Học sinh lớp 1, 2 có thể được kiểm tra, đánh giá trực tuyến

Bích Hà |

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, trong điều kiện chưa thể đến trường học trực tiếp như thực tế đang diễn ra ở nhiều địa phương thời gian qua, thì học sinh có thể được kiểm tra, đánh giá trực tuyến.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành hướng dẫn kiểm tra định kỳ với học sinh tiểu học, trong đó học sinh lớp 1, lớp 2 sẽ thực hiện bài kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I theo hình thức trực tiếp tại trường. Trong trường hợp bất khả kháng, phải kiểm tra bằng hình thức trực tuyến.

Tùy theo tình hình dịch bệnh của mỗi địa phương, các nhà trường cần lập kế hoạch để thực hiện các buổi kiểm tra học kỳ tại trường với học sinh lớp 1, 2 theo phương án đảm bảo an toàn.

Trước thông tin, phụ huynh học sinh có ý kiến trái chiều. Nhiều người đồng ý với quyết định này khi cho rằng, việc kiểm tra định kỳ trực tiếp sẽ giúp đánh giá thực chất năng lực của học sinh. Nhiều người khác thì bày tỏ sự lo lắng, không đồng tình với việc yêu cầu trẻ lớp 1, lớp 2 phải đến trường kiểm tra trực tiếp, trong khi cả học kỳ vừa qua đã phải học trực tuyến.

Làm rõ hơn về những băn khoăn của dư luận về hướng dẫn kiểm tra định kỳ với học sinh tiểu học, trong đó học sinh lớp 1, lớp 2, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết, nội dung của văn bản số 5766/BGDĐT-GDTT ban hành ngày 13.12.2021, nhằm hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với diễn tiến dịch bệnh COVID-19.

Ở những địa phương mà học sinh không thể đến trường do dịch bệnh, các trường tổ chức kiểm tra đánh giá thường xuyên, định kỳ cho học sinh theo hình thức trực tuyến. Đối với những khu vực đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu phòng chống dịch, học sinh có thể đến trường học tập, thì các trường khẩn trương ôn tập và củng cố kiến thức cho học sinh và thực hiện kiểm tra đánh giá thường xuyên, định kỳ trực tiếp.

Đối với các em học sinh lớp 1, lớp 2 đang học qua truyền hình, quá trình học tập của các em thiếu sự tương tác và nhà trường cùng các thầy/cô chưa có đánh giá chính xác việc các em thu nhận được kiến thức tới đâu.

Vì vậy, trong điều kiện cho phép, cần tạo điều kiện tối đa để học sinh được tới trường củng cố kiến thức và được hướng dẫn thực hiện bài kiểm tra định kỳ trực tiếp.

Với lớp 3, 4, 5, học sinh cơ bản đã có ý thức và kỹ năng học tập, kỹ năng làm bài định kỳ theo đặc trưng của từng môn học trong quá trình học từ các năm trước.

"Quan điểm của Bộ GDĐT là tùy điều kiện thực tế ở các địa phương, các sở, phòng giáo dục chỉ đạo các trường hướng dẫn việc kiểm tra, đánh giá định kỳ bằng hình thức trực tiếp hay trực tuyến. Đồng thời, các địa phương có thể linh hoạt điều chỉnh thời gian thực hiện kiểm tra phù hợp với kế hoạch triển năm học này, kế hoạch năm học mới và tình hình dịch bệnh tại địa bàn" - Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Ý kiến trái chiều xoay quanh việc học sinh lớp 1, 2 kiểm tra trực tiếp

HOÀI ANH |

Trước thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ trực tiếp với học sinh lớp 1 và 2, nhiều phụ huynh đã thể hiện sự đồng tình. Theo họ, việc kiểm tra trực tuyến khiến các học sinh nhỏ tuổi không tập trung và còn phụ thuộc nhiều vào bố mẹ. Bên cạnh những ý kiến đồng tình, cũng có không ít phụ huynh thể hiện sự lo lắng khi tổ chức kì thi cho các con trong thời điểm dịch bệnh như hiện tại.

"Học sinh lớp 1, 2 học online từ đầu năm, sao thi học kỳ trực tiếp?"

Tường Vân |

Sau khi Bộ GDĐT đưa ra hướng dẫn việc tổ chức kiểm tra học kỳ với học sinh tiểu học, rất nhiều phụ huynh đặt ra câu hỏi nêu trên. Phía các nhà trường, địa phương cũng đang gấp rút chuẩn bị phương án kiểm tra, đánh giá phù hợp với điều kiện dịch bệnh hiện nay.

Học sinh lớp 12 tại Hà Nội mong sớm được học trực tiếp 100%

HOÀI ANH - PHƯƠNG ANH |

Hà Nội - Sau hơn nửa năm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến vì dịch COVID-19, các học sinh khối 12 tại Hà Nội đã được đi học trực tiếp trở lại. Ít được gặp bạn bè, thầy cô trong suốt quãng thời gian học cấp 3 do ảnh hưởng của dịch, vậy nên nhiều học sinh 12 mong muốn trong khoảng thời gian cuối cùng của đời học sinh có thể sớm được học trực tiếp 100%.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Ý kiến trái chiều xoay quanh việc học sinh lớp 1, 2 kiểm tra trực tiếp

HOÀI ANH |

Trước thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ trực tiếp với học sinh lớp 1 và 2, nhiều phụ huynh đã thể hiện sự đồng tình. Theo họ, việc kiểm tra trực tuyến khiến các học sinh nhỏ tuổi không tập trung và còn phụ thuộc nhiều vào bố mẹ. Bên cạnh những ý kiến đồng tình, cũng có không ít phụ huynh thể hiện sự lo lắng khi tổ chức kì thi cho các con trong thời điểm dịch bệnh như hiện tại.

"Học sinh lớp 1, 2 học online từ đầu năm, sao thi học kỳ trực tiếp?"

Tường Vân |

Sau khi Bộ GDĐT đưa ra hướng dẫn việc tổ chức kiểm tra học kỳ với học sinh tiểu học, rất nhiều phụ huynh đặt ra câu hỏi nêu trên. Phía các nhà trường, địa phương cũng đang gấp rút chuẩn bị phương án kiểm tra, đánh giá phù hợp với điều kiện dịch bệnh hiện nay.

Học sinh lớp 12 tại Hà Nội mong sớm được học trực tiếp 100%

HOÀI ANH - PHƯƠNG ANH |

Hà Nội - Sau hơn nửa năm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến vì dịch COVID-19, các học sinh khối 12 tại Hà Nội đã được đi học trực tiếp trở lại. Ít được gặp bạn bè, thầy cô trong suốt quãng thời gian học cấp 3 do ảnh hưởng của dịch, vậy nên nhiều học sinh 12 mong muốn trong khoảng thời gian cuối cùng của đời học sinh có thể sớm được học trực tiếp 100%.