Học sinh vùng dịch ở Quảng Ngãi sẽ thi trực tuyến

Thanh Chung |

Quảng Ngãi - Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, học sinh ở nhiều nơi ở tỉnh Quảng Ngãi học trực tuyến sẽ thi trực tuyến. Đặc biệt các em ở vùng cao tỉnh Quảng Ngãi sẽ hết sức khó khăn vì phương tiện học có thiếu thốn.

Ông Nguyễn Ngọc Thái – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết, dịch bệnh diễn biến phức tạp nhiều địa phương phải học trực tuyến. Khó khăn nhất là các xã vùng núi, điều kiện kinh tế khó khăn khiến nhiều em vẫn chưa có chuẩn bị tốt cho kỳ thi cuối học kỳ 1.

Dù Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi đã kêu gọi, hỗ trợ nhiều thiết bị học tập cho các em nhưng cũng chỉ có mức độ vì kinh phí còn ít nên các em học tập trực tuyến còn khó khăn.

“Hiện nay, những nơi nào học trực tuyến sẽ thi trực tuyến, phải đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19 vì trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều ca cộng đồng. Thi trực tuyến đều hết sức khó khăn nhưng trong điều kiện hiện tại phải thích ứng và tìm ra giải pháp tối ưu nhất nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và kỳ thi được diễn ra công bằng nhất” – ông Thái nói.

Ông Thái thông tin thêm, hiện nay tỉnh đã có hướng dẫn tổ chức dạy và đánh giá học sinh bằng hình thức trực tuyến đối với cấp Tiểu học.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục chủ động hướng dẫn cha mẹ học sinh phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện địa phương, nhà trường và gia đình học sinh; căn cứ tình hình diễn biến dịch COVID-19 tại địa phương xây dựng kế hoạch, kịch bản ứng phó với các tình huống xảy ra trong nhà trường theo quy định. Đối với những học sinh không đủ điều kiện, khả năng tiếp cận các hình thức học tập trực tuyến, qua truyền hình khi chưa được đến trường, các cơ sở giáo dục phân công và hướng dẫn giáo viên chuyến tài liệu học tập đến các em học sinh.

Đối với lớp 1, lớp 2, tại thời điểm kiểm tra định kỳ học sinh không thể đến trường để làm bài kiểm tra bằng hình thức trực tiếp, cơ sở giáo dục có trách nhiệm đảm bảo các phương án, điều kiện tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra định kỳ bằng hình thức trực tuyến.

Đối với các lớp 3, lớp 4, lớp 5: Bài kiểm tra định kỳ được tổ chức linh hoạt bằng các hình thức trực tiếp, trực tuyến khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định. Nội dung đề kiểm tra định kỳ phù hợp với yêu cầu...

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Tiêm đủ 2 mũi vaccine: Học sinh mong đến trường, phụ huynh còn e ngại

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Thành phố đang triển khai tiêm vaccine mũi 2 phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi. Tiêm đủ 2 mũi vaccine - một trong những điều kiện thiết yếu để các em sớm quay trở lại trường. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cũng lo ngại trước tình hình dịch còn diễn biến phức tạp, qua đó phụ huynh mong muốn dịch bệnh được kiểm soát tốt để an tâm cho con đến trường.

Học sinh lớp 1, 2 có thể được kiểm tra, đánh giá trực tuyến

Bích Hà |

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, trong điều kiện chưa thể đến trường học trực tiếp như thực tế đang diễn ra ở nhiều địa phương thời gian qua, thì học sinh có thể được kiểm tra, đánh giá trực tuyến.

Có thư giới thiệu của hiệu trưởng, học sinh được ưu tiên xét tuyển vào ĐH

Huyên Nguyễn |

Đây là điểm đáng chú ý trong tuyển sinh năm 2022 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Nhà trường công bố nhiều hình thức xét tuyển mới.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Tiêm đủ 2 mũi vaccine: Học sinh mong đến trường, phụ huynh còn e ngại

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Thành phố đang triển khai tiêm vaccine mũi 2 phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi. Tiêm đủ 2 mũi vaccine - một trong những điều kiện thiết yếu để các em sớm quay trở lại trường. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cũng lo ngại trước tình hình dịch còn diễn biến phức tạp, qua đó phụ huynh mong muốn dịch bệnh được kiểm soát tốt để an tâm cho con đến trường.

Học sinh lớp 1, 2 có thể được kiểm tra, đánh giá trực tuyến

Bích Hà |

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, trong điều kiện chưa thể đến trường học trực tiếp như thực tế đang diễn ra ở nhiều địa phương thời gian qua, thì học sinh có thể được kiểm tra, đánh giá trực tuyến.

Có thư giới thiệu của hiệu trưởng, học sinh được ưu tiên xét tuyển vào ĐH

Huyên Nguyễn |

Đây là điểm đáng chú ý trong tuyển sinh năm 2022 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Nhà trường công bố nhiều hình thức xét tuyển mới.