Có thư giới thiệu của hiệu trưởng, học sinh được ưu tiên xét tuyển vào ĐH

Huyên Nguyễn |

Đây là điểm đáng chú ý trong tuyển sinh năm 2022 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Nhà trường công bố nhiều hình thức xét tuyển mới.

PGS.TS Đỗ Văn Dũng – cố vấn tuyển sinh của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đã thông tin những nét cơ bản trong dự kiến tuyển sinh đại học năm 2022.

Với phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, ông Dũng cho hay nhà trường xét tuyển thẳng học sinh đạt giải 1, 2, 3 quốc gia và quốc tế. Ưu tiên xét tuyển thẳng học sinh đạt giải 1, 2, 3 học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh giải tư, giải khuyến khích cấp quốc gia. Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi trường chuyên hoặc trường top 200…

Một phương thức khác trong ưu tiên xét tuyển thẳng là Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM ký liên kết với 70 trường THPT phía Nam, những học sinh giỏi có thư giới thiệu của hiệu trưởng, đỗ tốt nghiệp THPT là đã “đặt 1 chân” trúng tuyển vào trường, ông Dũng chia sẻ.

Ngoài ra, các học sinh có điểm thi IELTS quốc tế cũng được ưu tiên xét tuyển.

Phương thức 2 là xét tuyển dựa vào điểm trung bình học bạ THPT trong 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) của từng môn theo tổ hợp xét tuyển. Mức điểm cụ thể là từ 6,0 trở lên với học sinh trường chuyên, từ 6,5 trở lên với học sinh trường top 200, từ 7,0 trở lên với học sinh các trường THPT còn lại.

Năm tới, nhà trường dành khoảng 50% chỉ tiêu cho xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Một phương thức tuyển sinh hoàn toàn mới là nhà trường xét điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức.

PGS.TS Đỗ Văn Dũng lưu ý thí sinh nên tận dụng các cơ hội để tăng khả năng trúng tuyển: “Năm ngoái có rất nhiều em xét học bạ thì đỗ nhưng xét điểm thi thì trượt nên cần tận dụng các cơ hội. Một thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng nhiều phương thức”, ông Dũng chia sẻ.

Là trường công lập tự chủ nên học phí là vấn đề được nhiều thí sinh quan tâm. Theo đó, mức học phí hệ đại trà là 19,5-21,5 triệu đồng/năm, hệ chất lượng cao tiếng Việt là 30-32 triệu đồng/năm, hệ chất lượng cao tiếng Anh là 34-35 triệu đồng/năm, hệ liên kết với nước ngoài 35-50 triệu đồng/năm.

Hiện các trường đại học, cao đẳng đang bắt đầu công bố đề án tuyển sinh dự kiến năm 2022. Trong đó, điểm đáng chú ý là năm nay các trường sẽ tự chủ hơn trong tuyển sinh, giảm chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT. Nhiều phương thức tuyển sinh mới đang được xây dựng.

Điểm mới của Trường Đại học Bách khoa TPHCM xét tuyển kết hợp các tiêu chí để đánh giá toàn diện năng lực thí sinh bao gồm: Năng lực học tập, hoạt động xã hội, hoạt động văn thể mỹ, bài luận, thư giới thiệu, phỏng vấn.

Trường Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TPHCM chuyên về IT nhưng lại xét tuyển thẳng thí sinh tài năng thể  thao trong năm 2022.

Nhiều trường đại học mở rộng phương thức tuyển sinh, tổ chức kỳ thi riêng để đánh giá tư duy, năng lực của học sinh. Nhiều đơn vị đã thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực năm 2022 như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Nhiều điểm mới trong đề án tuyển sinh của các trường đại học phía Nam

Huyên Nguyễn |

Tới nay, thêm nhiều trường đại học phía Nam đã công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2022 với nhiều điểm mới như: Xét tuyển thẳng thí sinh tài năng thể thao,

Tuyển sinh 2022: Sinh viên học ngành gì để có mức lương nghìn đô?

Huyên Nguyễn |

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin sẽ có cơ hội việc làm rộng mở, mức lương hấp dẫn lên tới nghìn đô. Để hiểu rõ hơn về ngành học này, mời quý bạn đọc đón xem Chương trình 360 độ nghề nghiệp với chủ đề “Công nghệ thông tin – ngành học “triệu đô” trong xã hội số” được phát trên laodong.vn lúc 20h ngày 15.12.

Trường đại học top đầu giảm sâu chỉ tiêu xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT

Tường Vân |

Mùa tuyển sinh năm 2022, nhiều trường đại học top đầu dự kiến giảm mạnh chỉ tiêu xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Nhiều điểm mới trong đề án tuyển sinh của các trường đại học phía Nam

Huyên Nguyễn |

Tới nay, thêm nhiều trường đại học phía Nam đã công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2022 với nhiều điểm mới như: Xét tuyển thẳng thí sinh tài năng thể thao,

Tuyển sinh 2022: Sinh viên học ngành gì để có mức lương nghìn đô?

Huyên Nguyễn |

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin sẽ có cơ hội việc làm rộng mở, mức lương hấp dẫn lên tới nghìn đô. Để hiểu rõ hơn về ngành học này, mời quý bạn đọc đón xem Chương trình 360 độ nghề nghiệp với chủ đề “Công nghệ thông tin – ngành học “triệu đô” trong xã hội số” được phát trên laodong.vn lúc 20h ngày 15.12.

Trường đại học top đầu giảm sâu chỉ tiêu xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT

Tường Vân |

Mùa tuyển sinh năm 2022, nhiều trường đại học top đầu dự kiến giảm mạnh chỉ tiêu xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT.