Hàng nghìn hộ dân “ngạt thở” vì khói khét từ bãi rác tạm ở Hải Phòng

Mai Dung |

Nhiều ngày qua, người dân xã Quang Phục (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) mất ăn mất ngủ vì bãi rác của xã bốc mùi hôi thối, khói khét nồng nặc. Người dân kêu cứu, chính quyền cũng đã vào cuộc nhưng tình trạng này vẫn chưa xử lý triệt để, khiến cuộc sống của người dân xáo trộn từng ngày.

 
Vừa qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân thôn Nêu, xã Quang Phục (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) về tình trạng bãi rác của xã bốc cháy ngày, đêm gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của bà con. Theo phản ánh của người dân, từ sau Tết nguyên đán, bãi rác bị đốt trộm. Cứ khoảng tối đêm, khói khét tràn về khu dân cư, nhà nào nhà nấy đóng chặt cửa, bịt kín từng khe hở. “Ngột ngạt, khó thở vô cùng, người già, trẻ nhỏ trong làng phát ốm vì hít phải mùi rác” - người dân bức xúc. Ảnh: M.Dung
 
Ghi nhận của PV Lao Động, bãi rác rộng hàng nghìn m2, cách khu dân cư chưa đầy 1km đang bốc mùi hôi thối. Một nửa diện tích bãi rác cháy rụi, khói trắng bao trùm. Ông Phạm Quốc Bảo, 61 tuổi, thôn Nêu, xã Quang Phục cho biết: “Khói khét cứ âm ỉ ngày đêm, ruồi muỗi cũng tràn về khu dân cư, người dân trong làng ăn bữa cơm cũng khổ. Người dân địa phương tha thiết mong muốn chính quyền các cấp vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng này”. Ảnh: Mai Dung
 
Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Đoàn – Chủ tịch UBND xã Quang Phục - cho biết: Bãi rác tạm xã Quang Phục hoạt động từ năm 2019, rộng khoảng 1.500m2, là nơi tập kết rác thải sinh hoạt của gần 15.000 nhân khẩu của xã. Hiện nay, bãi rác tạm xã Quang Phục đang trong tình trạng quá tải.  Ảnh: Mai Dung
 
Bãi rác quá tải, mùi hôi thối nồng nặc, ruồi muỗi côn trùng bâu đen đặc, ảnh hưởng lớn đến đời sống các hộ dân. Ảnh: Mai Dung
 
Được biết, cách 3 ngày, xã cho thu gom rác từ các hộ dân rồi chuyển đến bãi rác này. Trung bình mỗi tháng, lượng rác đổ về đây khoảng 60 tấn. Ảnh: Mai Dung
 
Từ sau Tết nguyên đán, khu vực này còn xảy ra tình trạng đổ, đốt trộm rác thải, theo người dân phản ánh đó là rác thải công nghiệp. Tuy nhiên các đối tượng thường đổ vào đêm, đổ rồi đốt luôn nên cơ quan chức năng vẫn chưa điều tra, xác minh được.
 
Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân về tình hình bãi rác cháy, khói nghi ngút, mùi khét nồng nặc, địa phương thuê xe xúc, ép rác để đổ cát lên. Cùng với đó là thuê người phun nước dập lửa ở khu vực bãi rác. Lực lượng công an địa phương cũng vào cuộc nhằm phát hiện, xử lý đối tượng có hành vi đổ, đốt trộm rác.
 
“Thực trạng bãi rác những ngày vừa qua là điều nhân dân địa phương bức xúc và quan tâm nhất. Chúng tôi đang hướng đến giải pháp dựng cột bê tông, quấn rào thép gai ở khu vực bãi rác này. Đồng thời thuê người trông coi bãi rác tránh việc các đối tượng đổ, đốt trộm rác thải. Địa phương cũng đã tính đến phương án chuyển rác đi nơi khác, tuy nhiên chưa có nguồn kinh phí, bởi lẽ chi phí vận chuyển rác mất khoảng 60 triệu đồng/tháng. Trong khi đó tiền phí dịch vụ vệ sinh môi trường thu được của người dân mỗi tháng chỉ từ 36 - 38 triệu đồng để trả công lực lượng thu gom rác và xử lý các vấn đề phát sinh” – ông Đoàn cho biết. Ảnh: Mai Dung
Bãi rác rộng 1.500m2 quá tải, mùi hôi thối, khói khét ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hàng nghìn hộ dân xã Quang Phục. Video: M.Dung
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Đường vừa xong đã biến thành bãi rác

Minh Hạnh |

Một bãi rác “khủng” trước cửa trụ sở của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel trên phố Tôn Thất Thuyết (Cầu Giấy, Hà Nội) bốc mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường gây bức xúc cho người dân.

Hải Phòng chấn chỉnh hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa có văn bản hoả tốc số 240/UBND-ĐC2 ngày 7.2.2023 về việc chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố.

Ngổn ngang rác thải dọc tuyến đường nghìn tỉ ở Hải Phòng

M.Dung |

Tuyến đường trục Đông Tây Hải Phòng được hoàn thiện và đưa vào sử dụng từ tháng 2.2020, góp phần quan trọng cải thiện giao thông theo hướng Đông Tây của thành phố. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều đoạn vỉa hè của tuyến đường này ngổn ngang rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng, gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường.

Thời điểm không khí lạnh mạnh tràn về miền Bắc, chấm dứt nồm ẩm

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 13.2 do tác động của không khí lạnh, miền Bắc giảm nhiệt sâu và đợt nồm ẩm tạm thời chấm dứt.

Phim trường “Đông Dương” trên vịnh Hạ Long giờ ra sao?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Để quay bộ phim nổi tiếng “Đông Dương” (Indochine), với siêu sao Catherine Deneuve - người từng mệnh danh "người đàn bà đẹp của nước Pháp" - thủ vai chính, đạo diễn người Pháp đã cho dựng một phim trường trên vịnh Hạ Long. Đoàn làm phim đã tiến hành quay phim trong vòng 3 tháng ròng rã tại đây vào năm 1991.

Hàng trăm mét đê sông Cầu nứt dọc chưa rõ nguyên nhân

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Đê sông Cầu, đoạn qua địa phận xã Yên Lư (huyện Yên Dũng) bị nứt dọc kéo dài hàng trăm mét, ảnh hưởng đến đi lại của nhân dân và an toàn đê.

Thị trường biến động, dòng tiền của nhà đầu tư đang “chảy” về đâu?

Lục Giang |

Các kênh đầu tư như vàng, gửi tiết kiệm ngân hàng, USD được cho là những nơi trú ẩn an toàn khi bất động sản, tiền số còn nhiều biến động, trái phiếu doanh nghiệp khiến nhà đầu tư mất niềm tin…

Giá cá giảm, giá nhiên liệu tăng nhưng ngư dân không bỏ biển

Hoài Luân |

Sau thời gian nghỉ Tết, ngư dân Phú Yên lại tất bật chuẩn bị cho chuyến biển đầu năm mới, với kỳ vọng mang về nhiều thành quả, sản lượng, dù phía trước còn nhiều khó khăn.

Hà Nội: Đường vừa xong đã biến thành bãi rác

Minh Hạnh |

Một bãi rác “khủng” trước cửa trụ sở của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel trên phố Tôn Thất Thuyết (Cầu Giấy, Hà Nội) bốc mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường gây bức xúc cho người dân.

Hải Phòng chấn chỉnh hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa có văn bản hoả tốc số 240/UBND-ĐC2 ngày 7.2.2023 về việc chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố.

Ngổn ngang rác thải dọc tuyến đường nghìn tỉ ở Hải Phòng

M.Dung |

Tuyến đường trục Đông Tây Hải Phòng được hoàn thiện và đưa vào sử dụng từ tháng 2.2020, góp phần quan trọng cải thiện giao thông theo hướng Đông Tây của thành phố. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều đoạn vỉa hè của tuyến đường này ngổn ngang rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng, gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường.