Hà Nội: Tăng cường phòng dịch tại 5 khách sạn đang sử dụng làm khu cách ly

Tùng Giang |

Để tránh lây nhiễm chéo, Trung tâm y tế quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa quán triệt phòng dịch với 5 khách sạn đang được sử dụng làm khu cách ly tập trung trên địa bàn.

Ngày 27.4, trao đổi với Lao Động, Giám đốc Trung tâm y tế quận Hoàn Kiếm Đoàn Văn Việt cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn khu cách ly y tế tập trung tại các khách sạn, cùng ngày, trung tâm đã tổ chức họp quán triệt đến từng đơn vị.

Giám đốc Trung tâm y tế quận Hoàn Kiếm Đoàn Văn Việt (bên phải) quán triệt công tác phòng dịch COVID-19 tại các khách sạn. Ảnh: TG

Theo ông Việt, quận Hoàn Kiếm hiện có 5 khách sạn được sử dụng làm khu cách ly tập trung gồm: Khách sạn Mường Thanh Hà Nội Grand Centre, khách sạn Silk Path, khách sạn Hòa Bình, khách sạn Sofitel Legend Metropole và khách sạn Hilton Garde. Các khách sạn thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Do tình hình phức tạp của dịch COVID-19 tại các nước trong khu vực và thế giới, số lượng người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, để tránh lây nhiễm chéo, các cơ sở cách ly tại khách sạn phải tập trung, nghiêm túc, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh một cách hiệu quả.

Cổng khách sạn Mường Thanh Hà Nội Grand Centre.

“Trung tâm y tế quận đã họp với lãnh đạo 5 khu cách ly tập trung, họp quán triệt về các công tác tiếp nhận vận chuyển cách ly đối với cán bộ y tế trực tiếp đưa người cách ly từ khu cửa khẩu về khu cách ly tập trung”, ông Việt cho hay.

Quán triệt công tác phòng dịch tại khu cách ly khách sạn, Trung tâm y tế quận Hoàn Kiếm đã đề nghị đại diện các khách sạn tăng cường phun khử khuẩn (một tuần 2 lần) và phun toàn bộ môi trường xung quanh; siết chặt thủ tục hành chính về cách ly từng đối tượng, kiểm soát chặt chẽ việc ra vào của các trường hợp cách ly, ưu tiên một người một phòng.

Cổng khách sạn Metropole.

Đối với các lực lượng tham gia công tác tại khu cách ly, yêu cầu thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ huy thống nhất của Ban quản lý khu cách ly và chuyên môn của ngành y tế.

Với đội ngũ đưa người nước ngoài cách ly về khách sạn, đơn vị yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định tiếp nhận, vận chuyển, tổ chức cách ly tập trung và bàn giao về đơn vị lưu trú theo quy định. Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ khách cách ly tại khách sạn, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ tại khách sạn, bán theo giá đã niêm yết.

Tăng cường phòng dịch tại khu cách ly khách sạn.

“Đội ngũ y tế cần phải hướng dẫn họ ngồi đúng khoảng cách, khẩu trang, khử khuẩn, xe vận chuyển không được dừng đỗ dọc đường và bàn giao đúng quy định”, ông Việt nói.

Trước đó, tại cuộc họp trực tuyến diễn ra vào chiều 26.4 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hà Nội, báo cáo về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, ông Phạm Tuấn Long - Chủ tịch quận Hoàn Kiếm cho biết, tính đến ngày 26.4, địa bàn Quận (Hoàn Kiếm, Hà Nội) có 1 ca F1, 3 F0. Hiện, tất cả các ca F0 đều được chuyển đến cách ly tập trung của thành phố.

Ông Long thông tin, đối với các trường hợp không đeo khẩu trang tại phố đi bộ Hồ Gươm và tại khu vực công cộng, quận Hoàn Kiếm đã nhắc nhở, xử phạt 223 trường hợp với số tiền 445 triệu đồng. Trong đó, xử phạt hành chính 4 cơ sở kinh doanh với số tiền là 82,5 triệu đồng vì không chấp hành công tác phòng dịch.

Thành uỷ Hà Nội vừa ban hành công văn số 112-CV/TU yêu cầu các cấp ủy, chính quyền và nhân dân Thủ đô tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, thành phố Hà Nội kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch, chỉ đạo kiểm tra, quyết liệt đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra.

Công văn cũng nêu rõ, Hà Nội sẽ tạm dừng tổ chức các lễ hội và các tuyến phố đi bộ trên địa bàn thành phố, tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết; trường hợp tổ chức hội nghị, sự kiện cần có hình thức phù hợp và phải thực hiện nghiêm các biện pháp và nguyên tắc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Phí cách ly ở khách sạn ít nhất 2,6 triệu/ngày, lãnh đạo Hà Nội nói gì?

HOÀI ANH |

Liên quan đến việc giá cách ly ở khách sạn rẻ nhất tại Hà Nội là 2,6 triệu/ngày, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý đã có những chỉ đạo cụ thể.

Vì sao giá phòng cách ly ở khách sạn cao hơn giá phòng bình thường?

Tâm An |

Giá phòng khách sạn để cách ly cao hơn giá bình thường vì phải xử lý rác thải y tế, trả lương cho nhân viên gấp đôi hoặc gấp 3 khi phục vụ cho người cách ly.

Cách ly ở khách sạn: Người dân được quyền lựa chọn giá phòng thấp

Huân Cao |

Cơ quan chức năng sẽ đăng thông tin giá cả của các cơ sở cách ly ở khách sạn tập trung lên mạng. Vì vậy, nếu khách sạn nào niêm yết giá cao, người dân sẽ chuyển sang chọn khách sạn có mức giá thấp hơn để cách ly.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Phí cách ly ở khách sạn ít nhất 2,6 triệu/ngày, lãnh đạo Hà Nội nói gì?

HOÀI ANH |

Liên quan đến việc giá cách ly ở khách sạn rẻ nhất tại Hà Nội là 2,6 triệu/ngày, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý đã có những chỉ đạo cụ thể.

Vì sao giá phòng cách ly ở khách sạn cao hơn giá phòng bình thường?

Tâm An |

Giá phòng khách sạn để cách ly cao hơn giá bình thường vì phải xử lý rác thải y tế, trả lương cho nhân viên gấp đôi hoặc gấp 3 khi phục vụ cho người cách ly.

Cách ly ở khách sạn: Người dân được quyền lựa chọn giá phòng thấp

Huân Cao |

Cơ quan chức năng sẽ đăng thông tin giá cả của các cơ sở cách ly ở khách sạn tập trung lên mạng. Vì vậy, nếu khách sạn nào niêm yết giá cao, người dân sẽ chuyển sang chọn khách sạn có mức giá thấp hơn để cách ly.