Hải Phòng: Dập tắt đám cháy từ tầng tum nhà dân

Băng Tâm |

Chiều 9.2, Công an TP Hải Phòng thông tin, Công an quận Hải An vừa kịp thời dập tắt đám cháy nhà dân tại phường Đằng Hải.

Cụ thể, khoảng 11h20 ngày 9.2, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an quận Hải An (Hải Phòng) nhận tin báo cháy của người dân về việc xảy ra cháy tại nhà ông Nguyễn Hồng Q. (sinh năm 1961, địa chỉ tại ngõ 175A đường Đằng Hải, phường Đằng Hải, quận Hải An).

Ngay lập tức, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH thông báo cho Trung tâm thông tin chỉ huy chữa cháy và báo cáo lãnh đạo Công an quận điều một xe chữa cháy cùng 7 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với Công an phường Đằng Hải, Đội chữa cháy, CNCH khu vực 1 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an thành phố) tổ chức chữa cháy.

Tại hiện trường, lực lượng chữa cháy phát hiện cháy xảy ra tại tầng tum của ngôi nhà 2 tầng. Sau gần 30 phút dập lửa, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không có thiệt hại về người, nhất là không để xảy ra cháy lan xuống tầng dưới, cũng như nhà dân chung quanh. Đám cháy có diện tích khoảng 10m2, thiêu rụi một số vật dụng gia đình...

Hiện, Công an quận Hải An đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Băng Tâm
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn hộ dân “ngạt thở” vì khói khét từ bãi rác tạm ở Hải Phòng

Mai Dung |

Nhiều ngày qua, người dân xã Quang Phục (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) mất ăn mất ngủ vì bãi rác của xã bốc mùi hôi thối, khói khét nồng nặc. Người dân kêu cứu, chính quyền cũng đã vào cuộc nhưng tình trạng này vẫn chưa xử lý triệt để, khiến cuộc sống của người dân xáo trộn từng ngày.

Hải Phòng chấn chỉnh hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa có văn bản hoả tốc số 240/UBND-ĐC2 ngày 7.2.2023 về việc chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố.

Ngổn ngang rác thải dọc tuyến đường nghìn tỉ ở Hải Phòng

M.Dung |

Tuyến đường trục Đông Tây Hải Phòng được hoàn thiện và đưa vào sử dụng từ tháng 2.2020, góp phần quan trọng cải thiện giao thông theo hướng Đông Tây của thành phố. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều đoạn vỉa hè của tuyến đường này ngổn ngang rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng, gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Hàng nghìn hộ dân “ngạt thở” vì khói khét từ bãi rác tạm ở Hải Phòng

Mai Dung |

Nhiều ngày qua, người dân xã Quang Phục (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) mất ăn mất ngủ vì bãi rác của xã bốc mùi hôi thối, khói khét nồng nặc. Người dân kêu cứu, chính quyền cũng đã vào cuộc nhưng tình trạng này vẫn chưa xử lý triệt để, khiến cuộc sống của người dân xáo trộn từng ngày.

Hải Phòng chấn chỉnh hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa có văn bản hoả tốc số 240/UBND-ĐC2 ngày 7.2.2023 về việc chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố.

Ngổn ngang rác thải dọc tuyến đường nghìn tỉ ở Hải Phòng

M.Dung |

Tuyến đường trục Đông Tây Hải Phòng được hoàn thiện và đưa vào sử dụng từ tháng 2.2020, góp phần quan trọng cải thiện giao thông theo hướng Đông Tây của thành phố. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều đoạn vỉa hè của tuyến đường này ngổn ngang rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng, gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường.