Thi đua nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt phục vụ Tết

Hải Anh |

Hà Nội - Đợt thi đua cao điểm do Tổng Công ty và Công đoàn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) phát động sẽ diễn ra tại các đơn vị hoạt động xe buýt thuộc Transerco từ giữa tháng 12 năm 2022 đến hết tháng 1 năm 2023.

Nội dung thi đua gồm giữ gìn xe tốt, lái xe an toàn, chấp hành tốt kỷ cương, kỷ luật chạy xe, chấp hành đúng các quy định dừng đỗ đón trả khách, quy định của Luật giao thông đường bộ với mục tiêu tham gia giao thông an toàn nhất; thi đua nâng cao chất lượng phục vụ, đổi mới phong cách, xây dựng hình ảnh đội ngũ nhân viên phục vụ xe buýt: Thân thiện, tận tụy và nhiệt tình; không để hành khách bức xúc hay phản ánh về ứng xử, giao tiếp và thái độ phục vụ…

Đợt thi đua nhằm nâng cao nhận thức trong việc tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ, xây dựng nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông; tăng cường và tập trung nâng cao chất lượng phục vụ hành khách đặc biệt là đổi mới phong cách phục vụ, xây dựng đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ xe buýt Thủ đô.

Cũng qua đợt thi đua sẽ phát hiện, biểu dương và nhân rộng những gương điển hình tiên tiến là công nhân lái xe, nhân viên phục vụ có tinh thần phục vụ tốt. Qua đó nâng cao hình ảnh, chất lượng dịch vụ của xe buýt Thủ đô, đồng thời gắn thu nhập của người lao động với mức độ hoàn thành công việc, chất lượng phục vụ hành khách.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Phát động thi đua chào mừng Đại hội CĐ và đỡ đầu học sinh mồ côi

Quỳnh Trang |

Sáng ngày 8.12,  Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An tổ chức lễ phát động phong trào thi đua và các hoạt động chào mừng Đại hội công đoàn các cấp và Chương trình “Mẹ đỡ đầu học sinh mồ côi" giai đoạn 2022-2025.

Chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023

ANH THƯ |

Ngày 7.12, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Lộ trình nào để thay thế hoàn toàn xe buýt truyền thống bằng xe buýt điện?

MINH HÀ |

Theo các chuyên gia, để thực hiện lộ trình thay thế hoàn toàn xe buýt truyền thống bằng xe buýt điện, thành phố Hà Nội cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng, để đảm bảo tính hiệu quả, tránh lãng phí và gây thiệt hại cho doanh nghiệp vận hành xe buýt.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Phát động thi đua chào mừng Đại hội CĐ và đỡ đầu học sinh mồ côi

Quỳnh Trang |

Sáng ngày 8.12,  Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An tổ chức lễ phát động phong trào thi đua và các hoạt động chào mừng Đại hội công đoàn các cấp và Chương trình “Mẹ đỡ đầu học sinh mồ côi" giai đoạn 2022-2025.

Chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023

ANH THƯ |

Ngày 7.12, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Lộ trình nào để thay thế hoàn toàn xe buýt truyền thống bằng xe buýt điện?

MINH HÀ |

Theo các chuyên gia, để thực hiện lộ trình thay thế hoàn toàn xe buýt truyền thống bằng xe buýt điện, thành phố Hà Nội cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng, để đảm bảo tính hiệu quả, tránh lãng phí và gây thiệt hại cho doanh nghiệp vận hành xe buýt.