Hành trình di chuyển của 6 người Quảng Nam, 1 Quảng Ngãi mắc COVID-19

Trần Thùy |

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý 7/45 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng được công bố vào ngày 31.7.

Như vậy đến nay, 45 trường hợp mắc COVID-19 tại Đà Nẵng đã được ngành chức năng công bố hành trình di chuyển.

Bệnh nhân số 471 tên L. T. T. T (SN 1978, Duy Thành, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam).

Ngày 17.7, bệnh nhân là người chăm sóc cho chồng là bệnh nhân tại khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng.

Từ ngày 17.7 đến nay, bệnh nhân chỉ ở Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 28.7, bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng và có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2, sau đó bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly của Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

Bệnh nhân số 472 tên B. E (SN 1969, Cẩm Nam, Hội An, Quảng Nam).

Từ 9-27.7, bệnh nhân có ra thay 2 anh em chăm sóc bố (Bệnh nhân số 428) tại Khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng (03 lần), lần cuối là ngày 25.7, và sau đó được Bệnh viện Đà Nẵng cách ly.

Ngày 28.7, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2. Và thông báo kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2 và được đưa vào khu cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 31.7, bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly và điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đến nay.

Bệnh nhân số 477 tên L.T.S  (SN 1964, Duy Thành, Duy Xuyên,  Quảng Nam). Bệnh nhân ở với bố, vợ  là L. T.T.T và 2 con tại xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên.

Bệnh nhân có tiền sử điều trị bệnh thận mạn, chạy thận thường xuyên tại Bệnh viện Đà Nẵng 2 lần/tuần (thứ 2 và thứ 5).

Ngày 13.7, bệnh nhân tiếp tục đến chạy thận tại Bệnh viện Đà Nẵng. Sau đó được chẩn đoán thêm bị nhiễm trùng đường tiết niệu nên nhập viện điều trị nội trú từ ngày 17.7.

Ngày 13.7 đến nay, bệnh nhân chỉ ở Bệnh viện Đà Nẵng. Không đi đến nơi nào khác. Trong suốt thời gian này, chỉ có vợ là người chăm sóc cho bệnh nhân.

Ngày 28.7, bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng và có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2; sau đó bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly và điều trị.

Trường hợp 30 (Bệnh nhân số 479) tên L. N (SN 1933, Sông Vệ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi). Bệnh nhân có tiền sử điều trị đái tháo đường, bệnh mạch vành đặt stent.

Ngày 18.6, bệnh nhân được Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng. Sau đó bệnh nhân nhập viện vào khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng (phòng 605).

Ngày 18.6, bệnh nhân chỉ ở trong Bệnh viện Đà Nẵng, không đi đến nơi nào khác. Các người con thay nhau chăm sóc.

Ngày 28.7, bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng và có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2, sau đó bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly và điều trị của Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

Bệnh nhân số 479 tê L. N (SN 1933, Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi). Bệnh nhân có tiền sử điều trị đái tháo đường, bệnh mạch vành đặt stent.

Ngày 18.6,  bệnh nhân được Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng. Sau đó bệnh nhân nhập viện vào khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng (phòng 605).

Ngày 18.6,  bệnh nhân chỉ ở trong Bệnh viện Đà Nẵng, không đi đến nơi nào khác. Các người con thay nhau chăm sóc.

Ngày 28.7,  bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng và có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2, sau đó bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly và điều trị của Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

Bệnh nhân số 491 tên T. N. N  (SN 1955,  Bình Định, Thăng Bình, Quảng Nam).

Bệnh nhân bị tổn thương cột sống cổ đã phẫu thuật ngày 6.4 và đang điều trị tại khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 2.7, bệnh nhân nhập viện vào khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng, đến ngày 7.7 bệnh nhân được chuyển đến khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 2.7, bệnh nhân chỉ ở trong Bệnh viện Đà Nẵng, không đi đến nơi nào khác.

Ngày 28.7, bệnh nhân được đưa đến khu cách ly quân khu 5, ngày 29.7 được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng, có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2, sau đó bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly của Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

Bệnh nhân số 493 tên N. T. H (SN 1958, Bình Định Nam, Thăng Bình, Quảng Nam)

Từ ngày 1-17.7, bệnh nhân ra Đà Nẵng chăm sóc chồng (Bệnh nhân số 491) đang điều trị tại khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng.

Sau đó chồng bệnh nhân chuyển qua điều trị tại khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đà Nẵng. Thời gian này bệnh nhân chỉ ở tại Bệnh viện Đà Nẵng, hàng ngày mua thức ăn tại căn tin của bệnh viện và đem lên phòng ăn cùng chồng.

Ngày 18.7, bệnh nhân có về nhà. Sáng 19.7, bệnh nhân có đi chợ tại chợ tự phát (thôn Đồng Thanh Sơn, xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình). Trưa 19.7. bệnh nhân ra lại Bệnh viện Đà Nẵng chăm chồng.

Thời gian về nhà và ra lại Đà Nẵng chăm chồng, bệnh nhân được con gái thường trú tại thôn Đồng Dương, xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam chở đi bằng xe máy.

Ngày 21.7, bệnh nhân có đến chơi tại nhà cô tại đường Lê Hồng Phong, Đà Nẵng. Tại đây bệnh nhân có tiếp xúc với 7 người trong nhà: 2 vợ chồng cô M; mẹ, con trai, con gái, con rể và cháu nội cô M.

Ngày 26.7, bệnh nhân cảm thấy chán ăn, không sốt, không ho.

Ngày 29.7, bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng và cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2, sau đó bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly và điều trị.

Bệnh nhân số 506 tên N. L (SN 1951, Quế An, Quế Sơn, Quảng Nam) - bệnh nhân có tiền sử suy tim, thiếu máu, viêm gan C, bệnh thận mạn giai đoạn cuối phát hiện cách đây 3 năm, chạy thận thường xuyên tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 27.7, bệnh nhân tiếp tục đến chạy thận tại khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Đà Nẵng. Sau đó bệnh nhân được chuyển đến khách sạn cách ly dành cho bệnh nhân chạy thận của Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 30.7, bệnh nhân được đưa về bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục chạy thận.

Ngày 29.7, bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng và cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2, sau đó bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly của khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng.

Trong vòng 14 ngày qua, bệnh nhân chỉ ở Bệnh viện Đà Nẵng điều trị. Không đi đến nơi nào khác.

Trần Thùy
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện dã chiến 300 giường tại Đà Nẵng sẽ hoàn thành sau 3 ngày nữa

Trần Thùy |

Sáng 2.8, hàng trăm công nhân nỗ lực hoàn thiện xây dựng bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) với sức chứa khoảng 300 giường bệnh điều trị COVID-19.

Tăng tốc truy vết các trường hợp đi về từ Đà Nẵng, mở rộng xét nghiệm

Lệ Hà |

Khẩn trương, tăng tốc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm những người trở về từ Đà Nẵng từ 1.7-28.7.2020.

Người Đà Nẵng kêu gọi “bảo vệ y bác sĩ chống dịch"

THUỲ TRANG |

Sau khi đã kêu gọi hỗ trợ đủ nhu yếu phẩm cho các bệnh viện tại Đà Nẵng đang bị cách ly, nhiều người dân thành phố này lại tiếp tục vận động nguồn kinh phí lớn để ủng hộ từ trang bị bảo hộ đến khẩu trang N95... hỗ trợ các y bác sĩ yên tâm chống dịch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bệnh viện dã chiến 300 giường tại Đà Nẵng sẽ hoàn thành sau 3 ngày nữa

Trần Thùy |

Sáng 2.8, hàng trăm công nhân nỗ lực hoàn thiện xây dựng bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) với sức chứa khoảng 300 giường bệnh điều trị COVID-19.

Tăng tốc truy vết các trường hợp đi về từ Đà Nẵng, mở rộng xét nghiệm

Lệ Hà |

Khẩn trương, tăng tốc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm những người trở về từ Đà Nẵng từ 1.7-28.7.2020.

Người Đà Nẵng kêu gọi “bảo vệ y bác sĩ chống dịch"

THUỲ TRANG |

Sau khi đã kêu gọi hỗ trợ đủ nhu yếu phẩm cho các bệnh viện tại Đà Nẵng đang bị cách ly, nhiều người dân thành phố này lại tiếp tục vận động nguồn kinh phí lớn để ủng hộ từ trang bị bảo hộ đến khẩu trang N95... hỗ trợ các y bác sĩ yên tâm chống dịch.