Hiệu ứng lan tỏa từ thiết chế Hội quán đất Sen hồng ở Đồng Tháp

Lục Tùng |

Không tổ chức bộ máy, không chi phí từ ngân sách và không cơ sở vật chất, nhưng qua 7 năm vận hành, thiết chế Hội quán đất Sen hồng do tỉnh Đồng Tháp sáng tạo không chỉ mang lại lợi ích cho hơn 7.500 thành viên trong tỉnh, mà còn lan tỏa ra nhiều địa phương cả nước.

Tổ chức độc lạ

“Hội quán đất Sen hồng là mô hình mở dựa trên hình thức liên kết tự nguyện của những người có cùng chí hướng, hoạt động dưới sự dẫn dắt của “Thủ lĩnh cộng đồng” - ông Lê Thành Công - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ.

Theo ông Công, mô hình này hoạt động theo cơ chế "4 không". Cụ thể là không có tổ chức bộ máy, không chi phí từ ngân sách, không cơ sở vật chất và cũng không giới hạn về địa giới hành chính. Thành viên Hội quán không chỉ có nông dân, mà còn có cán bộ hưu trí, doanh nghiệp, nhà khoa học, các chuyên gia…

Theo đó, tất cả người dân có chung ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cùng tham gia sinh hoạt trong một không gian cộng đồng và cùng nhau định hướng phát triển cộng đồng, phát triển sản xuất, kinh doanh, chia sẻ công việc chung theo phương pháp "3 tự" (tự nguyện, tự quản, tự quyết định) để hướng tới mục tiêu "3 cùng" (cùng nghĩ, cùng làm, cùng hưởng).

Lễ ra mắt Hội quán Nhà trọ công nhân tại TP Sa Đéc. Ảnh: Lục Tùng
Lễ ra mắt Hội quán Nhà trọ công nhân tại TP Sa Đéc. Ảnh: Lục Tùng

Mỗi Hội quán đều gắn với ngành nghề, lĩnh vực cụ thể và nội dung hoạt động của Hội quán tương đối phong phú, đa dạng như: Hội quán chăn nuôi, Hội quán sản xuất nông nghiệp; sản xuất khô, mắm; kinh doanh buôn bán; trồng hoa kiểng; kinh doanh nhà trọ; sản xuất bột, trồng cây có múi; văn nghệ sĩ...

Từ “không” đến “có”

Cách làm này là sáng tạo của tỉnh Đồng Tháp do ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ NNPTNT - khởi xướng vào năm 2016 khi còn là Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp.

Theo đó, ngày 3.7.2016, Đồng Tháp thử nghiệm mô hình Canh tân Hội quán tại xã An Nhơn (huyện Châu Thành). Tuy chỉ vỏn vẹn 105 thành viên, nhưng thông qua các sinh hoạt định kỳ hàng tháng, đã chuyển tải thông tin thị trường và tiến bộ khoa học từ nhiều nguồn đến kịp thời, đúng nhu cầu thực tế. Qua đó đã tạo ra hiệu quả tích cực. Từ đó đã nhanh chóng lan tỏa rộng. Đến nay, toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có 145 Hội quán với gần 7.600 hội viên.

GS.TS Võ Tòng Xuân trong lần về huyện Tháp Mười, trò chuyện với các thành viên trong Xuân Hòa Hội quán về sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Lục Tùng
GS.TS Võ Tòng Xuân trong lần về huyện Tháp Mười, trò chuyện với các thành viên trong Xuân Hòa Hội quán về sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Lục Tùng

Không dừng lại ở chỗ chia sẻ “chuyện làng, chuyện xóm”, các Hội quán còn từng bước giúp nhau giải quyết bài toán liên kết - hợp tác, góp phần hình thành vùng nguyên liệu quy mô, sản phẩm chất lượng… để liên kết với các doanh nghiệp, tạo ra thương hiệu tin cậy…

“Đáng chú ý nhất là thông qua sinh hoạt Hội quán đã dần xuất hiện tư duy lớn cho mô hình kinh tế tập thể và chuyển dần từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp” - ông Công cho biết.

Hội quán dần trở thành trung tâm gắn kết cộng đồng và là chất xúc tác thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Năm 2018, khi về làm việc tại Đồng Tháp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá cao mô hình này: “Hội quán là sáng kiến mới của Đồng Tháp. Mong tỉnh tiếp tục thực hiện, mở rộng dần và có tổng kết đánh giá để có thể trở thành chủ trương chung của cả nước”.

Sau thời gian chuẩn bị, ngày 18 - 19.11.2023 tỉnh Đồng Tháp tổ chức Ngày hội Hội quán để hiện thực hóa chỉ đạo này. Trong đó có nội dung Đồng Tháp hướng tới việc lấy Hội quán làm điểm tựa xây dựng mô hình Làng thông minh, Làng hạnh phúc…

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Câu chuyện khởi nghiệp của nữ sinh Đất sen hồng

MỸ LY |

Từ một loài hoa quen thuộc với người Việt, nữ sinh Nguyễn Thị Mai Hương (sinh viên khóa 47, Trường Đại học Cần Thơ) đã tìm tòi, nghiên cứu biến hoa sen thành nhiều sản phẩm nhận được sự đánh giá cao tại các cuộc thi khởi nghiệp.

“Tiểu kình ngư” 14 tuổi Tuyết Hân của Đất Sen hồng

Lục Tùng |

“Chỉ sau 1 năm, 1 tháng, 17 ngày luyện tập, ở tuổi 11 VĐV Nguyễn Ngọc Tuyết Hân đã mang về chiếc Huy chương Bạc tại giải đấu cấp khu vực”. HLV bơi lội Đào Trung Tính đã khiến tôi háo hức về “tiểu kình ngư” Đất Sen hồng.

Chuẩn bị có danh hiệu “Công dân tiêu biểu Đất Sen Hồng”

Lâm Điền |

Đồng Tháp - “Công dân tiêu biểu Đất Sen Hồng”, “Công dân danh dự Đất Sen Hồng” là danh hiệu cao quý dành cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu dẫn đầu trong sự nghiệp phát triển tỉnh Đồng Tháp.

Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình sử dụng nhà ở tập thể cho thuê sai quy định

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Dù không có chức năng kinh doanh bất động sản theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh, tuy nhiên từ nhiều năm nay, Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình vẫn sử dụng khu nhà tập thể tại phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình để cho hàng chục hộ dân thuê ở và kinh doanh.

Cho thuê chung cư đều đặn hái ra tiền dù thị trường bất động sản khó khăn

Tuyết Lan |

Theo nhiều chuyên gia, hiện chung cư Hà Nội có tỉ suất lợi nhuận cho thuê cao nhất trong các phân khúc bất động sản. Đây được coi là kênh đầu tư đem lại dòng tiền ổn định.

Nhà trọ hộp diêm trong ngõ, hẻm Hà Nội nở rộ vẫn kén khách thuê

Thu Giang - Lê Tâm |

Với chi phí chỉ từ 1,5 - 3 triệu đồng/tháng, nhiều nhà đầu tư đã sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu đồng để kinh doanh mô hình nhà trọ hộp diêm trong ngõ hẻm. Tuy nhiên, mô hình này cũng đang rất kén khách thuê tại Hà Nội.

4 cá thể chuột túi ngoại lai dễ thành mối nguy với thảm thực vật Việt Nam

Phương Thảo |

Theo kết quả giám định loài, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật kết luận 4 cá thể chuột túi phát hiện ở Cao Bằng là loài chuột túi lớp thú, không có phân bổ ở Việt Nam. Chuyên gia cho rằng, những cá thể này cần được các cơ quan quản lý chặt chẽ và nghiên cứu phương án xử lý thích hợp tránh nguy cơ gây hại cho môi trường.

Đề xuất nhà trường được ký hợp đồng lao động để giải quyết thiếu giáo viên

Trang Hà |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, bộ đã tham mưu Chính phủ ban hành, sửa đổi, bổ sung các cơ chế tuyển dụng hợp đồng lao động để các cơ sở giáo dục được ký kết hợp đồng lao động, góp phần giải quyết bài toán thiếu giáo viên.

Câu chuyện khởi nghiệp của nữ sinh Đất sen hồng

MỸ LY |

Từ một loài hoa quen thuộc với người Việt, nữ sinh Nguyễn Thị Mai Hương (sinh viên khóa 47, Trường Đại học Cần Thơ) đã tìm tòi, nghiên cứu biến hoa sen thành nhiều sản phẩm nhận được sự đánh giá cao tại các cuộc thi khởi nghiệp.

“Tiểu kình ngư” 14 tuổi Tuyết Hân của Đất Sen hồng

Lục Tùng |

“Chỉ sau 1 năm, 1 tháng, 17 ngày luyện tập, ở tuổi 11 VĐV Nguyễn Ngọc Tuyết Hân đã mang về chiếc Huy chương Bạc tại giải đấu cấp khu vực”. HLV bơi lội Đào Trung Tính đã khiến tôi háo hức về “tiểu kình ngư” Đất Sen hồng.

Chuẩn bị có danh hiệu “Công dân tiêu biểu Đất Sen Hồng”

Lâm Điền |

Đồng Tháp - “Công dân tiêu biểu Đất Sen Hồng”, “Công dân danh dự Đất Sen Hồng” là danh hiệu cao quý dành cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu dẫn đầu trong sự nghiệp phát triển tỉnh Đồng Tháp.