc Việt, khách du lịch đến từ Cần Thơ chia sẻ: "Thời điểm đầu năm mới là rất thích hợp đi biển đảo vì thời tiết mát mẻ, biển êm. Gia đình chúng tôi đã trải nghiệm các hoạt động khám phá như lặn biển, ngắm san hô, câu cá... Tôi thấy các khu du lịch của Phú Quốc hiện tại đều rất đông nhưng mọi người đều ý thức thực hiện “5K” phòng, chống dịch COVID-19".

Dự kiến trong tháng 2.2022, Phú Quốc sẽ tiếp tục tăng tốc đón thêm các chuyến bay khách quốc tế nữa từ các nước Dubai, Singapore, Hàn Quốc, Malaysia, Mông Cổ, Kazakhstan…

Ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết: “Kiên Giang đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch, đặc biệt là kế hoạch phục hồi và thu hút khách du lịch nội địa và kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc, các khu du lịch mở cửa trở lại vào dịp Tết này cũng tạo đà cho ngành du lịch phục hồi, tăng trưởng”.

Cũng theo Sở Du lịch tỉnh, sau dịp Tết này, lượng khách hứa hẹn đến Phú Quốc cũng sẽ còn khá đông, có thể cao hơn năm trước vì tình hình dịch được kiểm soát cũng như lượng khách “quá tải” không đi được vào dịp Tết sẽ chuyển sang đi sau Tết.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Gặp lão nông nhân giống thành công hoa xứ lạnh tại đất đảo Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Vốn là loài hoa đặc trưng ở xứ lạnh Đà Lạt nhưng hoa cẩm tú cầu đã có mặt tại Phú Quốc với tên gọi cẩm tú cầu nhiệt đới Phú Quốc do một lão nông đã dày công mày mò nhân giống thành công.

Đi tìm loại lá đặc biệt tạo nên thương hiệu bánh tét mật cật Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Từ sáng sớm người dân phải đi bộ lên rừng để chặt lá mật cật mang về. Chính loại lá đặc biệt này đã làm nên tên tuổi cho bánh tét xứ đảo và trở thành món bánh đặc sản “độc quyền” của đảo ngọc Phú Quốc.

Độc đáo nghệ thuật tạo dáng "loài cây của mùa xuân" ở đất biển Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Những cây mai vàng đại diện cho mùa xuân qua bàn tay khéo léo của người sửa cây kiểng đã trở nên khác lạ như khoác 1 chiếc áo đẹp hoàn toàn mới để khoe sắc rực rỡ.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Gặp lão nông nhân giống thành công hoa xứ lạnh tại đất đảo Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Vốn là loài hoa đặc trưng ở xứ lạnh Đà Lạt nhưng hoa cẩm tú cầu đã có mặt tại Phú Quốc với tên gọi cẩm tú cầu nhiệt đới Phú Quốc do một lão nông đã dày công mày mò nhân giống thành công.

Đi tìm loại lá đặc biệt tạo nên thương hiệu bánh tét mật cật Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Từ sáng sớm người dân phải đi bộ lên rừng để chặt lá mật cật mang về. Chính loại lá đặc biệt này đã làm nên tên tuổi cho bánh tét xứ đảo và trở thành món bánh đặc sản “độc quyền” của đảo ngọc Phú Quốc.

Độc đáo nghệ thuật tạo dáng "loài cây của mùa xuân" ở đất biển Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Những cây mai vàng đại diện cho mùa xuân qua bàn tay khéo léo của người sửa cây kiểng đã trở nên khác lạ như khoác 1 chiếc áo đẹp hoàn toàn mới để khoe sắc rực rỡ.