Hà Nội thông tin về kinh phí mua vaccine COVID-19 và việc tiêm chủng

Phạm Đông |

Đại diện Sở Y tế Hà Nội vừa có thông tin về nguồn kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 và kế hoạch tiêm chủng cho người dân Thủ đô.

Chiều 4.3, UBND TP Hà Nội đã tổ chức buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế xã hội tháng 2.2021.

Tại buổi họp báo, ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, ngày 26.2 Chính phủ đã có Nghị quyết về việc mua, sử dụng vaccine phòng COVID-19. Theo điều 3 của Nghị quyết, kinh phí mua vaccine sẽ có 3 nguồn gồm: Ngân sách nhà nước; nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân; nguồn do các tổ chức, cá nhân sử dụng vaccine tự chi trả (vaccine dịch vụ).

Tại Hà Nội, ngày 19.2, UBND Thành phố đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế tăng cường hỗ trợ Thành phố được tiếp cận với các nguồn vaccine đã được cấp phép lưu hành. Từ đó chủ động mua và tiêm chủng cho người dân Thủ đô trên 18 tuổi với dự kiến hơn 15 triệu liều. Thành phố sẽ áp dụng 3 nguồn kinh phí này để có vaccine tiêm cho người dân. Trong đó có đủ số lượng tiêm cho toàn bộ người dân Thủ đô, một số người dân vãng lai cư trú trên địa bàn

Theo ông Tuấn, ngày 24.2, Bộ Y tế đã nhận lô vaccine đầu tiên với số lượng trên 117.000 liều. Tới đây (6.2), Bộ Y tế sẽ tổ chức tập huấn hướng dẫn tiêm chủng cho toàn bộ hệ thống y tế của 63 tỉnh thành. Sau đó sẽ có danh sách 13 tỉnh thành ưu tiên đã và đang có dịch trong thời gian qua, trong đó có Hà Nội.

Ông Tuấn cho biết, do số lượng vaccine hiện có không nhiều, hiện ưu tiên số 1 cho Hải Dương. Thời gian tiêm cho các đối tượng của Hà Nội cũng phải phụ thuộc vào kế hoạch khi được tập huấn, được phân bổ. Hà Nội sẽ có danh sách cụ thể các đối tượng, ưu tiên cho những người tuyến đầu chống dịch.

Ông Khổng Minh Tuấn thông tin tại buổi họp báo.
Ông Khổng Minh Tuấn thông tin tại buổi họp báo.

Ông Nguyễn Anh Dũng - Chánh Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội đã có thông tin về việc tham mưu sử dụng vaccine phòng chống dịch COVID-19. Theo ông Dũng, Chủ tịch UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Y tế tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26.2.2021 của Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

Sở Y tế, báo cáo UBND Thành phố báo cáo Thành ủy quyết định, trình HĐND Thành phố xem xét bố trí ngân sách Thành phố thực hiện và tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng phù hợp.

Ngoài ra, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, UBND các quận, huyện, thị xã: Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản, chỉ thị, kết luận chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thành ủy, UBND Thành phố... về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo từng giai đoạn. Bám sát tình hình, theo dõi sát diễn biến của dịch bệnh và các ca bệnh để có phương án căn cơ, khoa học ứng phó hiệu quả tốc độ lây nhiễm của dịch.

Luôn chủ động phương án sẵn sàng xử lý các tình huống theo tình hình dịch bệnh không để bị động, bất ngờ, mất khả năng kiểm soát. Khi xuất hiện ca bệnh mới cần khoanh vùng, truy vết thần tốc, tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm trên diện rộng, xử lý dứt điểm các khu vực có nguy cơ thành ổ dịch, khoanh vùng triệt để không để bỏ sót đối tượng F1, F2...; thực hiện nghiêm túc quy định và thời gian cách ly tập trung.

Đảm bảo cơ sở hạ tầng, điều kiện vật chất tại các khu cách ly. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập cảnh; xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép. Tăng cường công tác phòng dịch, đặc biệt tại các khu vực tập trung đông người, trường học, khu/cụm công nghiệp, nhà máy, bếp ăn tập thể.

Ngoài ra, Thành phố cũng chỉ đạo Sở Y tế tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền người dân thực hiện tốt thông điệp 5K và xử phạt các trường hợp không chấp hành.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam - Singapore thảo luận khả năng áp dụng hộ chiếu vaccine

Ngọc Vân |

Ngày 4.3, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan để trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Việt Nam đã bao giờ cấp phép và nhập khẩu khẩn cấp vaccine?

Thảo Anh - Phương Anh |

"Việc nhập khẩu khẩn cấp vaccine đã đưa vào quy định luật pháp Việt Nam trong những tình huống cấp bách. Trên thực tế trước khi xảy ra đại dịch COVID-19, Việt Nam chưa từng phải nhập khẩu vaccine khẩn cấp" - PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc (Bộ Y tế) cho biết.

Vaccine COVID-19 phân phối minh bạch, kịp thời

Lệ Hà |

Dự kiến, cuối tuần này hoặc tuần sau, Bộ Y tế sẽ tiến hành triển khai tiêm vaccine COVID-19. Theo Nghị quyết 21/NQ-CP quy định việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 sẽ thực hiện ưu tiên các tỉnh, thành phố có dịch bệnh và trong tỉnh, thành phố sẽ ưu tiên vùng có dịch bệnh.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Việt Nam - Singapore thảo luận khả năng áp dụng hộ chiếu vaccine

Ngọc Vân |

Ngày 4.3, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan để trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Việt Nam đã bao giờ cấp phép và nhập khẩu khẩn cấp vaccine?

Thảo Anh - Phương Anh |

"Việc nhập khẩu khẩn cấp vaccine đã đưa vào quy định luật pháp Việt Nam trong những tình huống cấp bách. Trên thực tế trước khi xảy ra đại dịch COVID-19, Việt Nam chưa từng phải nhập khẩu vaccine khẩn cấp" - PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc (Bộ Y tế) cho biết.

Vaccine COVID-19 phân phối minh bạch, kịp thời

Lệ Hà |

Dự kiến, cuối tuần này hoặc tuần sau, Bộ Y tế sẽ tiến hành triển khai tiêm vaccine COVID-19. Theo Nghị quyết 21/NQ-CP quy định việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 sẽ thực hiện ưu tiên các tỉnh, thành phố có dịch bệnh và trong tỉnh, thành phố sẽ ưu tiên vùng có dịch bệnh.