Tỉnh Hải Dương sẽ được ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 trước

Hà Liên - Giang Đông |

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, trong lô vaccine thứ nhất đã được nhập về Việt Nam sẽ được tiêm ưu tiên cho đối tượng cần tiêm và những đối tượng cần miễn phí. Sắp tới, tỉnh Hải Dương sẽ được ưu tiên tiêm vaccine trước.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2.2021 diễn ra chiều 2.3, ông Trương Quốc Cường – Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, ngày 24.2, lô vaccine đầu tiên đã về Việt Nam. Bộ Y tế đã giao cho Viện Kiểm định vaccine Quốc gia để kiểm định, đến nay đã thực hiện xong. Còn phiếu kiểm định từ phía Hàn Quốc, Bộ Y tế đang hối thúc sớm chuyển để tiếp quản. Bộ Y tế hy vọng cuối tuần này hoặc tuần sau sẽ nhận được phiếu kiểm định.

Về việc tiêm vaccine, ông Cường cho biết Bộ Y tế sẽ thực hiện theo Nghị quyết 21 về việc tiêm ưu tiên cho đối tượng cần tiêm và những đối tượng cần miễn phí. Ngoài đối tượng theo Nghị quyết này sẽ có những địa bàn ưu tiên, ưu tiên cho những địa bàn, những vùng có dịch. Sắp tới, tỉnh Hải Dương sẽ được ưu tiên tiêm vaccine trước.

Theo ông Cường, hiện nay nước ta mới có hơn 117.000 liều vaccine, số lượng tương đối ít. Cuối tháng 4 sẽ có lô vaccine tiếp theo về với số lượng lên đến hàng triệu liều và sẽ tiếp tục tiêm. Khi có đến đâu sẽ tiêm đến đó theo lộ trình. Hiện Bộ Y tế đã sẵn sàng tất cả cơ sở vật chất, con người, dây chuyền và bác sĩ để tiêm.

Về câu hỏi khi vaccine đủ thì có mở rộng đối tượng không, ông Cường cho biết, trong Nghị quyết 21 có nội dung khuyến khích các tổ chức, cá nhân có điều kiện tiêm cho những trường hợp có nhu cầu. Còn trước mắt sẽ ưu tiên các đối tượng được ưu tiên, được miễn phí. Khi có đủ vaccine sẽ mở rộng để tiêm theo nhu cầu.

Trước đó, hơn 117.000 liều vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca đã về sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) vào sáng 24.2. Đây là lô vaccine do hãng dược AstraZeneca (Anh) sản xuất, công ty cổ phần Vaccine Việt Nam (VNVC) nhập khẩu. Trước đó, VNVC đã đặt mua 30 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca trong năm 2021. Số vaccine do này được giao thành nhiều đợt, lô đầu tiên gồm 117.600 liều.

Như vậy, lô vaccine phòng COVID-19 đầu tiên được phê duyệt nhập khẩu trong tháng 2 này đã về Việt Nam sớm hơn dự kiến ban đầu. Theo Bộ Y tế, số này có thể tiêm cho những đối tượng ưu tiên như lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch: Người làm việc ở các cơ sở y tế gồm bác sĩ điều trị, nhân viên xét nghiệm, nhân viên lấy mẫu; người tham gia phòng chống dịch (thành viên ban chỉ đạo các cấp; người làm trong khu cách ly; làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ; tình nguyện viên, phóng viên tham gia phòng chống dịch...).

Ngay sau khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất, hoàn thành các thủ tục thông quan, lô vaccine COVID-19 đầu tiên này sẽ được vận chuyển bằng xe chuyên dụng, với hệ thống bảo quản nghiêm ngặt theo khuyến cáo của nhà sản xuất và nhập kho lạnh bảo quản tại TPHCM.

Hà Liên - Giang Đông
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng yêu cầu ngành y tế nhanh chóng tiêm vaccine cho người dân

Phạm Đông |

Thủ tướng Nguyến Xuân Phúc yêu cầu ngành y tế nhanh chóng tiêm vaccine cho người dân theo đúng ý kiến của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Chính phủ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tinh thần "vaccine + 5K"

Phạm Đông |

Sáng 2.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2.2021, tháng có Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp mua, nhập khẩu 150 triệu liều vaccine

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị quyết số 21 về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ tướng yêu cầu ngành y tế nhanh chóng tiêm vaccine cho người dân

Phạm Đông |

Thủ tướng Nguyến Xuân Phúc yêu cầu ngành y tế nhanh chóng tiêm vaccine cho người dân theo đúng ý kiến của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Chính phủ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tinh thần "vaccine + 5K"

Phạm Đông |

Sáng 2.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2.2021, tháng có Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp mua, nhập khẩu 150 triệu liều vaccine

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị quyết số 21 về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.