Người Đà Nẵng kêu gọi “bảo vệ y bác sĩ chống dịch"

THUỲ TRANG |

Sau khi đã kêu gọi hỗ trợ đủ nhu yếu phẩm cho các bệnh viện tại Đà Nẵng đang bị cách ly, nhiều người dân thành phố này lại tiếp tục vận động nguồn kinh phí lớn để ủng hộ từ trang bị bảo hộ đến khẩu trang N95... hỗ trợ các y bác sĩ yên tâm chống dịch.

Sau 1 tuần kêu gọi và hỗ trợ hàng trăm chuyến hàng nhu yếu phẩm vào các bệnh viện đang bị cách ly, phong toả, đến ngày 2.8, các cơ sở y tế đã xin tạm thời dừng tiếp nhận.

Bởi, số lượng lương thực thực phẩm hiện có giúp các y bác sĩ cùng bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C có thể đủ dùng trong vài ngày tới.

 
Người dân Đà Nẵng hỗ trợ nhu yếu phẩm, suất ăn cho các bệnh viện bị cách ly tại Đà Nẵng. Ảnh: Ngọc Thanh

Tuy nhiên, cũng sau 1 tuần cách ly, số lượng đồ bảo hộ, kính bảo hộ, khẩu trang chống dịch chuyên dụng tại các bệnh viện đang dần cạn kiệt.

Ngay khi nhận thông tin này, các hội nhóm thiện nguyện tại Đà Nẵng lại tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của người dân.

Do chi phí cho những thiết bị bảo hộ khá đắt đỏ nên để cung cấp đủ cho các bệnh viện, số tiền ủng hộ phải rất lớn lên đến vài trăm triệu. Dù vậy, người dân Đà Nẵng vẫn không ngại ngần dành tặng những món quà cho những người ở tuyến đầu.

Với khẩu hiệu “Hướng về Đà Nẵng”, anh Nguyễn Bình Nam, ngụ quận Hải Châu, Đà Nẵng đã phát động chương trình chung tay bảo vệ y bác sĩ tuyến đầu Đà Nẵng.

Anh Nam cho hay, qua trao đổi với lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng, nơi căng thẳng và gian nan nhất của tuyến đầu chống dịch, các y bác sĩ đang rất cần đồ bảo hộ chuyên dụng, dùng cho y bác sĩ vào phòng điều trị bệnh nhân nặng, khẩu trang N95, máy phun khử khuẩn (loại đeo lưng và loại mini cầm tay),

“Với số lượng 3.000 người ở Bệnh viện Đà Nẵng, trong khi đồ bảo hộ và khẩu trang chỉ dùng 1 lần, nên qua 5 ngày, nguồn vật tư này dần cạn. Dự kiến trước mắt chúng tôi sẽ mua khoảng 4.000 khẩu trang N95, 1.000 đồ bảo hộ.

Với mức giá 15$/bộ tương đương 350.000 đồng/bộ thì kinh phí sẽ rất nhiều. Vì vậy, tôi đang tiếp tục kêu gọi bạn bè, mạnh thường quân trợ lực cho chương trình” – anh Nam chia sẻ.

Dự kiến trong ngày hôm nay, nhóm anh Nam sẽ chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng 500 bộ đồ bảo hộ. Đến thời điểm hiện tại anh Nam cũng đã nhận được gần 300 triệu tiền ủng hộ từ mọi người.

“Ngay trong sáng nay đã có những cá nhân đến tận nhà gửi tiền ủng hộ cho tôi. Dẫu biết rằng công tác vật tư y tế có thể đã nằm trong kế hoạch của chính quyền thành phố và các sở ban ngành, tuy nhiên giữa thời điểm dịch bệnh bùng phát bất ngờ, số ca mắc cao thì việc người dân “chia lửa” cùng thành phố, cùng các y bác sĩ là rất cần thiết.

Với tinh thần đó, chúng tôi hy vọng có thể bảo vệ được những y bác sĩ ở tuyến đầu, để họ có động lực và biết rằng bên cạnh họ luôn có triệu người dân sát cánh vượt qua khó khăn lần này” – anh Nam cho hay.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Nếu vẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT, Đà Nẵng sẽ làm gì?

THUỲ TRANG |

Thí sinh thuộc nhóm F1 sắp thi tốt nghiệp THPT tại Đà Nẵng sẽ được ưu tiên xét nghiệm COVID-19.

Tổ chức thi tốt nghiệp THPT ở vùng dịch Đà Nẵng: Rủi ro và mạo hiểm

Trần Thùy |

Trong khi người dân, hệ thống chính trị đang căng mình phòng dịch COVID-19 thì việc tổ chức một kỳ thi THPT trên địa bàn TP. Đà Nẵng, có nhiều ý kiến cho rằng: không đảm bảo an toàn và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Nỗi lòng người dân Đà Nẵng xa quê trong những ngày dịch COVID-19

Văn Thắng - Chân Phương |

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Đà Nẵng cùng nhiều địa phương khác đang căng mình, chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Trong lúc này, cuộc sống của những người con Đà Nẵng đang sống xa nhà đã nhớ quê, nay lại càng nhân lên gấp bội.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nếu vẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT, Đà Nẵng sẽ làm gì?

THUỲ TRANG |

Thí sinh thuộc nhóm F1 sắp thi tốt nghiệp THPT tại Đà Nẵng sẽ được ưu tiên xét nghiệm COVID-19.

Tổ chức thi tốt nghiệp THPT ở vùng dịch Đà Nẵng: Rủi ro và mạo hiểm

Trần Thùy |

Trong khi người dân, hệ thống chính trị đang căng mình phòng dịch COVID-19 thì việc tổ chức một kỳ thi THPT trên địa bàn TP. Đà Nẵng, có nhiều ý kiến cho rằng: không đảm bảo an toàn và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Nỗi lòng người dân Đà Nẵng xa quê trong những ngày dịch COVID-19

Văn Thắng - Chân Phương |

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Đà Nẵng cùng nhiều địa phương khác đang căng mình, chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Trong lúc này, cuộc sống của những người con Đà Nẵng đang sống xa nhà đã nhớ quê, nay lại càng nhân lên gấp bội.