Như Báo Lao Động đã có loạt bài phản ánh về việc xưởng chế biến gỗ của Công ty TNHH PT&TMĐT Hưng Thịnh hay còn gọi là Công ty TNHH Lâm sản Hưng Thịnh (gọi tắt là Công ty Hưng Thịnh) tại xóm Đồng Danh, xã Tức Tranh (Phú Lương, Thái Nguyên) bị người dân tố gây ô nhiễm tiếng ồn, khói và mùi khét ra khu dân cư, ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng chục hộ dân suốt nhiều năm nay.
Theo người dân xóm Đồng Danh, chính việc Công ty Hưng Thịnh xây dựng khu chế biến gỗ nằm trên đất trồng chè, đất ruộng, không nằm trong quy hoạch khu, cụm công nghiệp và đặt ngay cạnh khu dân cư mới gây ra những hệ luỵ nói trên.
Huyện, xã nhất quyết không cung cấp thông tin
Sau khi nhận được đơn phản ánh của người dân xóm Đồng Danh, ngày 28.6.2023, PV đã trực tiếp tới làm việc với ông Lê Minh Thảo - Chủ tịch UBND xã Tức Tranh và đề nghị được tiếp cận với các hồ sơ đất đai, môi trường của Công ty Hưng Thịnh.
Tuy nhiên, ông Thảo cho biết, ông nhận công tác tại UBND xã Tức Tranh vào tháng 8.2020, thời điểm đó xưởng gỗ của Công ty Hưng Thịnh đã hình thành và cần thời gian để cho cán bộ chuyên môn tập hợp hồ sơ, hẹn PV vào hôm khác.
Ngày 4.7, PV tiếp tục liên hệ với ông Thảo để đặt lịch làm việc, tiếp cận với các tài liệu hồ sơ liên quan về vụ việc.
Tuy nhiên, người đứng đầu chính quyền xã lấy lý do đi họp và hướng dân PV làm việc với ông Hoàng Ngọc Danh - Phó chủ tịch UBND xã Tức Tranh.
Khi PV đến gặp trực tiếp ông Danh tại trụ sở UBND xã Tức Tranh, vị này cho biết chưa nhận được uỷ quyền của ông Thảo nên không phát ngôn và cung cấp bất cứ thông tin gì.
Ông Danh cũng cho hay do mới chuyển về công tác tại xã từ tháng 1.2022 nên không nắm được thông tin liên quan tới Công ty Hưng Thịnh.
Theo tài liệu PV có được, ngày 29.5.2023 UBND xã Tức Tranh có báo cáo số 62/BC-UBND về kết quả thực hiện xử lý vi phạm hành chính về đất đai đối với Công ty Hưng Thịnh gửi UBND huyện Phú Lương.
Văn bản 62 do chính UBND xã Tức Tranh ban hành nhưng sau 2 cuộc làm việc trực tiếp và nhiều lần đề nghị, phía lãnh đạo UBND xã kiên quyết không cung cấp văn bản cũng như hồ sơ liên quan đến đất đai, môi trường của Công ty Hưng Thịnh.
Tiếp đó, chiều ngày 4.7, PV trực tiếp liên hệ với ông Ngô Thành Trung - Chủ tịch UBND huyện Phú Lương và ông Hoàng Duy Hưng - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Phú Lương để trao đổi về vụ việc của Công ty Hưng Thịnh thì đều nhận được câu trả lời: "Đã chỉ đạo bà Vương Thị Vân - Trưởng phòng TNMT huyện Phú Lương, đề nghị PV liên hệ với bà Vân để làm việc".
Tuy nhiên đến nay, ngoài 2 văn bản của UBND huyện Phú Lương (1087/UBND-TNMT ngày 7.6.2023 và 1294/UBND-TNMT ngày 3.7.2023) đốc thúc UBND xã Tức Tranh báo cáo kết quả xử lý vi phạm hành chính về đất đai của Công ty Hưng Thịnh thì bà Vân đều không cung cấp bất cứ hồ sơ, tài liệu gì liên quan tới Công ty Hưng Thịnh.
Ngoài ra bà Vân cũng nhất quyết không cung cấp văn bản số 62 của UBND xã Tức Tranh với lý do không phải văn bản do UBND huyện ban hành.
Trong khi đó những thông tin như công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của xã Tức Tranh, phương án bảo vệ môi trường của Công ty Hưng Thịnh là những tài liệu thuộc thẩm quyền ban hành, phê duyệt của UBND huyện Phú Lương nhưng bà Vân đều từ chối cung cấp.
Dấu hiệu của bao che, bưng bít thông tin sai phạm
Trao đổi với PV, ông Lưu Bình Nhưỡng - Phó Trưởng Ban dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho biết, với những việc như thế này, người dân có lý do để yêu cầu các cơ quan Nhà nước bảo vệ họ, bảo vệ môi trường sống. Đơn thư của người dân là có cơ sở.
"Nếu địa phương không xử lý thì chứng tỏ là có vấn đề về quản lý, người ta có cơ sở để nghi ngờ về sự bao che cho sai phạm, thậm chí là có sự móc ngoặc tham nhũng với doanh nghiệp, người dân họ có cơ sở để suy nghĩ như vậy.
Cơ quan chức năng cần vào cuộc một cách nghiêm túc, khẩn trương để trả lời cho người dân. Chính phủ bây giờ là chính phủ kiến tạo phục vụ, chứ không phải chính phủ cai trị, cho nên phải thực hiện theo đúng tinh thần nhà nước vì nhân dân, do nhân dân" - ông Nhưỡng phân tích.
Cũng theo ông Nhưỡng, Luật Khiếu nại tố cáo đã quy định về thời hạn giải quyết khiếu nại tố cáo nếu không trả lời là vi phạm pháp luật, cần phải xem xét trách nhiệm của người đứng đầu và các cơ quan tham mưu. Ở đây có trách nhiệm của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.
"Người dân rất bức xúc, người ta chịu ảnh hưởng rất lớn về mặt môi trường. Rõ ràng đang có vấn đề. Chúng ta không thể đánh đổi các vấn đề phát triển kinh tế xã hội kiểu như thế này với môi trường, đó là nhấn mạnh của Chính phủ nhiều nhiệm kỳ qua" - ông Lưu Bình Nhưỡng cho hay.