Mới đăng kiểm, tàu du lịch Hạ Long vẫn phải chờ đoàn liên ngành thẩm định

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Từ năm 2015 đến nay, các tàu du lịch vịnh Hạ Long dù mới xuất xưởng, có đầy đủ các giấy tờ, chứng nhận của đăng kiểm nhưng muốn hoạt động thì phải có ý kiến đánh giá, nhận xét của một hội đồng. Việc này không khác gì đối với quy định trước đây từng áp cho các loại ôtô, trong đó, kể cả xe mới xuất xưởng vẫn phải đi đăng kiểm mới được phép hoạt động.

Quyết định số 4088/2015/QĐ -UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh “về việc ban hành Qui định tạm thời về quản lý hoạt động tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Từ Long” có quy định thành lập Hội đồng để tổ chức đánh giá phân loại tàu du lịch sau khi đóng mới, cũng như định kỳ hàng năm.

Hội đồng ngày gồm đại diện: Sở Giao thông Vận tải, Công an, phòng cháy - chữa cháy, TP Hạ Long, Sở Du lịch…

Theo đó, kể từ năm 2015 đến nay, các tàu mới hay cũ, dù có đầy đủ điều kiện do cơ quan chức năng chứng nhận như đăng kiểm, phòng cháy – chữa cháy…, muốn hoạt động trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long vẫn phải có ý kiến đánh giá của Hội đồng này.

Tàu du lịch vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tàu du lịch vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo các chủ tàu du lịch, Chi hội tàu du lịch Hạ Long, việc này rất bất cập, chồng chéo, gây mất nhiều thời gian, công sức của cả các cơ quan quản lý và các doanh nghiệp.

Bởi, với các tàu đóng mới, quá trình đóng và hoàn thiện đã được nhà máy thi công đóng theo thiết kế được duyệt với sự giám sát của cơ quan đăng kiểm và tư vấn giám sát. Đồng thời, trước khi được phép hoạt động thì phương tiện còn phải được các cơ quan quản lý chuyên ngành khác thẩm duyệt hồ sơ, kiểm tra thực tế rồi mới cấp các giấy phép khác theo quy định cho tàu hoạt động.

“Lẽ ra với đầy đủ các quy trình, thủ tục trên thì tàu đóng mới được phép hoạt động luôn theo quy định. Nay lại phải thông qua Hội đồng đánh giá phân loại tàu, mà thành viên lại chính là những người của các cơ quan vừa kiểm tra cấp các loại giấy cho tàu để hoạt động” – một chủ tàu du lịch vịnh Hạ Long bức xúc –“Việc tàu mới cứng, lại có đủ các loại giấy tờ theo quy định nhưng muốn hoạt động vẫn phải có ý kiến đánh giá của Hội đồng này thì chẳng khác gì trước đây xe ôtô mới, thậm chí nhập khẩu nguyên chiếc, muốn xuống đường vẫn phải đi đăng kiểm”.

Trong khi đó, với các tàu cũ, dù thường xuyên lên đà đăng kiểm hoặc kiểm tra công tác phòng cháy – chữa cháy… theo quy định để được cấp đổi các loại giấy tờ liên quan theo định kỳ, nhưng sau đó vẫn phải đón đoàn công tác của Hội đồng đánh giá phân loại tàu.

Theo ông Nguyễn Văn Phượng – Chi hội phó Chi hội tàu du lịch Hạ Long – việc thành lập Hội đồng để tổ chức đánh giá phân loại toàn bộ tàu hàng năm thực sự gây lãng phí và ảnh hưởng lớn đến thời gian kinh doanh của doanh nghiệp.

Vì vậy, Chi hội tàu du lịch Hạ Long đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét sửa đổi quy định về việc thành lập Hội đồng để tổ chức đánh giá phân loại tàu du lịch sau khi đóng mới, cũng như định kỳ hàng năm.

Hiện, đội tàu du lịch vịnh Hạ Long có khoảng 500 tàu, trong đó gần 200 tàu nghỉ đêm trên vịnh và khoảng 300 tàu du lịch tham quan vịnh Hạ Long ban ngày (tàu thuê theo tiếng).

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Bất an tàu cao tốc vịnh Hạ Long – vịnh Lan Hạ, các chủ tàu du lịch than phiền

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Các chủ tàu du lịch vịnh Lan Hạ, Hải Phòng cho biết, cửa ngõ chính để đưa khách vào vịnh Lan Hạ là Tuần Châu, Hạ Long và phương tiện chính là tàu cao tốc - bởi tàu du lịch của vịnh Lan Hạ không được sang vịnh Hạ Long đón khách về. Tuy nhiên việc tàu cao tốc chở khách từ Tuần Châu sang Lan Hạ phóng quá nhanh đang gây lo ngại.

Tái diễn tàu bán hàng rong truy đuổi tàu du lịch trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau một thời gian khá dài yên ổn thì gần đây trên vịnh Hạ Long lại tái xuất tình trạng các tàu gỗ nhỏ bán hàng rong đuổi theo các tàu du lịch để cập vào mời chào, bán hàng cho du khách. Việc này không chỉ gây mất an toàn giao thông mà còn làm xấu xí hình ảnh du lịch vịnh Hạ Long.

Lo ngại dừng dịch vụ nấu ăn phục vụ khách trên tàu du lịch Vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chi hội Tàu du lịch Hạ Long vừa có công văn đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh cho tiếp tục duy trì dịch vụ nấu ăn phục vụ du khách ăn uống trên các tàu tham quan vịnh Hạ Long ban ngày (tàu thuê theo tiếng, hay còn gọi là "tàu tiếng"). Lý do: quy định không cấm và là sản phẩm du khách ưa chuộng.

Các chủ tàu du lịch vịnh Hạ Long than vì liên tục đón các đoàn kiểm tra

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tại cuộc gặp mặt giữa cộng đồng doanh nghiệp với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chiều nay (28.4), đại diện Chi hội tàu du lịch Hạ Long cho biết, các chủ tàu liên tục đón các đoàn kiểm tra và nhiều nội dung kiểm tra trùng nhau.

Ông Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa và sự trùng lặp của một kỷ lục buồn

Xuân Hùng |

Bản tin về kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa năm 2022 đưa: “Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều ngày 12.7, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thanh Hóa, ông Trần Văn Thức - Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa cho biết, ngành giáo dục Thanh Hóa đang thiếu 8.968 giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý so với quy định của T.Ư. Theo ông Thức, tình trạng thiếu giáo viên của Thanh Hóa là nghiêm trọng nhất cả nước”.

Người dân bất lực nhìn hồ Bà Đồ tiếp tục bị san lấp bằng bùn đất, phế thải

TÙNG GIANG- ĐINH THIỆN |

Khu vực hồ Bà Đồ (phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội) những ngày gần đây xuất hiện các xe tải chở phế thải xây dựng, bùn đất đổ thẳng xuống lòng hồ để san lấp trước sự chứng kiến và bất lực của người dân.

Vụ tấn công ở Đắk Lắk có chỉ đạo, tiếp tay của thế lực nước ngoài

PHẠM ĐÔNG |

Liên quan vụ tấn công ở Đắk Lắk, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, đã bắt trên 90 đối tượng, truy nã đặc biệt 5 đối tượng.

Cựu trợ lý nguyên Phó Thủ tướng khai gì vụ chuyến bay giải cứu?

Việt Dũng |

Nguyễn Quang Linh không có thẩm quyền ngăn chặn, hay bác bỏ công văn xin cấp chuyến bay giải cứu, song có quyền báo cáo về nội dung với lãnh đạo nên... được "cảm ơn".

Bất an tàu cao tốc vịnh Hạ Long – vịnh Lan Hạ, các chủ tàu du lịch than phiền

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Các chủ tàu du lịch vịnh Lan Hạ, Hải Phòng cho biết, cửa ngõ chính để đưa khách vào vịnh Lan Hạ là Tuần Châu, Hạ Long và phương tiện chính là tàu cao tốc - bởi tàu du lịch của vịnh Lan Hạ không được sang vịnh Hạ Long đón khách về. Tuy nhiên việc tàu cao tốc chở khách từ Tuần Châu sang Lan Hạ phóng quá nhanh đang gây lo ngại.

Tái diễn tàu bán hàng rong truy đuổi tàu du lịch trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau một thời gian khá dài yên ổn thì gần đây trên vịnh Hạ Long lại tái xuất tình trạng các tàu gỗ nhỏ bán hàng rong đuổi theo các tàu du lịch để cập vào mời chào, bán hàng cho du khách. Việc này không chỉ gây mất an toàn giao thông mà còn làm xấu xí hình ảnh du lịch vịnh Hạ Long.

Lo ngại dừng dịch vụ nấu ăn phục vụ khách trên tàu du lịch Vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chi hội Tàu du lịch Hạ Long vừa có công văn đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh cho tiếp tục duy trì dịch vụ nấu ăn phục vụ du khách ăn uống trên các tàu tham quan vịnh Hạ Long ban ngày (tàu thuê theo tiếng, hay còn gọi là "tàu tiếng"). Lý do: quy định không cấm và là sản phẩm du khách ưa chuộng.

Các chủ tàu du lịch vịnh Hạ Long than vì liên tục đón các đoàn kiểm tra

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tại cuộc gặp mặt giữa cộng đồng doanh nghiệp với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chiều nay (28.4), đại diện Chi hội tàu du lịch Hạ Long cho biết, các chủ tàu liên tục đón các đoàn kiểm tra và nhiều nội dung kiểm tra trùng nhau.