Hàng xóm cùng nhau bảo vệ đàn dê của gia đình bị mắc COVID-19

Kỳ Quan |

Chính quyền địa phương và bà con ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã chọn cách chăm sóc, bảo vệ đàn dê 20 con của gia đình người bị mắc COVID-19 chứ không tiến hành tiêu hủy.

Chuyện xảy ra với gia đình ông Lê Tuấn Huy, ngụ ấp Đông, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Cả 6 người trong gia đình ông Huy bất ngờ bị phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, buộc phải cách ly điều trị trong bệnh viện dã chiến suốt 1 tháng. Ngôi nhà của gia đình ông Huy được phong tỏa, tiêu độc khử trùng theo đúng qui định, chỉ những người thực thi nhiệm vụ mới được tiếp cận.

Cả nhà ông Huy đi cách ly điều trị, bỏ lại nhà 20 con dê là nguồn sống của cả gia đình. Đàn dê trong ổ dịch COVID-19 đặt ra cho chính quyền địa phương và bà con xung quanh vấn đề nan giải. Có 2 cách giải quyết: Tiêu hủy đàn dê để tránh lây lan dịch hoặc bảo vệ và chăm sóc đàn dê đến khi gia đình ông Huy lành bệnh trở về. Không nỡ chọn cách tiêu hủy đàn dê (hoặc để chúng tự chết), chính quyền địa phương và bà con lối xóm đã chấp nhận mạo hiểm chọn cách thứ 2: Bảo vệ và chăm sóc đàn dê.

Sau khi cả gia đình ông Huy vào bệnh viện dã chiến điều trị bệnh COVID-19, chính quyền địa phương đã bàn với Tổ nhân dân tự quản số 5 phải quyết tâm bảo vệ tài sản của gia đình ông Huy, đặc biệt đàn dê. Ông Huỳnh Văn Thanh - Tổ trưởng Tổ tự quản số 5 - đã vận động 6 người dân trong tổ cùng với ông chia nhau cắt cỏ để nuôi đàn dê.

Mỗi ngày 7 người dành gần hết buổi sáng để cùng đi cắt khoảng 100kg cỏ cho đàn dê ăn. Nhưng chỉ có 1 mình ông Thanh, với đồ bảo hộ phòng dịch theo đúng qui định, trực tiếp đưa cỏ vào tận chuồng để cho dê ăn và làm các công việc chăm sóc đàn dê. Công việc vất vả lại tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm bệnh, nhưng vì tình nghĩa xóm làng, trách nhiệm cộng đồng, ông Thanh và 6 người dân ở ấp Đông, xã Long Định đã cùng nhau thực hiện trong suốt 1 tháng.

Khi gia đình ông Huy xuất viện, hoàn thành thời gian cách ly y tế trở về, tài sản trong nhà và đàn dê đều được bảo toàn. Vừa mừng vì cả gia đình khỏi bệnh, vừa vui vì đàn dê được bảo toàn, ông Huy rưng rưng nước mắt chia sẻ: “Tôi quá mừng và biết ơn bà con chòm xóm rất nhiều. Nếu không có sự giúp đỡ của địa phương và bà con thì đàn dê chết hết rồi”.

Ông Huỳnh Văn Thanh - Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản số 5 - cho biết: Để bảo vệ tài sản cho gia đình ông Huy, bà con lối xóm đều vui vẻ và đồng thuận. Hàng ngày ra vào tiếp cận để chăm sóc đàn dê, ông Thanh đã được ngành y tế hướng dẫn các biện pháp phòng chống lây lan dịch. Ngoài trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, trước khi vào cho đàn dê ăn, ông Thanh đều phun thuốc khắp người và cỏ, sau khi xong việc trở ra cũng sát khuẩn đầy đủ, rồi tiêu hủy đồ bảo hộ. Tuy có vất vả, nguy hiểm, nhưng ông Thanh và bà con rất vui khi tài sản quí nhất của gia đình ông Huy được bảo vệ nguyên vẹn.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Vụ tiêu huỷ đàn chó 15 con: Xử lý vật nuôi ra sao khi chủ mắc COVID-19?

Cát Tường - Tuấn Anh |

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cặp vợ chồng vượt 300 km mang đàn chó 15 con về Cà Mau và bị tiêu hủy do lo ngại lây lan COVID-19 khiến nhiều người xót thương. Sau khi có thông tin vụ việc, đã có nhiều ý kiến trái ngược từ dư luận.

Tiêu hủy đàn chó, chọn phòng chống dịch hay thú cưng?

NHẬT HỒ |

Việc xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau tiêu hủy đàn chó 15 con của hai vợ chồng trở về Cà Mau dương tính với SARS-CoV-2 đang được cộng đồng mạng quan tâm. Hai vợ chồng anh H. chắc đã xem chó là thú cưng của mình mới chở về bằng xe máy, nhưng việc Cà Mau tiến hành tiêu hủy đàn chó cũng có lý do của mình.

Chủ tịch huyện Trần Văn Thời khẳng định việc tiêu hủy đàn chó là đúng

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 10.10, Uỷ ban nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau tổ chức họp báo thông tin về vụ việc tiêu hủy đàn chó của người tự phát từ vùng dịch trở về tỉnh Cà Mau.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Những người lính canh giữ mùa xuân biển cả

Tạ Quang |

Kiên Giang - Trong những ngày Tết, khi người dân được vui vầy sum họp bên gia đình thì những cán bộ, chiến sĩ, tàu cảnh sát biển 9003, Hải đội 401-Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4, lại lên đường làm nhiệm vụ trực Tết trên biển, vì nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Người Việt chi hàng trăm triệu đồng nuôi mèo quý tộc

ANH HUY |

Mặc dù có giá lên tới hàng trăm triệu đồng song những con mèo quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn được giới sành chơi Việt săn đón, đặc biệt là trong năm Quý Mão 2023.

Vụ tiêu huỷ đàn chó 15 con: Xử lý vật nuôi ra sao khi chủ mắc COVID-19?

Cát Tường - Tuấn Anh |

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cặp vợ chồng vượt 300 km mang đàn chó 15 con về Cà Mau và bị tiêu hủy do lo ngại lây lan COVID-19 khiến nhiều người xót thương. Sau khi có thông tin vụ việc, đã có nhiều ý kiến trái ngược từ dư luận.

Tiêu hủy đàn chó, chọn phòng chống dịch hay thú cưng?

NHẬT HỒ |

Việc xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau tiêu hủy đàn chó 15 con của hai vợ chồng trở về Cà Mau dương tính với SARS-CoV-2 đang được cộng đồng mạng quan tâm. Hai vợ chồng anh H. chắc đã xem chó là thú cưng của mình mới chở về bằng xe máy, nhưng việc Cà Mau tiến hành tiêu hủy đàn chó cũng có lý do của mình.

Chủ tịch huyện Trần Văn Thời khẳng định việc tiêu hủy đàn chó là đúng

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 10.10, Uỷ ban nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau tổ chức họp báo thông tin về vụ việc tiêu hủy đàn chó của người tự phát từ vùng dịch trở về tỉnh Cà Mau.