Vụ tiêu huỷ đàn chó 15 con: Xử lý vật nuôi ra sao khi chủ mắc COVID-19?

Cát Tường - Tuấn Anh |

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cặp vợ chồng vượt 300 km mang đàn chó 15 con về Cà Mau và bị tiêu hủy do lo ngại lây lan COVID-19 khiến nhiều người xót thương. Sau khi có thông tin vụ việc, đã có nhiều ý kiến trái ngược từ dư luận.
Cát Tường - Tuấn Anh
TIN LIÊN QUAN

Tiêu hủy đàn chó, chọn phòng chống dịch hay thú cưng?

NHẬT HỒ |

Việc xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau tiêu hủy đàn chó 15 con của hai vợ chồng trở về Cà Mau dương tính với SARS-CoV-2 đang được cộng đồng mạng quan tâm. Hai vợ chồng anh H. chắc đã xem chó là thú cưng của mình mới chở về bằng xe máy, nhưng việc Cà Mau tiến hành tiêu hủy đàn chó cũng có lý do của mình.

Chủ tịch huyện Trần Văn Thời khẳng định việc tiêu hủy đàn chó là đúng

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 10.10, Uỷ ban nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau tổ chức họp báo thông tin về vụ việc tiêu hủy đàn chó của người tự phát từ vùng dịch trở về tỉnh Cà Mau.

Huyện Trần Văn Thời lên tiếng về việc tiêu hủy đàn chó của người về từ vùng dịch

NHẬT HỒ |

Chiều 10.10, UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã có báo cáo về vụ việc tiêu hủy đàn chó gồm 15 con chó và 1 con mèo của đôi vợ chồng về quê tránh dịch được cách ly tập trung tại Trường THPT Khánh Hưng, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tiêu hủy đàn chó, chọn phòng chống dịch hay thú cưng?

NHẬT HỒ |

Việc xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau tiêu hủy đàn chó 15 con của hai vợ chồng trở về Cà Mau dương tính với SARS-CoV-2 đang được cộng đồng mạng quan tâm. Hai vợ chồng anh H. chắc đã xem chó là thú cưng của mình mới chở về bằng xe máy, nhưng việc Cà Mau tiến hành tiêu hủy đàn chó cũng có lý do của mình.

Chủ tịch huyện Trần Văn Thời khẳng định việc tiêu hủy đàn chó là đúng

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 10.10, Uỷ ban nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau tổ chức họp báo thông tin về vụ việc tiêu hủy đàn chó của người tự phát từ vùng dịch trở về tỉnh Cà Mau.

Huyện Trần Văn Thời lên tiếng về việc tiêu hủy đàn chó của người về từ vùng dịch

NHẬT HỒ |

Chiều 10.10, UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã có báo cáo về vụ việc tiêu hủy đàn chó gồm 15 con chó và 1 con mèo của đôi vợ chồng về quê tránh dịch được cách ly tập trung tại Trường THPT Khánh Hưng, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.