Hành khách hào hứng trải nghiệm xe buýt hiện đại nối Tiền Giang - Long An

Thành Nhân |

Ngày 1.1, tuyến xe buýt từ Bến xe Tiền Giang - Bến xe huyện Cần Đước (Long An) chính thức đưa vào khai thác sử dụng phục vụ hành khách. Ngay trong ngày đầu trải nghiệm, nhiều hành khách đi xe buýt mới này cảm thấy rất thoải mái và tiện ích khi bỏ chi phí bằng hoặc thấp hơn so với xe buýt cũ.

Chất lượng nâng lên

Kể từ ngày 1.1, tuyến buýt Mỹ Tho - Cần Đước với cự ly dài 66km, có 14 xe buýt chất lượng cao, hoạt động từ 4h45 - 20h hàng ngày. Tất cả được trang bị máy lạnh theo tiêu chuẩn khí thải Euro 4, giảm ô nhiễm môi trường, có camera hành trình, camera trước.

Hành khách sử dụng xe buýt đi rất thoải mái. Ảnh: Thành Nhân
Hành khách sử dụng xe buýt đi rất thoải mái. Ảnh: Thành Nhân

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, hành khách tuyến xe buýt này chủ yếu là người lao động có thu nhập thấp. Tuy nhiên, ngay lần trải nghiệm đầu tiên, nhiều người đều cho biết cảm thấy rất thích thú với phương tiện công cộng.

Xe buýt có máy lạnh ve. Ảnh: Thành Nhân
Xe buýt có máy lạnh ve. Ảnh: Thành Nhân
Xe buýt có máy lạnh và ghế ngồi chất lượng tạo cho hành khách thoải mái khi đi. Ảnh: Thành Nhân

Ông Trần Văn Tài (ngụ ở TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) cho biết, phương tiện này rất phù hợp với túi tiền của người lao động chúng tôi nhưng vẫn đảm bảo an toàn, tiện nghi khi sử dụng. Tính ra tiện lợi, an toàn và rẻ hơn so với việc di chuyển bằng phương tiện cá nhân nhiều.

Còn Chị Nguyễn Thị Yến Nhi (tỉnh Tiền Giang) cho biết, những chiếc xe cũ kỹ, dù tất cả các cửa kính xe đều được mở nhưng vẫn không đủ sức xua đi cái nóng trên xe khiến những chuyến đi cảm thấy rất ngột ngạt. Giờ đi tuyến xe buýt này có máy lạnh khiến hành khách rất thoải mái mà giá vé cũng phù hợp.

Góp phần khuyến khích sử dụng phương tiện vận tải công cộng

Ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Tiền Giang cho biết, từ ngày 1.1.2023, Tiền Giang đưa tuyến xe buýt chất lượng cao vào hoạt động, đi từ Bến xe Mỹ Tho (Tiền Giang) đến Bến xe Cần Đước (Long An), phục vụ người dân trong và ngoài tỉnh. Đây là tuyến buýt thứ 2, sau tuyến buýt chất lượng cao Mỹ Tho - Mỹ Thuận thuộc huyện Cái Bè (Tiền Giang) do Công ty CP vận tải ô tô Tiền Giang đầu tư.

Xe buýt chất lượng cao tuyến Mỹ Tho - Cần Đước chính thức đưa vào hoạt động kể từ ngày 1.1.2023. Ảnh: Thành Nhân
Xe buýt chất lượng cao tuyến Mỹ Tho - Cần Đước chính thức đưa vào hoạt động kể từ ngày 1.1.2023. Ảnh: Thành Nhân

Theo ông Bon, việc đưa vào hoạt động xe buýt chất lượng cao này sẽ kết nối với các tuyến xe buýt khác, tạo mạng lưới vận tải liên tục trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện vận tải công cộng, góp phần làm giảm phương tiện giao thông cá nhân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Tuyến xe buýt Mỹ Tho - Cần Đước, cứ 20 phút có 1 chuyến, xuất phát từ Bến xe Tiền Giang - Ấp Bắc - Quốc lộ 60 - Quốc lộ 1 - đường dẫn cao tốc - vòng xoay Thân Cửu Nghĩa - đường dẫn cao tốc - ngã tư Lương Phú - Quốc lộ 1 - Quốc lộ 60 - Ấp Bắc - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Thủ Khoa Huân - Hùng Vương - Quốc lộ 50 - Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang - Hùng Vương - Thủ Khoa Huân - Đinh Bộ Lĩnh - Quốc lộ 50 - Đồng Khởi - Võ Duy Linh - Trần Công Tường - Thủ Khoa Huân - Nguyễn Trãi - Nguyễn Trọng Dân - Từ Dũ - Quốc lộ 50 - Bến xe Cần Đước (tỉnh Long An) và ngược lại.

Giá vé lần lượt tính theo cự ly đi lại từ 0 - dưới 10km có đơn giá 14.00đ/HK/lượt; cự ly từ 10km - dưới 20km có đơn giá 18.000đ/HK/lượt; cự ly từ 20km - dưới 30km có đơn giá 23.000đ/HK/lượt; cự ly từ 30km - dưới 40km có đơn giá 28.000đ/HK/lượt;cự ly từ 40km - dưới 50km có đơn giá 33.000đ/HK/lượt;cự ly từ 50km - dưới 60km có đơn giá 38.000đ/HK/lượt và đi suốt toàn tuyến là 43.000đ/HK/lượt.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Dồn dập xe tỉnh khác đổ về, Trung tâm đăng kiểm Tiền Giang quá tải

Thành Nhân |

Lượng phương tiện đổ về Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 63-02D (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) gia tăng đáng kể, đậu thành hàng dài để chờ kiểm định dẫn đến hiện tượng quá tải và cán bộ nhân viên phải tăng ca phục vụ.

Trạm chờ xe buýt xuống cấp được thay áo mới

NGUYỄN LY - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Những trạm chờ xe buýt xuống cấp được Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM cải tạo, sửa chữa, thay mới nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách. Trạm chờ sau khi sửa chữa, thay mới sẽ có thêm nhiều tiện ích.

Thi đua nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt phục vụ Tết

Hải Anh |

Hà Nội - Đợt thi đua cao điểm do Tổng Công ty và Công đoàn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) phát động sẽ diễn ra tại các đơn vị hoạt động xe buýt thuộc Transerco từ giữa tháng 12 năm 2022 đến hết tháng 1 năm 2023.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Dồn dập xe tỉnh khác đổ về, Trung tâm đăng kiểm Tiền Giang quá tải

Thành Nhân |

Lượng phương tiện đổ về Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 63-02D (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) gia tăng đáng kể, đậu thành hàng dài để chờ kiểm định dẫn đến hiện tượng quá tải và cán bộ nhân viên phải tăng ca phục vụ.

Trạm chờ xe buýt xuống cấp được thay áo mới

NGUYỄN LY - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Những trạm chờ xe buýt xuống cấp được Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM cải tạo, sửa chữa, thay mới nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách. Trạm chờ sau khi sửa chữa, thay mới sẽ có thêm nhiều tiện ích.

Thi đua nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt phục vụ Tết

Hải Anh |

Hà Nội - Đợt thi đua cao điểm do Tổng Công ty và Công đoàn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) phát động sẽ diễn ra tại các đơn vị hoạt động xe buýt thuộc Transerco từ giữa tháng 12 năm 2022 đến hết tháng 1 năm 2023.