Hải Phòng: Cấm đỗ xe phố trung tâm, nhà hát TP thành nơi trông xe thu phí giá cao

Vương Trần |

Sau khi thành phố ban hành lệnh cấm đỗ xe một số tuyến phố trung tâm, dọc khu vực Nhà hát thành phố Hải Phòng trở thành nơi trông giữ xe thu phí với giá cao. Nhiều người đang tỏ ra “ngao ngán” với lệnh cấm của thành phố.

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, thời gian gần đây, lực lượng chức năng của thành phố liên tục tuần tra, kiểm soát và nhắc nhở các phương tiện đi xe ô tô dừng đỗ sai quy định tại khu vực trung tâm thành phố Hải Phòng.  

Trước lệnh cấm của thành phố, người dân đã phải “đôn đáo” khắp nơi tìm nơi đỗ phương tiện, tận dụng các khoảng trống như khu vực khuôn viên, khu vực tượng đài nữ tướng Lê Chân. Sau khi bị nhắc nhở và không còn chỗ đỗ xe, nhiều người đã mang phương tiện tới khu vực nhà hát thành phố Hải Phòng để gửi.

 
 Khu vực bên trong Nhà hát thành phố tổ chức trông giữ xe thu phí. Ảnh Trần Vương

Ghi nhận của PV tại khu vực nhà hát thành phố, hai bên cánh gà, vỉa hè và sân trung tâm của thành phố có khá nhiều phương tiện, ô tô dừng đỗ. Đáng chú ý, có một nhóm người đứng ra thu phí trông giữ với giá cao. Điều này khiến nhiều người dân vô cùng bức xúc.

Cụ thể, phương tiện đỗ dưới 120 phút là 20.000 đồng/xe; trên 120 phút là 30.000 đồng/xe. Tại đây còn có dịch vụ trông xe cả ngày với giá 50.000 đồng và qua đêm là 100.000 đồng/xe/đêm.

Ông Bùi Văn Bái – Giám đốc Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Hải Phòng (đơn vị được giao quản lý nhà hát TP Hải Phòng) cho biết: Phía bên ngoài khu vực nhà hát, đơn vị này không quản lý. Tuy nhiên do không có nơi đỗ xe nên nhiều phương tiện vẫn mang tới đây đỗ. Nhiều lần đơn vị này cũng đã nhắc nhở, yêu cầu các chủ xe không dừng, đỗ tại đây.

 
 Phía bên ngoài quảng trường Nhà hát cũng có khá nhiều xe ô tô dừng đỗ. Ảnh Trần Vương

“Về khu vực phía bên trong hàng rào, đơn vị có tạo điều kiện cho một số xe dừng, đỗ và có thu phí theo mức giá của những bãi xe công cộng. Chúng tôi là đơn vị sự nghiệp thực hiện việc tự chủ thu chi. Việc thu, chi có sổ sách rõ ràng. Khi nhà hát có hoạt động thì chúng tôi từ chối việc trông xe” – ông Bái cho biết thêm.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV Lao Động, một lãnh đạo UBND quận Hồng Bàng cho biết: Hiện đơn vị này đã nhận được thông tin phản ánh liên quan đến việc trông giữ xe tại khu vực nhà hát thành phố Hải Phòng. Ngay sau đó, UBND quận đã đề nghị lực lượng công an và các đơn vị chức năng tăng cường chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp trông giữ xe trái phép và vi phạm về nơi dừng đỗ trên.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Giá trông giữ xe ở trung tâm Hà Nội tăng đột ngột: Vội vàng và thiếu lộ trình?

TIẾN DŨNG - LÊ HOA |

Ngày 1.1.2018, giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn Hà Nội chính thức được áp dụng mức thu phí mới, đối với xe máy, vé ngày là 5.000 đồng/xe, vé tối là 8.000 đồng/xe, phí gửi xe cả ngày và đêm là 13.000 đồng. Còn với ôtô, phí đỗ 2 tiếng đầu là 50.000 đồng/xe, sang tiếng thứ 3, 4 là 35.000 đồng/xe/h, bắt đầu từ tiếng thứ 5 trở đi là 45.000 đồng/xe/h, phí gửi cả ngày là 300.000 đồng/xe. Nhiều người cho rằng, phí gửi xe tăng quá đột ngột, không có lộ trình cụ thể, trong khi các phương tiện công cộng phục vụ người dân thì vừa thiếu, vừa yếu khiến người dân rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan”.

Mất gần chục triệu để gửi xe, người dân nghĩ kế chuyển phương tiện đi lại

Dung Hà |

Với việc ban hành giá dịch vụ trông giữ xe mới trên địa bàn TP.Hà Nội, áp dụng từ 1.1.2018, nhiều người sẽ phải bỏ ra 10 triệu đồng/ tháng để gửi xe ở nội đô. 

Bãi xe “chảy” vào túi riêng

THẨM HỒNG THỤY |

Những con số được Chủ tịch UBND TP.Hà Nội - ông Nguyễn Đức Chung - đưa ra trong cuộc làm việc với Kho bạc Nhà nước và Cục Thuế Hà Nội chiều cuối năm 2017 lại gợi lên rất nhiều việc cần phải làm trong năm 2018 đối với chính quyền Thủ đô: Trên địa bàn Hà Nội có 600.000 ôtô, nếu thu phí trông giữ xe 1 triệu đồng/chiếc/tháng, thì mỗi tháng có được 600 tỉ đồng.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Giá trông giữ xe ở trung tâm Hà Nội tăng đột ngột: Vội vàng và thiếu lộ trình?

TIẾN DŨNG - LÊ HOA |

Ngày 1.1.2018, giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn Hà Nội chính thức được áp dụng mức thu phí mới, đối với xe máy, vé ngày là 5.000 đồng/xe, vé tối là 8.000 đồng/xe, phí gửi xe cả ngày và đêm là 13.000 đồng. Còn với ôtô, phí đỗ 2 tiếng đầu là 50.000 đồng/xe, sang tiếng thứ 3, 4 là 35.000 đồng/xe/h, bắt đầu từ tiếng thứ 5 trở đi là 45.000 đồng/xe/h, phí gửi cả ngày là 300.000 đồng/xe. Nhiều người cho rằng, phí gửi xe tăng quá đột ngột, không có lộ trình cụ thể, trong khi các phương tiện công cộng phục vụ người dân thì vừa thiếu, vừa yếu khiến người dân rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan”.

Mất gần chục triệu để gửi xe, người dân nghĩ kế chuyển phương tiện đi lại

Dung Hà |

Với việc ban hành giá dịch vụ trông giữ xe mới trên địa bàn TP.Hà Nội, áp dụng từ 1.1.2018, nhiều người sẽ phải bỏ ra 10 triệu đồng/ tháng để gửi xe ở nội đô. 

Bãi xe “chảy” vào túi riêng

THẨM HỒNG THỤY |

Những con số được Chủ tịch UBND TP.Hà Nội - ông Nguyễn Đức Chung - đưa ra trong cuộc làm việc với Kho bạc Nhà nước và Cục Thuế Hà Nội chiều cuối năm 2017 lại gợi lên rất nhiều việc cần phải làm trong năm 2018 đối với chính quyền Thủ đô: Trên địa bàn Hà Nội có 600.000 ôtô, nếu thu phí trông giữ xe 1 triệu đồng/chiếc/tháng, thì mỗi tháng có được 600 tỉ đồng.