Ngổn ngang rác thải dọc tuyến đường nghìn tỉ ở Hải Phòng

M.Dung |

Tuyến đường trục Đông Tây Hải Phòng được hoàn thiện và đưa vào sử dụng từ tháng 2.2020, góp phần quan trọng cải thiện giao thông theo hướng Đông Tây của thành phố. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều đoạn vỉa hè của tuyến đường này ngổn ngang rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng, gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường.

 
Khởi công vào tháng 12.2013, qua hơn 6 năm triển khai thi công, tháng 2.2020, công trình tuyến đường trục đô thị Bắc Sơn - Nam Hải (đường Bùi Viện) chính thức hoàn thành. Công trình có tổng mức đầu tư là 251,550 triệu USD, trong đó vốn ODA là 175,094 triệu USD và vốn đối ứng từ nguồn ngân sách địa phương là 76,457 triệu USD. Tuyến đường đi vào sử dụng 3 năm qua góp phần giảm thiểu thời gian lưu thông giữa khu vực phía Đông thành phố là quận Hải An với khu vực phía Tây thành phố là huyện An Dương; nâng tầm kết nối (đặc biệt là vận tải hàng hóa) giữa thành phố Hải Phòng với vùng đồng bằng Bắc Bộ. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng
 
Tuy nhiên, sau một thời gian đưa vào sử dụng, phần vỉa hè tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng đổ, đốt trộm rác thải gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Cụ thể, theo ghi nhận của PV Lao Động, chiều 7.2, một đoạn đường Bùi Viện (thuộc tuyến đường trục Đông Tây) đoạn gần lối rẽ vào Trường cao đẳng Thuỷ Sản (quận Lê Chân) ngổn ngang rác thải sinh hoạt, rác thải rắn. Ảnh: M.Dung
 
Cách đó không xa, hàng trăm mét vỉa hè tuyến đường này cũng bị chiếm dụng làm nơi đổ rác thải. Ảnh: M.Dung
 
Rác thải chủ yếu là vôi thầu, gạch vỡ, đổ dọc vỉa hè tuyến đường. Ảnh: M.Dung
 
Nhìn từ trên cầu Bùi Viện, hàng trăm mét vỉa hè tuyến đường này cũng trong tình trạng "ngập" rác, gây hình ảnh nhếch nhác, phản cảm ở tuyến đường nghìn tỉ đồng. Ảnh: M.Dung
 
Rác thải đổ kín vỉa hè, tràn ra cả lòng đường ngay khu vực cắm chỉ giới địa phận quận Lê Chân. Ảnh: M.Dung
 
Rác tràn từng đống xuống lòng đường, trong đó chủ yếu là rác thải từ vật liệu xây dựng như gạch vữa, kính.... Nhiều đống rác đã được đốt cháy rụi. Trao đổi với Lao Động, lãnh đạo UBND phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân) cho biết: Tình trạng đổ, đốt trộm rác thải dọc tuyến đường Bùi Viện xảy ra từ lâu. Thời gian qua, lực lượng công an phường tích cực tuần tra nhằm phát hiện và xử lý các đối tượng có hành vi đổ trộm rác thải. Tuy nhiên tình trạng này chưa được giải quyết triệt để. Ảnh: M.Dung
 
Cũng theo lãnh đạo UBND phường Vĩnh Niệm, địa phương này cũng nhiều lần tổ chức thu gom, dọn dẹp rác thải tại tuyến đường này. Tuy nhiên, sau đó các đối tượng lại tiếp tục đổ rác, chủ yếu là đổ vào ban đêm. "Địa phương tiếp tục phối hợp để phát hiện và xử lý các đối tượng có hành vi đổ, đốt trộm rác thải ra vỉa hè, lòng đường Bùi Viện. Đồng thời, đề nghị Công an quận Lê Chân có chế tài xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm để hạn chế tình trạng này" - lãnh đạo phường cho biết. (Trong ảnh: Một đoạn vỉa hè đường Bùi Viện gần Bệnh viện Vinmec cũng ngổn ngang rác thải).
 
Không chỉ đoạn qua địa bàn quận Lê Chân, nhiều đoạn vỉa hè tuyến đường trục Đông Tây đoạn qua quận Kiến An, huyện An Dương cùng chung tình trạng bị đổ trộm rác thải. Ảnh: M.Dung
Theo một lãnh đạo xã Đặng Cương (huyện An Dương), từ khi tuyến đường này đưa vào sử dụng, tình trạng đổ trộm rác thải, bùn thải, vôi thầu, gạch vỡ của các phương tiện vận tải ra xuống các khu đất trống, lề đường, hành lang an toàn giao thông trên toàn tuyến diễn ra khá phức tạp. Các phương tiện đổ trộm chất thải vào ban đêm, buổi tối để trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: M.Dung
Trước đó, ngày 24.9.2021, Tổ công tác Công an xã Đặng Cương (huyện An Dương) phát hiện, bắt giữ 2 xe tải trọng lớn đang đổ trộm bùn thải xuống hành lang đường trục Đông Tây (đoạn ngã tư đường Nguyễn Trường Tộ tiếp giáp với trục đường xã, thôn Chiến Thắng, xã Đặng Cương). Đại diện lãnh đạo xã Đặng Cương cho biết, từ khi tuyến đường này đưa vào sử dụng, tình trạng đổ trộm rác thải, bùn thải, vôi thầu, gạch vỡ của các phương tiện vận tải ra xuống các khu đất trống, lề đường, hành lang an toàn giao thông trên toàn tuyến diễn ra khá phức tạp. Các phương tiện đổ trộm chất thải vào ban đêm, buổi tối để trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Cổng TTĐT huyện An Dương
M.Dung
TIN LIÊN QUAN

Dừng hoạt động 1 trung tâm ngoại ngữ Apax Leaders ở Hải Phòng

Băng Tâm |

Sở GDĐT TP.Hải Phòng vừa có văn bản số 163 ngày 6.2.2023 về việc dừng hoạt động đối với Trung tâm ngoại ngữ Apax Leaders tại cơ sở tầng 4, tòa nhà 268 phố Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Hải Phòng. 

 

Hải Phòng xây cầu Lại Xuân 1.335 tỉ đồng nối với tỉnh Quảng Ninh

Mai Chi |

Chiều ngày 2.2, UBND TP Hải Phòng tổ chức Khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352 kết nối huyện Thủy Nguyên của thành phố Hải Phòng và thị xã Đông Triều của tỉnh Quảng Ninh qua sông Đá Bạch.

LĐLĐ TP.Hải Phòng: Giải quyết 2 vụ ngừng việc tập thể trong tháng 1.2023

Mai Dung |

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng, tháng 1.2023, các cấp Công đoàn thành phố phối hợp giải quyết 2 vụ ngừng việc tập thể liên quan đến thưởng Tết.

“Sóng thần nội địa” hồ sông băng đe dọa hàng chục triệu người

Khánh Minh |

Vỡ hồ sông băng giống như “sóng thần nội địa” có thể đe dọa tính mạng của ít nhất 15 triệu người.

Dự báo thời tiết 9.2: Miền Bắc mưa phùn ẩm ướt kéo dài, trời lạnh

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 9.2, miền Bắc tiếp tục duy trì hình thái mưa nhỏ, mưa phùn. Trời sương mù từ sáng đến đêm với nhiệt độ phổ biến dao động từ 22 - 26 độ C.

Vụ Thuduc House: Đề nghị truy tố thêm 7 cán bộ hải quan

Việt Dũng |

Liên quan đến sai phạm xảy ra tại Thuduc House, ngoài số cựu cán bộ Cục thuế TP.HCM, có thêm 7 người thuộc Cục Hải quan, nâng tổng số có 67 bị can bị đề nghị truy tố

Tổng thống Ukraina Zelensky bất ngờ công du nước ngoài

Ngọc Vân |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky bất ngờ có chuyến thăm Vương quốc Anh, chuyến công du nước ngoài thứ hai kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự.

Chị lấy thân mình che cho em suốt 36 tiếng bị kẹt vì động đất ở Syria

Khánh Minh |

Hai chị em bị kẹt giữa đống đổ nát trong động đất ở Syria đã được giải cứu sau 36 giờ.

Dừng hoạt động 1 trung tâm ngoại ngữ Apax Leaders ở Hải Phòng

Băng Tâm |

Sở GDĐT TP.Hải Phòng vừa có văn bản số 163 ngày 6.2.2023 về việc dừng hoạt động đối với Trung tâm ngoại ngữ Apax Leaders tại cơ sở tầng 4, tòa nhà 268 phố Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Hải Phòng. 

 

Hải Phòng xây cầu Lại Xuân 1.335 tỉ đồng nối với tỉnh Quảng Ninh

Mai Chi |

Chiều ngày 2.2, UBND TP Hải Phòng tổ chức Khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352 kết nối huyện Thủy Nguyên của thành phố Hải Phòng và thị xã Đông Triều của tỉnh Quảng Ninh qua sông Đá Bạch.

LĐLĐ TP.Hải Phòng: Giải quyết 2 vụ ngừng việc tập thể trong tháng 1.2023

Mai Dung |

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng, tháng 1.2023, các cấp Công đoàn thành phố phối hợp giải quyết 2 vụ ngừng việc tập thể liên quan đến thưởng Tết.