Cà Mau: Tiêu hủy đàn chó của người về từ vùng dịch được sự đồng ý của chủ

NHẬT HỒ |

Ông Trần Tấn Công, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau khẳng định việc tiêu hủy đàn chó được chủ đồng ý. Trước đó, hai vợ chồng từ Long An đi xe máy về tỉnh Cà Mau chở theo đàn chó gây chú ý dư luận.

Sáng 10.10, ông Nguyễn Đức Thánh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau có văn bản gửi Sở Y tế, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, UBND huyện Trần văn Thời đề nghị báo cáo rõ việc lực lượng chức năng tiêu hủy đàn chó 15 con của hai vợ chồng - được xác định đều dương tính với SARS -CoV-2- về từ Long An.

Văn bản của Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau đề nghị báo cáo rõ thông tin tiêu hủy đàn chó của người dân về từ vùng dịch. Ảnh: Nhật Hồ
Văn bản của Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau đề nghị báo cáo rõ thông tin tiêu hủy đàn chó của người dân về từ vùng dịch. Ảnh: Nhật Hồ

Liên quan đến vụ việc trên, ông Trần Tấn Công - Chủ tịch UBND Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau - cho biết: Theo báo cáo sơ bộ của các đơn vị, trước khi quyết định tiêu hủy đàn chó, có rất nhiều người trong khu cách ly phản ứng với việc có quá nhiều chó trong khu cách ly. Bản thân hai vợ chồng là chủ đàn chó này hiện đang dương tính với SARS-CoV-2 và đang điều trị tại Bệnh viện huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Việc tiêu hủy đàn chó được hai vợ chồng chủ đàn chó đồng ý.

Hiện nay huyện Trần Văn Thời đang phối hợp với các đơn vị sớm hoàn thành báo cáo toàn bộ vụ việc theo chỉ đạo UBND tỉnh Cà Mau.

Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh cặp vợ chồng đi xe máy rời tỉnh Long An về tỉnh Cà Mau. Hành trình của họ gây chú ý vì ngoài những đồ vật được treo khá nhiều trên xe, còn có thêm 15 chú chó. Nhiều người dân nhìn thấy cảnh này đã ủng hộ đồ ăn thức uống cho hai vợ chồng.

Đôi vợ chồng này về tới tỉnh Cà Mau vào ngày 9.10 được xác định dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa đi điều trị. Đàn chó được tiêu hủy khi có phản ứng của rất nhiều người và được sự đồng ý của chủ của đàn chó. Tuy nhiên, nhiều người trên cộng đồng mạng phản ứng gay gắt về việc tiêu hủy này.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Tất bật lo ăn, lo nghỉ cho hàng chục nghìn người về quê ở Cà Mau, Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Hàng chục nghìn người về quê chỉ trong thời gian ngắn, các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu tất bật lo ăn, lo nghỉ cho họ. Bởi, ai cũng là dân, dù họ tự phát trở về vẫn cần nơi ăn, chốn ở để cùng vượt qua khó khăn này.

Quá tải người về quê tự phát, Cà Mau cho cách ly F1 tại nhà

NHẬT HỒ |

Trước tình hình lượng người tự phát trở về quê quá đông, các khu cách ly tập trung quá tải, sáng ngày 4.10, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị khẩn trương thực hiện cách ly y tế tại nhà đối với F1.

Văn hóa doanh nghiệp tạo nên giá trị thương hiệu cho Khí Cà Mau

Hồ Cầm |

Chào mừng 31 năm ngày thành lập Tổng công ty Khí Việt Nam – PV GAS, Công ty Khí Cà Mau (KCM) vừa tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả” kết hợp với Diễn đàn Văn hóa doanh nghiệp năm 2021. 

Gỡ nút thắt cho xuất khẩu thủy sản tại Cà Mau

Vũ Long |

Cà Mau nổi tiếng cả nước với những đặc sản của mô hình tôm-lúa. Tuy nhiên, xuất khẩu thủy sản đang khó khăn do thiếu nguyên liệu.

Cà Mau kêu gọi ủng hộ tiền mua dụng cụ test COVID-19 toàn tỉnh

NHẬT HỒ |

Toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức người lao động tỉnh Cà Mau test 3 lần/ngày. Cà Mau tiến tới test sàng lọc tách F0,F1 ra khỏi cộng đồng nhưng thiếu kinh phí.

Cà Mau dừng học trực tuyến cấp tiểu học trong toàn tỉnh

NHẬT HỒ |

Thiếu thiết bị đâu cuối, hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc học trực tuyến cấp tiểu học còn khó khăn đồng thời dịch bệnh COVID-19 trong tỉnh diễn biến phức tạp là nguyên dân tỉnh Cà Mau dừng dạy và học trực tuyến cấp tiểu học.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Tất bật lo ăn, lo nghỉ cho hàng chục nghìn người về quê ở Cà Mau, Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Hàng chục nghìn người về quê chỉ trong thời gian ngắn, các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu tất bật lo ăn, lo nghỉ cho họ. Bởi, ai cũng là dân, dù họ tự phát trở về vẫn cần nơi ăn, chốn ở để cùng vượt qua khó khăn này.

Quá tải người về quê tự phát, Cà Mau cho cách ly F1 tại nhà

NHẬT HỒ |

Trước tình hình lượng người tự phát trở về quê quá đông, các khu cách ly tập trung quá tải, sáng ngày 4.10, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị khẩn trương thực hiện cách ly y tế tại nhà đối với F1.

Văn hóa doanh nghiệp tạo nên giá trị thương hiệu cho Khí Cà Mau

Hồ Cầm |

Chào mừng 31 năm ngày thành lập Tổng công ty Khí Việt Nam – PV GAS, Công ty Khí Cà Mau (KCM) vừa tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả” kết hợp với Diễn đàn Văn hóa doanh nghiệp năm 2021. 

Gỡ nút thắt cho xuất khẩu thủy sản tại Cà Mau

Vũ Long |

Cà Mau nổi tiếng cả nước với những đặc sản của mô hình tôm-lúa. Tuy nhiên, xuất khẩu thủy sản đang khó khăn do thiếu nguyên liệu.

Cà Mau kêu gọi ủng hộ tiền mua dụng cụ test COVID-19 toàn tỉnh

NHẬT HỒ |

Toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức người lao động tỉnh Cà Mau test 3 lần/ngày. Cà Mau tiến tới test sàng lọc tách F0,F1 ra khỏi cộng đồng nhưng thiếu kinh phí.

Cà Mau dừng học trực tuyến cấp tiểu học trong toàn tỉnh

NHẬT HỒ |

Thiếu thiết bị đâu cuối, hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc học trực tuyến cấp tiểu học còn khó khăn đồng thời dịch bệnh COVID-19 trong tỉnh diễn biến phức tạp là nguyên dân tỉnh Cà Mau dừng dạy và học trực tuyến cấp tiểu học.