Hải Phòng: Nhân viên nhà xe xô xát với sinh viên đi thực hành tại bệnh viện

VƯƠNG TRẦN |

Mới đây, tại bãi trông xe của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (quận Lê Chân, Hải Phòng), đã xảy ra việc nhóm người trông giữ xe xảy ra xô xát với 2 sinh viên ĐH Y Dược Hải Phòng.

Liên quan đến sự việc nói trên, trao đổi với PV Lao Động ngày 19.11, ông Nguyễn Quang Tập, GĐ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng cho biết: “Việc hai em sinh viên bị các nhân viên trông xe đánh chúng tôi đã tiếp nhận thông tin. Sau khi biết sự việc, tôi đã chỉ đạo các bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho các em. Về vụ việc xô xát xảy ra giữa bảo vệ nhà xe và các em, chúng tôi đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc để làm rõ sự việc”.

Ông Tập cho biết thêm, nhân viên trông xe là của một đơn vị đấu thầu với dịch vụ chứ không phải nhân viên của BV. Sau đó, phía BV cũng đã tiến hành nhắc nhở về hành vi của bảo vệ, đồng thời báo cáo cơ quan chức năng.

Được biết, thời điểm xảy ra sự việc các em sinh viên và nhân viên trông xe đã có to tiếng với nhau, hai bên đã có những lời qua, tiếng lại dẫn đến xô xát và có sinh viên bị thương.

Theo giám đốc BV, nguyên nhân bất ổn tại nhà để xe có thể là do việc đấu thầu giữ xe sắp hết nên xảy ra những mâu thuẫn. “UBND TP Hải Phòng đã có văn bản chỉ đạo từ đầu tháng 12.2017, người nhà bệnh nhân vào BV sẽ không phải mất tiền gửi xe, điều này đồng nghĩa với việc đấu thầu nhà trông xe sẽ không còn. Trong khi hợp đồng của BV với người đấu thầu chưa hết nên xảy ra rất nhiều mâu thuẫn. Càng gần thời điểm không thu vé gửi xe, càng nhiều điều phức tạp xảy ra” - ông Tập cho biết.

Trước đó, theo phản ánh của sinh viên D.D. (ĐH Y Dược Hải Phòng): Sáng 14.11, D. và bạn đi học thực hành tại Bệnh viện Việt Tiệp và gửi xe tại bãi gửi xe. Sau khi lấy vé, các bạn sinh viên đi học. Đến 11 giờ cùng ngày, hai bạn đến chỗ gửi xe thì không thấy xe đâu. D. và bạn mình đi tìm xe và thấy xe ở một nơi rất xa nơi để ban đầu. 2 lốp xe của D. có hai lỗ thủng lốp rất lớn.

“Tôi và bạn hỏi sự việc thì nhân viên trông xe to tiếng. Bạn sinh viên nữ đi cùng có nói là “nhân viên trông xe vô trách nhiệm, sẽ phản ánh lên ban giám đốc BV”. Ngay lập tức, một nữ nhân viên giữ xe lao ra đánh. Tôi vào can ngăn liền bị 4-5 người ông đàn ông lao vào hành hung. Hai người ôm tôi cho số còn lại đấm, đá túi bụi” - D. cho biết.

Hậu quả, D. bị đánh ê ẩm, còn bạn nữ sinh viên bị thương tích, phải vào BV Việt Tiệp kiểm tra sức khỏe.

Các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.